Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn

(CLO) Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn với nhiều nội dung đặc sắc, hấp dẫn, góp phần tôn vinh các giá trị văn hoá đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tối 10/11, tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Khai mạc chương trình Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh lần thứ II, năm 2023.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn là sự kiện được tổ chức 4 năm một lần. Bắc Kạn kỳ vọng thông qua Ngày hội để quảng bá, giới thiệu về hình ảnh thiên nhiên, con người, tiềm năng văn hóa, thể thao của các dân tộc phục vụ cho phát triển du lịch của tỉnh.

khai mac ngay hoi van hoa the thao va du lich cac dan toc tinh bac kan hinh 1

Tiết mục văn nghệ của đoàn huyện Chợ Đồn. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Kạn cho biết, Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023.

Ngày hội nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao ý thức trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra phần thi biểu diễn văn nghệ - thể thao của 4 đoàn thuộc các huyện: Chợ Đồn, Ba Bể, Na Rì và Ngân Sơn.

Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/11/2023 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Trong đó, điểm nhấn là hoạt động văn hoá, du lịch với phần thi giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt truyền thống các dân tộc; tiết mục văn nghệ tiêu biểu, đặc sắc và kỹ năng giới thiệu điểm đến du lịch.

Cùng với đó là tổ chức thi đấu các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co và đánh quay… gắn với trải nghiệm không gian văn hoá chợ đêm ATK, trưng bày các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP huyện Chợ Đồn.

khai mac ngay hoi van hoa the thao va du lich cac dan toc tinh bac kan hinh 2

Màn thi đấu đẩy gậy quyết liệt. Ảnh: CL

Trong các buổi tối, chương trình tổ chức các phiên chợ đêm, không gian văn hóa và không gian ẩm thực đặc sắc. Đồng thời, Bắc Kạn cũng trưng bày các gian hàng giới thiệu và hỗ trợ chuyển đổi số.

Dịp này, tỉnh Bắc Kạn cũng giới thiệu đến du khách các điểm đến du lịch tại Chợ Đồn như tuyến du lịch tới các di tích lịch sử trong An toàn khu Chợ Đồn; tham quan, trải nghiệm du lịch nông nghiệp ở Nam Cường, trại nuôi cá hồi ở Đồng Lạc…

Khánh Ngọc

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: