Khánh thành Nhà máy thủy điện Hoà Bình mở rộng

(CLO) Dự án Hòa Bình mở rộng có quy mô 2 tổ máy, tổng công suất 480 MW, với tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỷ đồng. Khi đi vào vận hành chính thức, nhà máy dự kiến bổ sung khoảng 488–500 triệu kWh mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Sáng ngày 19/12/2025, tại tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ khánh thành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, một trong những công trình năng lượng trọng điểm được Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan thúc đẩy về tiến độ nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Sự kiện nằm trong chuỗi khởi công, khánh thành hàng trăm công trình trên cả nước trong dịp này.

z7343007571620_86875a589a204f641f68309b4e49754c.jpg
Với cương vị là nhà thầu chính trong liên danh thi công dự án, Công ty Cổ phần Lilama 10 (thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam) đã để lại dấu ấn rõ nét trong quá trình thi công, lắp đặt và chạy thử.

Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng có quy mô 2 tổ máy, tổng công suất 480 MW, với tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỷ đồng. Khi đi vào vận hành chính thức, nhà máy dự kiến bổ sung khoảng 488–500 triệu kWh mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần gia tăng khả năng phủ đỉnh, nâng cao độ an toàn và ổn định vận hành hệ thống điện. Hai tổ máy của dự án đã lần lượt hòa lưới thành công trong các tháng trước, đánh dấu mốc then chốt trước khi tổ chức nghiệm thu và bàn giao.

Với cương vị là nhà thầu chính trong liên danh thi công dự án, Công ty Cổ phần Lilama 10 (thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam) đã để lại dấu ấn rõ nét trong quá trình thi công, lắp đặt và chạy thử. Lilama 10 được giao trách nhiệm chế tạo, lắp đặt toàn bộ phần cơ khí thuỷ công; chế tạo, lắp đặt tuyến ống áp lực (mạch dẫn nước “huyết mạch” của nhà máy) cùng nhiều hạng mục cơ khí trọng yếu khác liên quan trực tiếp tới khả năng vận hành và an toàn của tổ máy. Những hạng mục do Lilama 10 phụ trách là then chốt để đảm bảo tổ máy hoạt động ổn định và đạt công suất thiết kế.

Trong suốt quá trình nước rút để hoàn thành công trình trước mốc 19/12, Lilama 10 cùng các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật và tổ chức thi công 3 ca nhằm đẩy nhanh tiến độ lắp đặt, chạy thử và hiệu chỉnh thiết bị. Theo báo cáo từ Ban dự án, việc hoàn thành tổ máy thứ hai và các hạng mục chính trước ngày khánh thành là kết quả của phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu thi công.

z7343007555009_9109f9639611e1e66d67e7fb7ca41452.jpg
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng công trình được UBND tỉnh Phú Thọ khen thưởng.

Việc khánh thành Hòa Bình mở rộng không chỉ bổ sung thêm công suất nhà máy mà còn tối ưu hóa nguồn nước, giảm áp lực vận hành cho các tổ máy hiện hữu của nhà máy Hòa Bình, kéo dài tuổi thọ thiết bị và nâng cao khả năng điều tần cho hệ thống điện quốc gia, những yếu tố quan trọng trong bối cảnh nhu cầu điện liên tục tăng và yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng. Sự kiện khánh thành này cũng là minh chứng cho năng lực triển khai các dự án năng lượng lớn của ngành và của các nhà thầu trong nước.

Bên cạnh đó, việc đưa Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng vào vận hành là một bước tiến quan trọng cho hệ thống điện quốc gia và là một “điểm cộng” nổi bật cho Lilama 10, một nhà thầu nội địa đảm nhiệm những hạng mục cơ khí then chốt, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng cường năng lực nguồn điện, đảm bảo ổn định lưới điện và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong ngày khánh thành 19/12, Công ty CP Lilama 10 không chỉ ghi dấu bằng thành quả thi công mà còn khẳng định năng lực, kinh nghiệm nhiều năm trong việc thi công các công trình công nghiệp trọng điểm của quốc gia như Thuỷ điện Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Trị An...

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: