Khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII, năm 2023 khu vực IV

(CLO) Tối ngày 11/5, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Nghệ An, Bộ Công an tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân (CAND) lần thứ XII, năm 2023 khu vực IV, với chủ đề “75 năm khắc ghi lời Bác”.

Theo đó, chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII, năm 2023 khu vực IV có chủ đề "75 năm khắc ghi lời Bác", là một trong các hoạt động văn hóa, chính trị trọng tâm của Bộ Công an, mang ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2023) và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023);

Kỷ niệm 155 năm Năm sinh bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh (1868-2023) và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).

khai mac lien hoan nghe thuat quan chung cand lan thu xii nam 2023 khu vuc iv hinh 1

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an - Trưởng ban Tổ chức liên hoan phát biểu khai mạc. Ảnh: CAND

khai mac lien hoan nghe thuat quan chung cand lan thu xii nam 2023 khu vuc iv hinh 2

Lãnh đạo tặng hoa cho các đoàn tham dự liên hoan. Ảnh: nhandan

khai mac lien hoan nghe thuat quan chung cand lan thu xii nam 2023 khu vuc iv hinh 3

Một tiết mục của Đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: nhandan

khai mac lien hoan nghe thuat quan chung cand lan thu xii nam 2023 khu vuc iv hinh 4

Các đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: cand

Liên hoan là dịp để tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng qua các giai đoạn cách mạng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ trong Công an nhân dân, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ và phát triển văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Liên hoan cũng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng môi trường văn hóa Công an nhân dân trong sạch, lành mạnh, từng bước đưa nền văn học, nghệ thuật công an tương xứng với các hoạt động nghệ thuật nước nhà và có vị trí xứng đáng trong lòng nhân dân.

Tham dự liên hoan khu vực IV có 22 đoàn đến từ 22 đơn vị Công an và địa phương, với hơn 800 diễn viên và 117 tiết mục. Trong đó, có 65 tiết mục ca nhạc; 21 tiết mục múa; 16 tiết mục độc tấu, hòa tấu và 6 tiết mục nhạc kịch.

Các tiết mục dự thi tập trung các nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ; tình yêu quê hương, đất nước; truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; hình ảnh Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ...

Phát biểu khai mạc Liên hoan, thay mặt Ban Tổ chức, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an nhấn mạnh: Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII, năm 2023 khu vực IV là ngày hội của những cán bộ, chiến sĩ làm công tác văn hóa, văn nghệ mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương giao lưu, học hỏi, mở rộng văn hóa giữa các vùng, miền, giữa cơ quan khối Bộ với Công an các địa phương, là nơi thể hiện tài năng nghệ thuật, khơi dậy lòng nhiệt tình, say mê của các cá nhân trong phong trào văn nghệ quần chúng từ đơn vị cơ sở.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân càng ý nghĩa hơn khi được diễn ra vào tháng 5 lịch sử, đúng vào dịp kỷ niệm 155 năm Năm sinh Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại chính quê hương của Người.

Ngay sau lễ khai mạc là tiết mục biểu diễn của Đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Nghệ An và Đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Gia Lai.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII, năm 2023 khu vực IV diễn ra tại Nghệ An từ ngày 11 đến ngày 14/5.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: