Khánh Hòa đặt mua 700.000 liều vắc xin Nano Covax

(CLO) Ngày 6/8, thông tin từ ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh đã đặt mua 700.000 liều vắc xin Nano Covax để tiêm cho các đối tượng là người trên 18 tuổi đang sinh sống và làm việc tại Khánh Hòa.
Vắc xin Nano Covax. Ảnh: minh họa

Vắc xin Nano Covax. Ảnh: minh họa

Cụ thể, theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, kế hoạch phân bổ vắc xin của Trung ương về cho Khánh Hòa từ nay đến cuối năm là khoảng 1,6 triệu liều, tiêm cho gần một triệu dân có độ tuổi từ 18 trở lên. Số vắc xin phân bổ chưa đủ để Khánh Hòa "phủ sóng" vắc xin trên toàn tỉnh.

Sau khi trừ số lượng vắc xin Trung ương phân bổ, tỉnh đã tính toán thấy Khánh Hòa thiếu từ 600.000 - 700.000 liều vắc xin nữa để tiêm đủ 2 liều cho một triệu dân và tiêm thêm cho lao động nhập cư, học sinh, sinh viên trên địa bàn. Từ đó, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất đăng ký mua 700.000 liều; trong đó, kinh phí mua 500.000 liều từ ngân sách, 200.000 liều từ nguồn huy động xã hội hóa. 

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, số tiền 207 tỷ đồng để mua vắc xin sử dụng tại tỉnh Khánh Hòa đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất, thông qua.

Vắc xin phòng Covid-19 "made in Viet Nam" Nano Covax do các nhà khoa học của Công ty Nanogen và Học viện Quân y nghiên cứu, phát triển. Trước đó, tỉnh Khánh Hòa có công văn khẩn đề nghị Bộ Y tế, Học viện Quân y, Công ty CP Công nghệ sinh học Dược Nanogen xem xét, đồng ý cho phép tỉnh này tham gia thử nghiệm vắc xin Nano Covax giai đoạn 3.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: