Khai mạc Những ngày Văn học châu Âu 2023

(CLO) Sáng 13/5, tại Tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc "Những ngày Văn học châu Âu 2023" do Hiệp hội các Viện văn hóa và các Đại sứ quán châu Âu tổ chức.

Sự kiện là hoạt động thường niên kể từ năm 2011, do Hiệp hội các Viện văn hóa (EUNIC) và các Đại sứ quán châu Âu tổ chức, nhằm mục đích tôn vinh và chia sẻ những tinh hoa văn hóa từ châu Âu tới bạn đọc Việt Nam. Năm nay, "Những ngày Văn học châu Âu 2023" sẽ do Viện Pháp tại Hà Nội điều phối hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm, nhiều hoạt động, giúp cho người tham dự tiếp cận gần hơn với nền văn học, lối sống và văn hóa châu Âu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Thierry Vergon, Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội, Chủ tịch EUNIC tại Việt Nam cho biết: "Những ngày Văn học châu Âu 2023 được tổ chức tại Hà Nội với sự góp mặt của 13 quốc gia châu Âu. Cùng với lễ khai mạc và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu về văn học châu Âu", chuỗi các sự kiện còn có các buổi giới thiệu sách, đọc truyện, thảo luận văn học, ngày hội sách...

khai mac nhung ngay van hoc chau au 2023 hinh 1

Ông Thierry Vergon, Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội phát biểu khai mạc sự kiện.

Đặc biệt, điểm nhấn năm nay còn có cuộc thi "Sáng tác về các nhân vật châu Âu" và triển lãm các tác phẩm đoạt giải cuộc thi Sáng tác các nhân vật châu Âu. Các cuộc thi đã thu hút rất nhiều thí sinh có đam mê về văn chương và hội họa tham gia với các bài dự thi chất lượng cao". 

Trong khuôn khổ Những ngày Văn học châu Âu 2023, sẽ diễn ra nhiều hoạt động của các đơn vị xuất bản, công ty văn hóa tại Việt Nam. Tại chuỗi sự kiện này, công chúng Việt Nam sẽ được tiếp cận, tìm hiểu và thưởng thức những cuốn sách mới dành cho mọi độ tuổi, mọi ngành nghề, từ trẻ em đến thanh thiếu niên, các bậc cha mẹ, ông bà, giáo viên và trí thức.

Các tác phẩm văn học đa dạng từ Anh, Ba Lan, Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hungary, Pháp, Phần Lan, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Italy… sẽ được trưng bày, giới thiệu tại các buổi hội thảo, giới thiệu sách và triển lãm. Nhiều tác phẩm lần đầu ra mắt công chúng Việt Nam như "Dòng máu cao quý" của tác giả Amélie Nothomb, 3 tiểu thuyết của Annie Ernaux là "Nỗi nhục", "Cơn cuồng si" và "Một người phụ nữ"… cùng rất nhiều tác phẩm khác.

Cũng trong dịp này, các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước châu Âu tham gia sự kiện đã trao phần thưởng cho các thí sinh giành chiến thắng trong cuộc thi "Tìm hiểu về văn học châu Âu".

Sau lễ khai mạc, độc giả còn có cơ hội tham gia các chuỗi sự kiện giao lưu với tác giả, dịch giả, biên tập viên nhà xuất bản và tham dự các buổi hội thảo hay các hoạt động tương tác khác như tọa đàm "Dấu ấn văn hóa Pháp qua một số tác phẩm xuất bản tại Việt Nam", thảo luận văn học mang tên "Trôi dạt và hội tụ: Hà Nội, như một lựa chọn" với các diễn giả là những tác giả nổi tiếng. Đáng chú ý, sự kiện "Tàu tốc hành European" do các sinh viên của "Câu lạc bộ Sách và hành động" - Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức sẽ đưa độc giả khám phá các nền văn hóa châu Âu thông qua những trang sách.

Lễ hội văn học đa sắc màu này hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm văn hóa tuyệt vời cho người yêu sách, thông qua nhiều hoạt động như giới thiệu sách, triển lãm, đọc truyện, giao lưu, hội thảo tại các địa điểm như: Trung tâm Văn hóa Casa Italy, Viện Goethe Việt Nam, Phố Sách 19/12, Viện Pháp tại Hà Nội và Nhà xuất bản Kim Đồng.

Qua nhiều lần tổ chức, "Những ngày Văn học châu Âu tại Việt Nam" đã trở thành ngày hội giao lưu, trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và các nước châu Âu, là một hoạt động thú vị để công chúng hiểu thêm về văn học các nước cũng như cùng lan tỏa bức thông điệp về hòa bình và phát triển.

Sự kiện những ngày Văn học châu Âu 2023 sẽ diễn ra đến hết ngày 21/5/2023.

Hình ảnh tại Lễ khai mạc Những ngày Văn học châu Âu 2023

khai mac nhung ngay van hoc chau au 2023 hinh 2

BTC trao giải cuộc thi tìm hiểu về văn học châu Âu tại lễ khai mạc sáng nay 13/5.

khai mac nhung ngay van hoc chau au 2023 hinh 3
khai mac nhung ngay van hoc chau au 2023 hinh 4

Lễ khai mạc Những ngày Văn học châu Âu 2023 thu hút số đông người dân Hà Nội, du khách trong nước và quốc tế tham dự.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: