Khánh thành phát điện tổ máy số 1 Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng

(CLO) Sáng nay (19/8), Tổ máy số 1 dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng chính thức khánh thành, phát điện lên lưới Quốc gia vượt tiến độ hơn 1 tháng, hướng tới hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025.

Đây là công trình quan trọng nằm trong 250 dự án công trình đồng loạt khánh thành, khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sự kiện đánh dấu nỗ lực vào cuộc đồng bộ của chủ đầu tư, các nhà thầu và lực lượng trên công trường suốt nhiều tháng qua.

3.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cắt băng khánh thành tổ máy số 1

Trước thời điểm phát điện, hàng loạt hạng mục kỹ thuật then chốt đã hoàn tất: tuyến năng lượng phục vụ vận hành Tổ máy 1 được EVN nghiệm thu, đáp ứng yêu cầu thiết kế; tổ máy đã chạy không tải thành công ở mức công suất 100%, thử cao thế trạm GIS 500kV, hoàn thành thí nghiệm máy biến áp, đóng điện ngược sân trạm 500Kv vào máy biến áp... sẵn sàng hòa lưới theo mốc tiến độ đề ra. Những bước đi này khẳng định trạng thái “vào guồng” của dự án, bảo đảm an toàn – chất lượng – tiến độ cho ngày phát điện tổ máy 1.

1(1).jpg
Các đại biểu tham dự lễ khãnh thành tổ máy số 1

Trong thành quả chung của dự án, vai trò của Công ty CP LILAMA 10 (thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – LILAMA) nổi bật ở các gói thầu lắp đặt có tính quyết định tới việc hoàn thành phát điện tổ máy. Ông Bùi Bình Nhưỡng, Chỉ huy trưởng công trường nhà thầu LILAMA 10 cho biết: LILAMA 10 đảm nhận lắp đặt toàn bộ đường ống áp lực, thiết bị cơ khí thủy công (cửa van và thiết bị nâng hạ, nhận nước...) và thiết bị cơ điện (hạng mục tổ máy, hệ thống tua-bin – máy phát và phụ trợ). Đây là chuỗi việc đòi hỏi năng lực và kinh nghiệm thi công cơ khí chính xác cao, phối hợp liên ngành và tổ chức thi công trong điều kiện mặt bằng chật hẹp, thời tiết phức tạp.

2(1).jpg
Ông Nguyễn Đình Tình - Tổng giám đốc LILAMA 10 đại diện liên danh nhà thầu phát biểu tại buổi lễ

"Tính đến thời điểm này, song song với Tổ máy 1, LILAMA 10 đang huy động nhân lực, vật lực làm việc 3 ca liên tục để triển khai thi công lắp đặt Tổ máy 2 (đạt khoảng 30% khối lượng) bao gồm: tổ hợp tua - bin, máy phát, lắp đặt bánh xe công tác, thiết bị điện... để sẵn sàng cho mục tiêu phát điện vào giai đoạn cuối năm, qua đó giữ nhịp tiến độ tổng thể của dự án" Ông Bùi Đình Nhưỡng nhấn mạnh.

Mốc phát điện Tổ máy 1 ngày hôm nay (19/8) là “phép thử” tổng hợp cho toàn bộ chuỗi giải pháp kỹ thuật – tổ chức thi công – quản trị rủi ro đã được áp dụng tại công trường từ đầu năm đến nay. Với sự vào cuộc sát sao của chủ đầu tư và chính quyền địa phương, cùng quyết tâm của các nhà thầu, trong đó LILAMA 10 giữ vai trò “xương sống” ở phần cơ khí – điện. Dự án đang cho thấy năng lực làm chủ công nghệ, thi công các hạng mục lớn, phức tạp theo chuẩn mực quốc tế ngay tại Việt Nam.

4(1).jpg
Các cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( EVN)

Với việc hoà lưới Tổ máy 1, Nhà máy thuỷ điện Hòa Bình mở rộng không chỉ gia tăng công suất đỉnh cho miền Bắc trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, mà còn khẳng định dấu ấn của công nghiệp lắp máy trong nước. Thành quả hôm nay là tiền đề để các mốc kỹ thuật tiếp theo, đặc biệt là tổ máy 2 về đích an toàn, chất lượng, đúng hẹn; đồng thời là minh chứng cho năng lực của LILAMA 10 trong các dự án nguồn điện quy mô lớn, hiện đại.

Dự án Hòa Bình mở rộng có tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỷ đồng, gồm 2 tổ máy với tổng công suất 480 MW (2×240 MW). Khi vận hành, nhà máy bổ sung khoảng 488–490 triệu kWh mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần tăng khả năng phủ đỉnh, nâng cao độ an toàn, ổn định vận hành hệ thống. Tuyến năng lượng gồm kênh dẫn vào cửa lấy nước, cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước và nhà máy; các hạng mục hồ chứa, đập dâng, đập tràn dùng chung với công trình hiện hữu.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: