Khánh thành bức tượng kỷ niệm 11 năm ngày mất của Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn

First News - Trí Việt, Giáo sư Larry Berman cùng Saigon Tourist tiếp tục hành trình vận động đề xuất đổi tên đường Công Trường Lam Sơn trước Continental Sài Gòn (và Grival Coffee cũ) thành con đường mang tên Phạm Xuân Ẩn.

(CLO) First News - Trí Việt, Giáo sư Larry Berman cùng Saigon Touristtiếp tục hành trình vận động đề xuất đổi tên đường Công Trường Lam Sơn trước khách sạn Continental Sài Gòn (và Grival Coffee cũ), thành con đường mang tên Thiếu tướng tình báo huyền thoại Phạm Xuân Ẩn.[caption id="attachment_61643" align="aligncenter" width="368"]

Khánh thành bức tượng kỷ niệm 11 năm ngày mất của Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn ảnh 1

Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn[/caption]Cách đây tròn 4 năm, tháng 9 năm 2013, trong buổi họp báo ra mắt cuốn sách X6 Perfect Spy – Điệp Viên Hoàn Hảo của tác giả người Mỹ Larry Berman viết về nhà tình báo Việt Nam huyền thoại - Thiếu tướng tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn, do First News Trí Việt biên dịch và ấn hành, ý tưởng đặt tên đường Phạm Xuân Ẩn tại Sài Gòn đã hình thành từ First News – và con đường được chọn gắn liền với lịch sử và dấu ấn của nhà tình báo xuất chúng thầm lặng. Cuốn sách ngay từ ngày đó cho đến bây giờ vẫn luôn hấp dẫn, đứng đầu các bảng xếp hạng thể loại sách nhân vật chính trị và cuốn hút người đọc bởi với cách viết chân thực, sâu sắc và giàu cứ liệu lịch sử của Larry Berman đã làm toát lên chân dung một nhà tình báo vĩ đại, tài năng và bản lĩnh nhưng lại vô cùng khiêm nhường, bình dị.[caption id="attachment_61645" align="aligncenter" width="398"]

Khánh thành bức tượng kỷ niệm 11 năm ngày mất của Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn ảnh 2

Bức tượng Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn[/caption]Đến Việt Nam trong dịp ra mắt cuốn sách X6 Điệp viên hoàn hảo, tác giả Larry Berman được gặp những đồng đội cũ của Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn. Trong lần hội ngộ xúc động ấy, họ đã có chung lòng quý mến, ngưỡng mộ đối với người bạn, người đồng chí thân yêu của mình và muốn làm điều gì đó xứng đáng hơn với tầm vóc và sự cống hiến của nhà tình báo huyền thoại, vị tướng anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam - Phạm Xuân Ẩn.Đồng cảm với những người trong cuộc,  First News Trí Việt đã đề xuất ý tưởng gắn bảng đồng lưu niệm tại Phòng 307, Khách sạn Continental – nơi ông Phạm Xuân Ẩn làm việc từ năm 1960 - 1975, với vai trò là một Phóng viên chi nhánh Hãng Thông tấn Reuters, Tuần báo Time và có thể đề xuất với Lãnh đạo các cấp để TP.HCM có một con đường mang tên Thiếu tướng – Anh hùng LLVT Phạm Xuân Ẩn. Sau đó không lâu, ngày 20/9/2013,  tấm bảng đồng tri ân đã được long trọng gắn lên cửa phòng 307 khách sạn Continental- TP.HCM, nhân kỷ niệm 7 năm ngày mất của Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn. Còn tên đường mang tên ông cần một quy trình thủ tục và thời gian nhất định liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp.[caption id="attachment_61644" align="aligncenter" width="600"]

Khánh thành bức tượng kỷ niệm 11 năm ngày mất của Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn ảnh 3

Bức tượng Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn được đặt trang trọng trước Nhà sách First News - Trí Việt số 11 H Nguyễn Thị Minh Khai Q.1-TP. HCM[/caption]Nắm bắt được ý tưởng của First News Trí Việt, Công ty Du lịch TP. Hồ Chí Minh - Saigon Tourist đã cùng vào cuộc, cùng chung tay làm những việc cần thiết và ý tưởng con đường mang tên Phạm Xuân Ẩn đang từng bước trở thành hiện thực. Lãnh đạo Saigon Tourist, First News Trí Việt và Khách sạn Continental đã nhất trí đề xuất phương án đề nghị Hội đồng nhân dân, UBND và các ngành chức năng của TP.HCM cho đổi tên đường Công trường Lam Sơn thành đường Phạm Xuân Ẩn. Con đường này sẽ gắn liền với Khách sạn Continental- nơi gắn bó suốt quãng đời hoạt động của ông Phạm Xuân Ẩn.Trong quá trình khảo sát, nghiên cứu lập đề án, được biết Thiếu tướng Anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Xuân Ẩn đã có trong quỹ tên đường của Thành phố và con đường Công Trường Lam Sơn cũng nằm trong quy hoạch tổng thể không gian văn hóa khu vực Trung tâm TP.HCM. Tiếp đó các tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng đã đến thăm căn phòng 307 – khách sạn Continental nhằm xác định địa chỉ truyền thống của lực lượng tình báo Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Khánh thành bức tượng kỷ niệm 11 năm ngày mất của Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn ảnh 4

Với sự ngưỡng mộ và tình cảm đặc biệt đối với Thiếu tướng tình báo -Anh hùng Lực lượng Vũ trang Phạm Xuân Ẩn, tác giả cuốn sách - Giáo sư Larry Berman đã dành toàn bộ tiền nhuận bút để dựng tượng người tình báo huyền thoại này với dự định đặt tượng trên con đường mang tên Phạm Xuân Ẩn.Dự án tạc tượng Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn được Công ty Mỹ Thuật Lam Giang thực hiện, với sự cố vấn của Nhà điêu khắc Lâm Quang Nới. Sau hơn một năm chế tác, bức tượng Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn và chú chó King Dog rất sinh động và trang nghiêm, tỷ lệ 1:1 bằng chất liệu sợi thủy tinh Composite kết hợp với Acrilic đã được hoàn thành. Nhân dịp kỷ niệm tròn 11 năm ngày mất của Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn (20/9/2006 – 20/9/2017), được sự ủy nhiệm, trao tặng của Giáo sư Larry Berman, First News - Trí Việt đã tiếp nhận và tổ chức lễ khánh thành bức tượng quý giá này và đặt trang trọng trước Nhà sách First News - Trí Việt số 11 H Nguyễn Thị Minh Khai Q.1-TP. HCM – nơi phát hành cuốn sách – với sứ mệnh bảo quản gìn giữ và có trách nhiệm chuyển đến đặt tại con đường mang tên Phạm Xuân Ẩn khi được thành phố chính thức đặt tên.Hy vọng với sự cộng hưởng của những tấm lòng và sự kính trọng tài năng, đức độ, chắc chắn con đường mang tên Phạm Xuân Ẩnsớm trở thành hiện thực, và bức tượng của ông cũng sẽ được đặt ở vị trí trung tâm nhất của con đường. Việc làm ý nghĩa này không chỉ tôn vinh một người tình báo vô cùng bản lĩnh, tài năng và yêu nước mà còn góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.Được biết Larry Berman là nhà sử học, Giáo sư Danh dự tại trường Đại học California, và hiện là Hiệu trưởng Trường Đào tạo nhân tài Atlanta, Đại học Quốc gia Georgia State University. Ngoài Điệp Viên Hoàn Hảo X6 – The Perfect Spy, ông cũng là tác giả của cuốn sách nổi tiếng Không hòa bình, Không danh dự: Nixon, Kissinger và Sự phản bội ở Việt Nam. Đây là cuốn sách rất có giá trị lịch sử về giai đoạn cuối cuộc chiến tranh do Mỹ gây ra ở Việt Nam. Cuốn sách mới nhất của ông mang tựa đề ZUMWALT, Đại bàng Đô đốc Hải quân Mỹ Elmo Russel Zumwalt, JR., cũng sẽ được First News xuất bản trong thời gian sắp tới tại Việt Nam. 

Thu Hiền

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: