"Kéo dài vòng đời" của dầu ăn thừa thành xà phòng

Thứ hai, 06/12/2021 06:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với mong muốn lan tỏa lối sống xanh, hạn chế ô nhiễm, giảm rác thải ra môi trường từ chính căn bếp của gia đình, nhiều người đã tái chế dầu thừa thành xà phòng để giặt rửa.

Những bánh xà phòng “xanh”

Trăn trở với các sản phẩm từ tự nhiên, chị Phạm Thị Hậu (36 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) đã thực hiện dự án tái chế dầu ăn thừa thành xà phòng và tặng lại chính những bánh xà phòng đó cho những người tham gia dự án.

Chia sẻ về lý do quyết định tái chế dầu ăn thừa thành xà phòng, chị Hậu cho biết: “Là một bà nội trợ, mình nhận thấy dầu đã qua sử dụng tác động lớn đến môi trường khi không được xử lý đúng cách, nó có thể làm nghẽn đường ống thoát nước, ô nhiễm nguồn nước ngầm. Do đó, qua tìm tòi và những kiến thức từ các khóa học về xà phòng nâng cao, mình đã cho ra đời những sản phẩm đầu tiên phục vụ nhu cầu của gia đình”.

keo dai vong doi cua dau an thua thanh xa phong hinh 1

Chị Phạm Minh Hậu tận dụng dầu ăn thừa để biến thành xà phòng giặt rửa. (Ảnh: NVCC).

Chị Hậu cho biết, với nguyên liệu 1kg dầu ăn, cộng thêm phụ liệu như nước cất, NaOH (xút), các loại tinh dầu theo ý thích để tạo mùi thơm và át mùi dầu mỡ cũ sẽ thu được 1,5 kg xà phòng, tương đương 15 bánh, mỗi bánh 100g.

Thời gian để thao tác làm ra một bánh xà phòng mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau khi đổ khuôn xong thì cần 24 - 48 tiếng cho đông cứng. Ngoài ra, để đảm bảo không dư xút gây hại da tay, cần phơi xà phòng nơi khô ráo, thoáng mát 30-40 ngày.

“Chi phí sản xuất 1,5 kg xà phòng từ 100.000 - 200.00 đồng, tùy cách chọn nguyên liệu. Cách tái chế này vừa giảm ô nhiễm môi trường, giảm tác hại hoá chất tẩy rửa độc hại, vừa tiết kiệm chi phí”, chị Hậu cho hay.

keo dai vong doi cua dau an thua thanh xa phong hinh 2

Dầu ăn thừa thường lẫn mùi tanh của thức ăn, nên xà phòng tái chế không nên dùng để tắm hay dưỡng da mà chỉ dùng để cọ rửa. (Ảnh: NVCC).

Với mong muốn lan tỏa lối sống xanh, chị Hậu bắt đầu thực hiện dự án tái chế dầu ăn thừa bằng cách chia sẻ công thức và các bước thao tác lên các hội nhóm trên Facebook. Với những người bận rộn không thể tự làm, dự án của chị có thể thu gom, tái chế và chuyển sản phẩm tới tay người cần sau 1-2 tuần.

Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc vận chuyển bị đình trệ, chị Hậu còn thành lập các điểm thu nhận và tái chế ở từng khu vực như Đà Nẵng, Sài Gòn, Nam Định… và gọi tên là “trạm tái chế vệ tinh”

“Nhiều người cho rằng ý tưởng của mình là "điên rồ" và "bao đồng", "Mua việc vào người"...Thế nhưng, mỗi ngày, mình đều cố gắng từng chút một, đặt ra mục tiêu và hoàn thành mục tiêu thì có khi họ lại hưởng ứng”, chị Hậu vui vẻ chia sẻ.

Giá trị của “lối sống xanh”

Là người yêu thích nguyên liệu tự nhiên, Chị Mai Lan, (30 tuổi, Mỹ Đình, Hà Nội) bắt đầu làm xà phòng từ dầu thừa một tháng nay. Để làm ra những bánh xà phòng, chị Lan không chỉ chú trọng sự an toàn khi sử dụng mà còn quan tâm đến yếu tố thẩm mĩ cho thành phẩm của mình.

“Đầu tiên, mình sẽ thu nhận dầu ăn thừa và lọc bỏ cặn bẩn. Tiếp đến ngâm dầu ăn thừa với các loại thảo mộc như là sả, vỏ chanh, hoa cúc khô, lá trà khô, than hoạt tính để loại bỏ mùi hôi. Sau đó, thực hiện cân đo các nguyên liệu và làm xà phòng theo đúng tỉ lệ công thức và đổ khuôn. Sau một tuần, mình sẽ tháo khuôn, cắt xà phòng thành các miếng nhỏ hơn và tiếp tục phơi trong 3-4 tuần để có được thành phẩm hoàn chỉnh”, chị Mai Lan chia sẻ.

keo dai vong doi cua dau an thua thanh xa phong hinh 3

Bành xà phòng do chị Mai Lan tái chế từ dầu ăn thừa. (Ảnh: NVCC).

Sau khi ra thành phẩm, chị Lan gửi tặng chính những bánh xà phòng này đến những người đã gửi dầu ăn thừa cho dự án. Đến nay, chị Mai Lan đã làm khoảng 40 mẻ xà phòng với 4 mùi hương chính là than hoạt tính, oải hương, bạc hà và cà phê.

“Xà phòng có thể làm mục vải do tác động hóa học nên mình thường tư vấn cho mọi người dùng xà phòng này để cọ rửa, làm sạch hoặc dùng để rửa tay chứ không nên dùng để giặt đồ”, chị Mai Lan cho biết thêm.

Hiện tại, hầu hết các sản phẩm xà phòng làm ra được chị Mai Lan làm đều được sử dụng trong gia đình, mang tặng người thân, và dùng trong chương trình đổi dầu cũ lấy xà phòng, với mong muốn giảm bớt lượng dầu thừa thải ra môi trường. 

“Trong tương lai, mình mong được mở bán sản phẩm xà phòng làm từ dầu ăn thừa và nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường khác, vừa để lan tỏa việc sống xanh, vừa mở rộng việc thu gom và tái chế lượng dầu thừa”, chị Mai Lan chia sẻ.

Nguyễn Thúy

Tin khác

Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 24/4, tại TP Vinh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

Đời sống
Thanh Hoá: Cùng bạn tắm sông, nam sinh lớp 8 tử vong thương tâm

Thanh Hoá: Cùng bạn tắm sông, nam sinh lớp 8 tử vong thương tâm

(CLO) Cùng nhóm bạn ra sông Nông Giang (Thanh Hoá) tắm mát, không may một nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong.

Đời sống
TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang phối hợp với Công an phường Vạn Thạnh làm việc với một số tiểu thương ở chợ Đầm, đồng thời đưa đối tượng Phan Trọng Nghĩa (sinh năm 1981, đối tượng sống lang thang ở Nha Trang), có hành vi trộm cắp tài sản về cơ quan công an để lấy lời khai, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đời sống
Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống