Sáng kiến Vành đai Con đường gặp nhiều thách thức, liệu Mỹ có thể cạnh tranh?

(CLO) Khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và các quan chức hàng đầu của Mỹ công du thế giới vào mùa hè này nhằm thúc đẩy cam kết hỗ trợ hàng trăm tỷ USD cho các nước nghèo hơn, một động thái không nói ra bằng lời là cạnh tranh với Trung Quốc.

Cơ hội rộng mở cho Mỹ

Trong gần một thập kỷ qua, Sáng kiến phát triển rộng khắp toàn cầu của Trung Quốc, được gọi là Vành đai và Con đường, đã rót hàng tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng mỗi năm - mở đường cao tốc từ Papua New Guinea đến Kenya, xây dựng các cảng biển từ Sri Lanka đến Tây Phi, và cung cấp điện và cơ sở hạ tầng viễn thông cho người dân từ Mỹ Latinh đến Đông Nam Á.

sang kien vanh dai con duong gap nhieu thach thuc lieu my co the canh tranh hinh 1

Các công nhân làm đường ray Mombasa-Nairobi do Trung Quốc tài trợ ở Kenya vào năm 2016. (Nguồn: CNN)

Trong khi đó, Mỹ hiện muốn củng cố vai trò của mình trong phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu khi nước này tăng cường cạnh tranh với Trung Quốc.

Vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo từ Nhóm bảy nền kinh tế tiên tiến hứa sẽ đầu tư 600 tỷ USD, trong đó 200 tỷ USD đến từ Mỹ trong năm 2027 để "cung cấp các dự án thay đổi cuộc chơi nhằm thu hẹp khoảng cách cơ sở hạ tầng" giữa các quốc gia.

Trong tháng này, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Wendy Sherman đã đến thăm các nước Nam Thái Bình Dương, thúc đẩy quan hệ đối tác mới nhằm tăng cường hỗ trợ cho các quốc đảo, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Antony Blinken thông báo một kế hoạch hướng đến châu Phi.

“Chúng tôi đã thấy hậu quả khi các giao dịch cơ sở hạ tầng quốc tế bị tham nhũng và cưỡng chế, khi chúng được xây dựng kém hoặc hủy hoại môi trường, khi họ nhập khẩu hoặc lạm dụng công nhân, hoặc trở thành gánh nặng cho các quốc gia với các khoản nợ lớn”, Blinken nói trong chuyến thăm thủ đô Pretoria, nơi ông tiết lộ "Chiến lược châu Phi cận Sahara" mới của Nhà Trắng.

"Đó là lý do tại sao điều quan trọng với các quốc gia là phải lựa chọn đúng, cân nhắc một cách minh bạch, với sự đóng góp của cộng đồng địa phương mà không bị áp lực hoặc ép buộc", ông nói thêm trong một tham chiếu rõ ràng về những chỉ trích phổ biến đối với các dự án do Trung Quốc tài trợ.

Sự cạnh tranh trực tiếp từ Hoa Kỳ đến vào thời điểm bấp bênh đối với Siêu dự án Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Ngay cả khi sáng kiến này đã có tác động đến một số quốc gia, việc thiếu hụt nguồn vốn và phản ứng chính trị đã khiến một số dự án bị đình trệ và công chúng ở một số quốc gia lo ngại về các vấn đề như dư nợ và ảnh hưởng của Trung Quốc .

Những cáo buộc rằng Vành đai và Con đường là một "cái bẫy nợ" khổng lồ được thiết kế để kiểm soát cơ sở hạ tầng địa phương đã làm giảm uy tín của Siêu dự án này.

Các nhà phân tích cho biết những thách thức kinh tế trong nước và môi trường tài chính đang thay đổi trên toàn cầu cũng có khả năng tác động đến cách các nhà cho vay và các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc triển khai quỹ.

Tất cả những điều này có thể tạo cơ hội cho Washington tiến tới và làm việc với các đối tác sẵn sàng cần hỗ trợ tài chính. Nhưng câu hỏi lớn đặt ra là Mỹ có thể hỗ trợ lớn đến mức nào, cả về huy động hàng tỷ USD và thúc đẩy cơ sở hạ tầng - những lĩnh vực mà Trung Quốc từ lâu đã xuất sắc?

Thế giới sẽ tốt đẹp trở lại?

Mỹ đã là nhà tài trợ viện trợ hàng đầu thế giới cho các nước đang phát triển. Nhưng liệu họ có thể huy động khu vực tư nhân và một chi nhánh tài chính phát triển mới được tân trang lại gần đây, được gọi là Tổng công ty Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, để cạnh tranh với Trung Quốc với tư cách là một nhà tài trợ cơ sở hạ tầng hay không lại là một câu hỏi khác.

Trong khi đó, sáng kiến G7, ban đầu được công bố vào năm 2021 với tên gọi Build Back Better World, đã có một khởi đầu chậm chạp, các nhà phân tích chỉ rõ. Các nhà lãnh đạo chỉ chính thức khởi động sáng kiến - hiện được gọi là Đối tác về Cơ sở hạ tầng và Đầu tư Toàn cầu - tại Đức vào mùa hè năm nay.

sang kien vanh dai con duong gap nhieu thach thuc lieu my co the canh tranh hinh 2

Nhà máy thủy điện Karuma do Trung Quốc tài trợ ở Uganda, được chụp ở đây vào năm 2020, vẫn đang trong quá trình xây dựng sau những thất bại do Covid-19. (Nguồn: CNN)

Ngoài việc Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ 200 tỷ USD từ các khoản viện trợ không hoàn lại, tài trợ liên bang và các khoản đầu tư của khu vực tư nhân, Nhà Trắng hứa dự án sẽ "chứng minh cách hàng triệu đô-la có thể huy động được hàng chục hoặc hàng trăm triệu đô-la nữa trong các khoản đầu tư tiếp theo và hàng chục hoặc hàng trăm triệu đô-la đó có thể huy động hàng trăm tỷ đô-la khác”.

Nhưng không giống như mô hình của Bắc Kinh, nơi các thực thể nhà nước đóng vai trò chủ chốt, Mỹ không có khả năng xác định quy mô và phạm vi đầu tư của khu vực tư nhân, các nhà phân tích nói.

Mỹ cũng không có những động lực tương tự trong nước, chẳng hạn như dư thừa năng lực trong lĩnh vực công nghiệp, điều khiến Vành đai và Con đường trở thành lối thoát lý tưởng cho nền kinh tế Trung Quốc và giúp nước này triển khai các dự án nhanh chóng.

"Đây không phải là lần đầu tiên kỳ vọng đó được xây dựng, nhưng sẽ khá thách thức để được các công ty tư nhân tài trợ cho các dự án vì cuối cùng, họ có trách nhiệm với cổ đông của mình và họ muốn các dự án có lãi”, chuyên gia Malik của AidData cho biết.

Nhưng trong khi các công ty tư nhân của Mỹ tìm cách thu lại lợi nhuận, thì kế hoạch này có khả năng mở ra cơ hội cho Mỹ và các đối tác ở các nước đang phát triển, đặc biệt là trong một số lĩnh vực nhất định, các nhà phân tích cho biết.

Một lý do là Hoa Kỳ tỏ ra sẵn sàng không cạnh tranh với Trung Quốc về các loại mặt hàng có giá trị đặc biệt lớn như xây cầu và đường sắt mà Trung Quốc đã quá nổi tiếng, hoặc tìm cách thúc đẩy các quốc gia khác chọn Mỹ hoặc Trung Quốc.

Thay vào đó, Mỹ có thể sử dụng mô hình tài chính công-tư của riêng mình và tập trung vào các lĩnh vực mà họ có thể có lợi thế cạnh tranh, các nhà phân tích cho biết, với việc Tổng thống Biden đưa ra các dự án an ninh năng lượng và khả năng chống chịu với khí hậu, các dự án công nghệ thông tin và truyền thông, cũng như cơ sở hạ tầng thúc đẩy giới bình đẳng và củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe, là lĩnh vực trọng tâm.

Theo Christopher Isike, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Hoa Kỳ tại Đại học Pretoria của Nam Phi, Mỹ cũng có thể cần phải nhận thức rằng họ đã rút lui khỏi châu Phi sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, và chỉ quay trở lại khi có một đối thủ cường quốc khác đang “làm mưa làm gió” tại đây.

Tuy nhiên, các chính phủ trên lục địa này sẽ hoan nghênh nhiều nguồn tài trợ hơn để giải quyết tình trạng thiếu hụt, và có ý kiến cho rằng Mỹ minh bạch hơn và họ có lợi thế hơn khi nói đến quyền lực mềm, theo ông Islike.

Ngoài ra, khi cuộc cạnh tranh của các cường quốc quay trở lại châu Phi, câu hỏi không phải là liệu các quốc gia sẽ lựa chọn giữa Mỹ hay Trung Quốc như thế nào, mà là liệu các Chính phủ châu Phi "có sẵn sàng tận dụng những lợi ích của cuộc cạnh tranh kiểu này hay không”.

Sơn Tùng (Theo CNN)

Xem thêm

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Tân Hoàng Minh thắng lớn tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Tân Hoàng Minh thắng lớn tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Giải thưởng đặc biệt Above & Beyond Real Estate Pioneers Vietnam 2026 không chỉ ghi nhận bề dày thành tựu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh mà còn phản ánh vị thế của một doanh nghiệp tiên phong với hơn ba thập kỷ kiên trì kiến tạo chuẩn mực mới cho bất động sản cao cấp Việt Nam.

ROX Lease được vinh danh tại DOT Property Vietnam Awards 2026 ở hạng mục “Công ty dịch vụ Bất động sản tốt nhất Việt Nam”

ROX Lease được vinh danh tại DOT Property Vietnam Awards 2026 ở hạng mục “Công ty dịch vụ Bất động sản tốt nhất Việt Nam”

ROX Lease được DOT Property Vietnam Awards 2026 vinh danh ở hạng mục Best Real Estate Service Firms Vietnam 2026 (Công ty dịch vụ bất động sản tốt nhất Việt Nam 2026). Đây là năm thứ 3 liên tiếp ROX Lease được vinh danh tại giải thưởng này, đánh dấu những nỗ lực của một doanh nghiệp đã tạo ra giá trị bền vững cho cả chủ đầu tư lẫn đơn vị khách thuê.

Cỡ chữ bài viết: