Khánh thành Trung tâm Du khách Cúc Phương tại Ninh Bình

(CLO) Ngày 01/12, Vườn Quốc gia Cúc Phương phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức khánh thành Trung tâm Du khách Cúc Phương tại Khu Dịch vụ hành chính (cổng Vườn Quốc gia Cúc Phương).

Trung tâm Du khách Cúc Phương cũ được xây dựng từ năm 1996. Trải qua thời gian dài, các thông tin, hình ảnh không còn phù hợp, công năng sử dụng thấp, sức hấp dẫn cũng như mức độ tương tác kém, thu hút ít lượng khách tham quan.

khanh thanh trung tam du khach cuc phuong tai ninh binh hinh 1

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Du khách tại Vườn Quốc gia Cúc Phương. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Thực hiện Dự án thí điểm cải tạo Trung tâm Du khách Cúc Phương do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam hỗ trợ nhằm thay đổi các thực hành chuyên môn dài hạn với mong muốn Vườn Quốc gia Cúc Phương hoàn thành tốt nhất sứ mệnh với cộng đồng; phát huy các giá trị văn hóa, thiên nhiên, bảo vệ tốt hơn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trung tâm Du khách Cúc Phương được chia thành 3 khu vực gồm: "Chào mừng", "Khu rừng" và "Không gian trẻ em". Sau gần 2 năm thi công, công trình đã hoàn thiện với cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống thông tin được trưng bày khoa học và thân thiện. Trung tâm được xây dựng và thiết kế theo các tiêu chí trực quan, sát thực, hấp dẫn và sinh động, trong đó sử dụng nhiều hình ảnh, hiện vật, âm thanh để du khách trải nghiệm.

Bà Sophie Maysonnave, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho biết, Trung tâm Du khách Cúc Phương là một trong 3 dự án thí điểm của Dự án Quỹ đoàn kết cho các dự án đổi mới, xã hội, cộng đồng Pháp ngữ và phát triển con người (FSPI) "Chia sẻ và gìn giữ di sản Việt Nam" để chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Cộng hòa Pháp. Bà Sophie Maysonnave tin rằng, được thi công bằng vật liệu địa phương như đất và tre, Trung tâm Du khách Cúc Phương sẽ chạm tới mọi giác quan về vẻ đẹp phong phú của khu rừng hết sức đặc biệt này. Công trình như một lời mời gọi khám phá Vườn Quốc gia Cúc Phương và trên hết là một ví dụ tiêu biểu về văn hóa sẻ chia giữa hai nước Việt Nam - Pháp.

khanh thanh trung tam du khach cuc phuong tai ninh binh hinh 2

Đại biểu và du khách tham quan Trung tâm Du khách tại Vườn Quốc gia Cúc Phương. (Ảnh: TTXVN)

Thăm quan Trung tâm du khách được khai thác theo 02 lộ trình. Lộ trình tham quan nhanh (dưới 15 phút): Các chuyến tham quan dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên, với thời lượng tham quan ngắn nhằm nắm bắt thông tin tổng quan về Vườn quốc gia sau đó tiếp tục khám phá trong Vườn. Lộ trình này chủ yếu trực quan, các công cụ trưng bày có tác dụng minh họa cho bài thuyết trình của hướng dẫn viên. Lộ trình chuyên sâu: Dành cho du khách lưu trú qua đêm tại Vườn hay những du khách có thời gian dài tự khám phá thông qua các hiện vật và nội dung trưng bày.

Theo ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn Quốc gia Cúc Phương, cùng với sự hỗ trợ, tư vấn của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo tàng, truyền thông quốc tế, Trung tâm du khách Cúc Phương sẽ là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi du khách và các em học sinh đến với Cúc Phương. Chúng tôi mong muốn thông qua đây sẽ truyền tải những thông điệp sâu sắc về thiên nhiên tươi đẹp và ý thức, trách nhiệm bảo tồn của chúng ta. “Trung tâm du khách sẽ trở thành một điểm hấp dẫn, một phòng học lý tưởng về thiên nhiên thu hút được sự chú ý, quan tâm của đông đảo lượng khách tham quan và cộng đồng đến Vườn quốc gia Cúc Phương.

Hàng năm Vườn Quốc gia Cúc Phương đón khoảng 120.000 lượt khách đến tham quan, học tập và trải nghiệm; trong đó có khoảng 6.000 - 7.000 lượt khách là đối tượng học sinh. Đồng thời, từ những sự hợp tác trong việc triển khai Dự án, quan hệ giữa Vườn quốc gia với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia Paris ngày càng thắm thiết”, ông Nguyễn Văn Chính nhấn mạnh.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: