Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025

(CLO) Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh” diễn ra tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong không khí tươi đẹp, lắng đọng của mùa thu Hà Nội, mùa của lịch sử, của đổi mới và khát vọng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua “tăng tốc, bứt phá” để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2025, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

hc.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Lãnh đạo các Bộ, ngành tham dự Lễ khai mạc Hội chợ. (Ảnh: BTC)

Tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi tham dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất, sự kiện kinh tế, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ ở quy mô quốc gia mà còn mang tầm quốc tế.

Hội chợ góp phần tôn vinh sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu, mang bản sắc và trí tuệ Việt Nam; kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt hơn 8% và tiến tới hai con số trong các năm tiếp theo.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 được tổ chức từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam, công trình hiện đại, mang tính biểu tượng mới của Thủ đô, nơi hội tụ, thắp sáng và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển.

Đây cũng là sự kiện nối tiếp thành công của Triển lãm “80 năm hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của đất nước.

Với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, tổng diện tích hơn 130.000 m2 với 5 phân khu chủ đề, gần 3.000 gian hàng, khu văn hóa - ẩm thực của 34 địa phương cùng các chương trình nhạc hội, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Sự kiện quy tụ 34 tỉnh, thành phố, các bộ ngành, trên 2.500 tổ chức và doanh nghiệp trong nước, quốc tế, đồng thời thu hút đông đảo đối tác, bạn bè quốc tế đến tham quan, trưng bày, giao thương và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

c.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Lãnh đạo các Bộ, ngành tham dự Lễ khai mạc Hội chợ. (Ảnh: BTC)

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức khi chỉ trong thời gian ngắn đã chuẩn bị chu đáo một sự kiện quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, phải huy động sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị. Theo Thủ tướng, Hội chợ đã đạt được “sáu cái nhất”, gồm quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và chính sách ưu đãi tốt nhất.

Thủ tướng khẳng định, Hội chợ Mùa Thu là minh chứng sinh động cho tư duy hội nhập, năng lực vượt trội, khát vọng bứt phá và tầm vóc thời đại của đất nước, đồng thời là biểu tượng kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở những con số kỷ lục, hội chợ còn là cơ hội thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Đây cũng là không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối, tiêu dùng được khơi thông, hợp tác đầu tư được mở rộng. Người dân và du khách không chỉ đến để trải nghiệm, mua sắm hàng Việt chất lượng cao mà còn để thưởng thức nền văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật phong phú, đặc sắc của Việt Nam và các quốc gia bạn bè.

Theo Thủ tướng, sự kiện cũng là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hội nhập, trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và kinh tế tri thức.

Đây là những bước đi thiết thực hiện thực hóa mục tiêu chiến lược hướng tới “một Việt Nam hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc”. Từng bước trở thành trung tâm triển lãm hàng đầu khu vực châu Á Với vị thế địa lý chiến lược và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Hướng tới chuỗi “Hội chợ bốn mùa” thường niên

Thủ tướng tin tưởng rằng, từ Hội chợ Mùa Thu 2025, Việt Nam sẽ từng bước trở thành trung tâm triển lãm hàng đầu khu vực châu Á, điểm đến của các hội chợ thương mại quốc tế, nơi phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo như một trụ cột mới của tăng trưởng, đúng như định hướng mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh.

3412.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Lãnh đạo các Bộ, ngành tham dự Lễ khai mạc Hội chợ. (Ảnh: BTC)

Thủ tướng gửi lời cảm ơn và biểu dương Bộ Công Thương, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhân dân và bạn bè quốc tế đã nỗ lực chung tay tổ chức thành công sự kiện.

Bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với đồng bào miền Trung và miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão, lũ quét, sạt lở, Thủ tướng kêu gọi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào, chiến sĩ cả nước tiếp tục quyên góp, ủng hộ người dân vùng bị thiên tai.

“Sự sẻ chia này là minh chứng cho tình người, nghĩa đồng bào, là biểu hiện sinh động của bản chất tốt đẹp trong chế độ ta, của dân tộc ta", Thủ tướng nhấnh mạnh.

Để Hội chợ thực sự trở thành “điểm đến giao thương, điểm hẹn văn hóa nghệ thuật, nơi hội tụ kết nối và trải nghiệm sống động với nhân dân và bạn bè quốc tế”, Thủ tướng đã đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục chuẩn bị chu đáo, hướng tới chuỗi “Hội chợ bốn mùa” thường niên; các bộ, ngành, địa phương tích cực quảng bá sản phẩm đặc trưng, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; đồng thời yêu cầu TP. Hà Nội bảo đảm tốt an ninh, an toàn, hỗ trợ người dân, du khách tham quan. Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp, hiệp hội chủ động mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng và thúc đẩy kết nối với đối tác quốc tế.

Thủ tướng kêu gọi các tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, quảng bá hình ảnh hội chợ đến bạn bè thế giới; đồng thời mong các cơ quan báo chí truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và hình ảnh Việt Nam đổi mới, hội nhập, thịnh vượng.

“Khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025, chúng ta không chỉ mở ra không gian kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, giữa Việt Nam và thế giới, giữa con người với sản xuất - kinh doanh, mà còn khởi nguồn cho sáng tạo, khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam”, Thủ tướng lưu ý.

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh: Thành công của Hội chợ sẽ tiếp thêm niềm tin, khơi dậy khát vọng và quyết tâm đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ, chinh phục những đỉnh cao mới, khẳng định vị thế, tầm vóc của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 diễn ra từ ngày 25/10-4/11/2025 do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng UBND Thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup tổ chức.

Đây là hoạt động trọng điểm của năm 2025, góp phần quảng bá nội lực sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% và trên 10% những năm tiếp theo; tạo cầu nối giữa văn hóa và kinh tế, góp phần quảng bá thương hiệu Việt, lan tỏa hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Hội chợ có chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh” diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11/2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, với tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m², 05 phân khu chủ đề và trên 3.000 gian hàng, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; các bộ, ngành trung ương, cùng hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã và tập đoàn lớn của Việt Nam.

Xem thêm

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

(CLO) Lượng người nước ngoài mua nhà tại Mỹ tiếp tục giảm trong năm qua, nhưng người mua từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị giao dịch khi tập trung vào các bất động sản cao cấp, chủ yếu tại bang California.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

(CLO) Đến cuối tháng 6/2026, hàng tồn kho của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) tăng 40% so với đầu năm, lên gần 3.200 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đang gần sát mốc 15.000 tỷ đồng. Dù doanh thu quý II/2026 của doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 55%.

Fed giữ lập trường cứng rắn, giá vàng và bạc ổn định trước tháng 9

Fed giữ lập trường cứng rắn, giá vàng và bạc ổn định trước tháng 9

(CLO) Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất được các chuyên gia đánh giá là yếu tố hỗ trợ giá vàng và bạc trong ngắn hạn. Tuy nhiên, động thái này cũng kéo dài sự bất định về triển vọng lạm phát, lãi suất và chính sách tiền tệ đến ít nhất cuộc họp tháng 9, khiến thị trường kim loại quý nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

Chủ tịch Haxaco (HAX) gom thêm 2 triệu cổ phiếu giữa lúc nợ vay và hàng tồn kho cùng tăng mạnh

Chủ tịch Haxaco (HAX) gom thêm 2 triệu cổ phiếu giữa lúc nợ vay và hàng tồn kho cùng tăng mạnh

(CLO) Ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán: HAX) vừa đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu HAX, qua đó có thể nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 19%. Giao dịch được công bố khi lợi nhuận sau thuế quý II/2026 của doanh nghiệp tăng 113%, tuy nhiên dòng tiền kinh doanh nửa đầu năm vẫn âm hơn 246 tỷ đồng.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: