Khai mạc Festival Ninh Bình lần thứ III: Tỏa sáng 'Dòng chảy di sản' giữa lòng Cố đô Hoa Lư

(CLO) Tối 24/11, Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (TP. Ninh Bình) rực sáng trong lễ khai mạc Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 với chủ đề "Dòng chảy di sản". Sự kiện không chỉ tôn vinh bề dày lịch sử và văn hóa của vùng đất cố đô mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Ninh Bình trong phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, và quảng bá du lịch.

Ấn tượng lễ khai mạc đậm chất sử thi

Lễ khai mạc thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao như Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, cùng đông đảo đại biểu, du khách và người dân.

khai mac festival ninh binh lan thu iii toa sang dong chay di san giua long co do hoa lu hinh 1

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc Festival Ninh Bình lần thứ III

Mở đầu chương trình là màn biểu diễn mãn nhãn trên sân khấu "3 trong 1" với các chuyển động tinh tế, tái hiện thời kỳ vàng son của ba kinh đô lịch sử: Hoa Lư, Thăng Long và Huế.

Các tiết mục đặc sắc như màn tập trận thời Đinh và phần trình diễn hát Xẩm “Mục hạ vô nhân” đưa khán giả đắm mình vào không gian văn hóa - lịch sử giàu cảm xúc, vừa tự hào, vừa sâu lắng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng Lê Hoài Trung khẳng định, Festival Ninh Bình lần thứ III không chỉ là sự kiện văn hóa-du lịch quy mô quốc gia mà còn là biểu tượng cho khát vọng gìn giữ và phát huy giá trị di sản. Đây là cầu nối để quảng bá hình ảnh quê hương Ninh Bình, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Ninh Bình: Từ di sản lịch sử đến tương lai sáng tạo

Festival năm nay tiếp nối chuỗi sự kiện lớn kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế, 750 năm ngày sinh danh nhân Trương Hán Siêu, và 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

khai mac festival ninh binh lan thu iii toa sang dong chay di san giua long co do hoa lu hinh 2

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu khai mạc Festival Ninh Bình lần thứ III

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, Festival Ninh Bình lần thứ III tiếp tục khẳng định quyết tâm của tỉnh trong phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản. Đây cũng là dịp để kết nối văn hóa giữa các vùng miền, tạo sức hút cho du lịch và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Từ một tỉnh thuần nông, Ninh Bình đã vươn mình mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình trên 8%/năm. Cơ cấu công nghiệp và dịch vụ chiếm hơn 80% GDP, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Với tầm nhìn đến năm 2035, Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mang đặc trưng của đô thị di sản thiên niên kỷ và thành phố sáng tạo hàng đầu khu vực.

Hành trình "Dòng chảy Di sản" - Sắc màu văn hóa hội tụ

khai mac festival ninh binh lan thu iii toa sang dong chay di san giua long co do hoa lu hinh 3

Festival Ninh Bình 2024 gây ấn tượng với sân khấu được thiết kế chuyển động “3 trong 1”, tái hiện thời kỳ vàng son của 3 kinh đô lâu đời nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Festival kéo dài từ ngày 23-30/11 với nhiều hoạt động đặc sắc, từ triển lãm thơ đương đại, lễ hội đường phố đậm chất dân gian đến đại nhạc hội dân gian điện tử kết hợp âm thanh hiện đại.

Đặc biệt, các chương trình nghệ thuật mang phong cách dã sử cổ trang tái hiện hành trình lập đô, dời đô, định đô của dân tộc Việt Nam, tạo nên những trải nghiệm văn hóa độc đáo cho người dân và du khách.

khai mac festival ninh binh lan thu iii toa sang dong chay di san giua long co do hoa lu hinh 4

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được tái hiện trên sân khấu đêm khai mạc Festival Ninh Bình 2024.

Festival Ninh Bình lần thứ III không chỉ là sự kiện văn hóa lớn, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về sức sống di sản và khát vọng vươn tầm quốc tế của Ninh Bình. Một lần nữa, vùng đất cố đô Hoa Lư lại tỏa sáng trên bản đồ văn hóa thế giới, truyền đi thông điệp về sự sáng tạo, hòa hợp và tự hào dân tộc.

Trọng Nhân

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: