Khi đổi mới là tất yếu…

(NB&CL) Những ngày tháng 6 này, kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, các cấp Hội Nhà báo lại trăn trở về việc làm sao để đổi mới hoạt động Hội, làm sao để “mái nhà chung” của người làm báo luôn thu hút, đặc biệt trước bối cảnh thực hiện Nghị quyết 18 hiện nay. Bài toán “liệu cơm gắp mắm”, đổi mới từng ngày được các lãnh đạo Hội Nhà báo quan tâm trên tình hình thực tiễn của địa phương.

Nâng cao “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” trong công tác Hội

Xuân thu, nhị kỳ, Hội Nhà báo các địa phương tham gia nhiều hoạt động chính trị, phong trào văn hóa, thể thao, xã hội của địa phương, tham gia các cuộc thi báo chí do Trung ương và địa phương phát động, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, tọa đàm, hội thảo, kết hợp đi sáng tác và hoạt động xã hội, từ thiện… nhưng không đổi mới thì rất khó có thể tạo được “lực hút” cho người tham gia.

nhabao.jpg.png
Các nhà báo, hội viên phỏng vấn đảng viên trẻ tại xã Cao Phong, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc.

Nhà báo Dương Vũ Thông – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cho biết: Hội Nhà báo TP.HCM có 1.300 hội viên nhà báo TP và khoảng 1.000 hội viên làm việc ở các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn TP.HCM tham gia sinh hoạt, đã luôn có những giải pháp đổi mới tổ chức, hoạt động để nâng cao “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” trong công tác Hội.

Thực tế, Hội Nhà báo TP.HCM triển khai cụ thể những công tác trọng tâm gồm có việc thực hiện các giải pháp tăng cường công tác Hội; nâng cao chất lượng sinh hoạt của hội viên; thống nhất và đồng bộ hoá hoạt động của các Chi hội, Liên Chi Hội nhà báo cơ sở trực thuộc Hội về hoạt động nghiệp vụ, đề cao và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức người làm báo và tính chuyên nghiệp của nhà báo; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn báo chí trong thời kỳ chuyển đổi số.

Ông Thông cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc đổi mới công tác Hội và đẩy mạnh hoạt động theo phương thức cân bằng và thực chất. Theo đó, Hội thường xuyên biểu dương, đánh giá cao và khích lệ những kết quả tốt đẹp đã đạt được của các Chi hội, Liên Chi hội nhà báo cơ sở khi thể hiện được sự đóng góp tích cực, đột phá, vượt trội; cùng với đó là việc thành lập các câu lạc bộ phóng viên chuyên ngành; tổ chức nhiều giải thưởng theo từng lĩnh vực. Đặc biệt, Hội đã thuyết phục và mời được Tổng Biên tập các tờ báo lớn tham gia tích cực vào các lĩnh vực hoạt động của Hội dưới nhiều hình thức.

“Điều này đã có tác dụng rất lớn khích lệ phóng viên, biên tập viên gắn bó với Hội, góp phần thực chất nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong tình hình báo chí cần thích ứng và linh hoạt trước nhiều diễn biến phức tạp xen lẫn thời cơ như hiện nay. Đặc biệt là trong tiến trình tinh giản bộ máy hành chính theo chủ trương “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, sáp nhập nhiều tỉnh, thành phố cũng như bỏ đơn vị hành chính cấp trung gian không còn cần thiết” – ông Thông tâm sự.

Không ngừng đổi mới, sáng tạo, thu hút hội viên

Nhà báo Nguyễn Đình Bảng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, người làm báo trên địa bàn tỉnh thời gian qua được chú trọng, đi vào chiều sâu, cách làm có sự đổi mới rõ nét. Các lớp tập huấn, thông tin đều mời các chuyên gia, nhà báo có kinh nghiệm ở Trung ương và của tỉnh đến trao đổi, thông tin theo hướng cầm tay chỉ việc, được các hội viên đánh giá cao.

Ngoài ra, để góp phần giúp hội viên nhà báo tiếp cận các mô hình, điển hình trong thực tiễn, hàng năm Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, tìm hiểu, liện hệ với các địa phương và tổ chức một số đoàn nhà báo đi thực tế ở một số xã, thôn, tổ dân phố thuộc huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí và các nhà báo với các đơn vị, địa phương, góp phần giúp các nhà báo tác nghiệp được thuận lợi hơn. Đây là cách làm có sự đổi mới, sáng tạo của Hội, được các đơn vị và hội viên nhà báo đánh giá cao.

516170ef404655ed55f2f7d6af947fb9.jpg
Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hội viên.

“Phong trào sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao được phát động và triển khai rộng khắp trong toàn thể hội viên ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Cùng với việc tổ chức Giải Báo chí của tỉnh hàng năm, Hội Nhà báo tỉnh đã chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền cho chủ trương và phát động một số cuộc thi báo chí chuyên đề như: “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Văn hoá, du lịch, xây dựng Làng văn hoá kiểu mẫu”, “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” tỉnh Vĩnh Phúc…

Giải báo chí của tỉnh và các cuộc thi báo chí do Hội tổ chức đã thu hút đông đảm các nhà báo và những người làm báo trên địa bàn tỉnh tham gia; là sân chơi trí tuệ, bổ ích, góp phần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho nhà báo và nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí” – nhà báo Đình Bảng cho hay.

Ông cũng đúc kết lại kinh nghiệm thực tiễn trong việc đổi mới hoạt động dựa trên “3 chủ động”. Đầu tiên là chủ động xây dựng Chương trình công tác phù hợp, linh hoạt với nhiệm vụ của tỉnh, chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng thời, trong năm có nhiều hoạt động đột xuất, Thường trực Hội chủ động trao đổi với các cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện các nhiệm vụ mới để đề xuất nhiệm vụ Hội Nhà báo thực hiện để có chủ trương làm căn cứ thực hiện. Sau nữa là chủ động đến với các cơ quan, đơn vị, cơ sở. Thường trực Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên chủ động đến và trao đổi với các cơ quan, đơn vị, nhất là các huyện, thành phố về công tác báo chí, hoạt động báo chí nói chung, hoạt động hội nói riêng để phối hợp chặt chẽ hơn, các nhà báo tác nghiệp được thuận lợi hơn.

Cũng chia sẻ về sự đổi mới trong hoạt động, nhà báo Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hải Phòng lại nhấn mạnh đến yếu tố nhiệt huyết và cống hiến của người làm công tác Hội.“Muốn có phong trào, người làm công tác Hội phải dành nhiều thời gian để “nhảy vào việc”, phải dám hy sinh nhiều công việc của cá nhân và gia đình, thậm chí phải sử dụng cả mối quan hệ cá nhân để huy động các nguồn lực, phục vụ công tác Hội. Người làm công tác Hội phải xác định rõ như vậy, dám cháy hết mình thì mới yên tâm tham gia công tác Hội được…” – Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hải Phòng khẳng định.

Xem thêm

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: