Kharkiv hứng chịu 'cuộc tấn công mạnh nhất' của Nga kể từ đầu cuộc xung đột

(CLO) Thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine, vừa trải qua một đêm kinh hoàng khi hứng trọn đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái dữ dội từ Nga.

Ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương trong loạt không kích được chính quyền địa phương mô tả là "cuộc tấn công mạnh nhất" kể từ khi chiến sự bùng nổ.

Thị trưởng Kharkiv, ông Ihor Terekhov, cho biết vào sáng 7/6 rằng các tòa nhà dân cư đã bị phá hủy nghiêm trọng sau trận oanh tạc đêm. Ông viết trên Telegram: “Kharkiv đang chịu đựng cuộc tấn công dữ dội chưa từng có kể từ đầu cuộc chiến”.

Quân đội Ukraine thông báo tổng cộng 206 máy bay không người lái, 2 tên lửa đạn đạo và 7 tên lửa khác đã được Nga phóng vào lãnh thổ Ukraine trong đêm. Trong số đó, 87 drone bị phòng không Ukraine bắn hạ, 80 chiếc khác bị làm nhiễu bởi hệ thống tác chiến điện tử.

untitled(2).png
Ảnh minh họa: TASS

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi Nga không kích 6 vùng lãnh thổ khác, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và khoảng 80 người bị thương. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các đòn tấn công quy mô lớn của Nga là phản ứng trước “các hành động khủng bố” từ Kiev.

Ông nói: “Mọi thứ đang diễn ra đều nằm trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt. Đây là phản ứng của quân đội chúng tôi trước các hành động của chế độ Kiev – một chế độ mà giờ đây có đủ các đặc điểm của chủ nghĩa khủng bố”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã dùng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao từ không, biển và đất liền – cùng với UAV – để tấn công loạt mục tiêu quân sự của Ukraine.

Các mục tiêu bao gồm cơ sở nghiên cứu, nhà máy sản xuất và sửa chữa vũ khí, xưởng lắp ráp UAV, trung tâm huấn luyện bay và kho khí tài quân sự. Bộ này khẳng định cuộc tấn công đã “đạt được mục tiêu”.

Trong khi đó, phía Ukraine vẫn tiếp tục kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày như một nỗ lực hạ nhiệt xung đột. Nga đã nhiều lần bác bỏ lời đề nghị này.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm 6/6 lên tiếng thúc giục các đồng minh phương Tây tăng cường gây sức ép với Moscow nhằm chấm dứt chiến sự.

Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine và nằm sát biên giới Nga, đã trở thành mục tiêu thường xuyên của các đợt pháo kích trong suốt hơn ba năm chiến sự.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: