Khi sinh viên IUH biến rơm rạ, vỏ trái cây, gừng và san hô thành dự án khởi nghiệp

Từ những phụ phẩm nông nghiệp tưởng chừng bị bỏ đi đến những giải pháp công nghệ hỗ trợ người khuyết tật, 10 dự án khởi nghiệp xanh đã cùng tranh tài tại Vòng Chung kết InnoGreenLife 2025–2026 vào ngày 9/5/2026 tại Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

InnoGreenLife là cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo lần thứ 5 do Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) tổ chức, được xem là một trong những sân chơi khởi nghiệp xanh có quy mô đáng chú ý ở khu vực phía Nam dành cho Học sinh- Sinh viên và cộng đồng đổi mới sáng tạo trẻ.

96d3d4ff-87d3-4af3-af07-9afddcb25816.jpg
PGS. TS. Đàm Sao Mai, Phó hiệu trưởng phát biểu khai mạc

Mùa giải 2025–2026 thu hút 30 dự án bước vào Vòng Bán kết với chủ đề xuyên suốt là Đổi mới sáng tạo vì cuộc sống xanh”, yêu cầu các đội thi đề xuất giải pháp hài hòa giữa giá trị kinh tế, công nghệ và phát triển bền vững.

Sau quá trình đánh giá theo bộ tiêu chí 7 trụ cột (Tính sáng tạo; Khả thi kỹ thuật; Mô hình kinh doanh; Đội ngũ; Tác động Xã hội – Môi trường; Mức độ hoàn thiện sản phẩm; Kỹ năng thuyết trình), 10 đội xuất sắc nhất đã được chọn vào Vòng Chung kết theo Thông báo số 873/TB-ĐHCN ngày 04/5/2026.

Phổ giải pháp đa dạng và rất “đời”

Điểm nổi bật của mùa giải năm nay là phổ chủ đề rất rộng, không bó hẹp trong một lĩnh vực. Hai dự án công nghệ trợ giúp gây chú ý là EASY-COMM– Nền tảng giao tiếp dành cho cộng đồng người khiếm thính, và ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị trên kính thông minh Vuzix M400, đều đến từ Khoa Công nghệ Điện tử và Khoa Công nghệ Thông tin của IUH.

265c75d3-c0e0-4b27-bbb8-aa4339550cac.jpg
Ban giám khảo tham quan gian hàng của các đội dự thi

Mảng Nông nghiệp - Môi trường đóng góp nhiều dự án có chiều sâu khoa học: FERONA – Phân bón nhả chậm thân thiện môi trường, REBIRTH – Thương mại hóa dịch vụ phục hồi san hô và BIOSMART WRAP – Màng bao gói sinh học. Lĩnh vực Thực phẩm- Sức khỏe có VINATTO cho trái tim Việt, Netgins – Gừng sưởi ấm sinh kế xanh, WATERMEAL – Gia vị rắc món ăn đa dụng giúp bữa ăn thêm dinh dưỡng, và Man-up snack – Snack tận dụng phụ phẩm vỏ trái cây. Mảng kỹ thuật – IoT được đại diện bởi bộ nghịch lưu 3 pha hòa lưới thông minh tích hợp IoT– Giải pháp tối ưu hóa hệ thống điện mặt trời nối lưới.

Triển lãm với gần 50 gian hàng doanh nghiệp

Khác với các vòng thi trước thường chỉ tập trung vào pitching, Vòng Chung kết InnoGreenLife 2025–2026 được tổ chức song song với một không gian triển lãm quy mô gần 50 gian hàng, quy tụ các đơn vị đồng hành trải dài từ Tài chính – Bảo hiểm (VIB, Sun Life Việt Nam), Nông nghiệp – Dược liệu (Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum, Dược Thảo Việt Nam, Vinh Lương Biogreen, Trà Cà Phê An Nhiên), Kỹ thuật – Thiết bị (Sao Mai, Thái Bình Dương, Diệp Trường Phát, ICF Global, Toàn Cầu, Cham Kha) đến Giáo dục –Hỗ trợ khởi nghiệp (GNP, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo, Hội Thiết bị Y tế TP.HCM)…

1dbbea82-d506-458e-8ac9-4c5b0ae2f984.jpg
Đại diện BGH trao thư cảm ơn cho các doanh nghiệp đồng hành

Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ đón hơn 2.000 lượt sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và khách tham quan, không chỉ để xem các đội thi tranh tài, mà còn để kết nối ý tưởng sinh viên với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, mở đường cho các dự án có cơ hội được tài trợ, ươm tạo hoặc thương mại hóa.

“Mục tiêu của InnoGreenLife không chỉ là tìm ra dự án đoạt giải, mà là tạo ra một hệ sinh thái nơi sinh viên dám nghĩ- dám làm- dám kết nối với thị trường ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường” – đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Lễ trao giải Chung kết sẽ diễn ra cùng ngày 09/5/2026 tại IUH.

Xem thêm

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án văn hóa, thể thao và du lịch

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án văn hóa, thể thao và du lịch

(CLO) Ngày 7/5, tại hội nghị kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trọng điểm.

Hiệp Hưng hướng đến xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Hiệp Hưng hướng đến xây dựng Nông thôn mới nâng cao

(CLO) Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xã Hiệp Hưng (TP Cần Thơ) đang tập trung nâng chất toàn diện các tiêu chí, tạo nền tảng vững chắc để hướng đến mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

cảng cá Đại An

“Trúng đậm” sau những ngày đầu sóng, Cảng cá Đại An đỏ lửa, ngư dân cười rạng rỡ mùa biển lớn

(CLO) Sau nhiều ngày lênh đênh giữa biển khơi, hàng trăm tàu cá nối đuôi nhau trở về cảng Đại An (Vĩnh Long) với khoang tàu đầy ắp hải sản. Giữa cái nắng bỏng rát miền biển, tiếng máy tàu, tiếng người gọi nhau í ới hòa cùng mùi mặn của biển tạo nên bức tranh lao động nhộn nhịp ở một trong những “cửa ngõ” kinh tế biển quan trọng miền Tây.

Hướng tới mô hình tưởng niệm văn minh, nhân văn và tiết kiệm đất cho đô thị hiện đại

Hướng tới mô hình tưởng niệm văn minh, nhân văn và tiết kiệm đất cho đô thị hiện đại

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, mô hình Nhà tang lễ đa tầng là mô hình tận dụng không gian ngầm hoặc các tòa tháp cao tầng để tổ chức nhiều tang lễ cùng lúc, có hệ thống lọc khí và xử lý tiếng ồn tiên tiến nhất. Phù hợp với định hướng này, dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (cũ), với sự kết hợp giữa hạ tầng văn minh và các giải pháp công nghệ tiên tiến, đang mở ra một chuẩn mực mới về sự trang trọng và tôn nghiêm trong việc tưởng niệm người đã khuất và bảo vệ môi trường cho cư dân Thủ đô.

Giữa đại ngàn khô khốc, người giữ rừng chắt chiu từng giọt nước để giữ rừng

Giữa đại ngàn khô khốc, người giữ rừng chắt chiu từng giọt nước để giữ rừng

(CLO) Giữa cái nóng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, những nhân viên quản lý bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) phải “cuốc bộ” từ 300-500 km/tháng đường rừng, vượt qua những ngọn núi cao để gìn giữ màu xanh của cánh rừng. Không chỉ đối diện với thú dữ, địa hình nguy hiểm hay nguy cơ cháy rừng trong mùa khô, họ còn phải chật vật kiếm từng giọt nước về sử dụng.

Nghề lái xe hộ ban đêm bắt đầu xuất hiện ở miền Tây

Nghề lái xe hộ ban đêm bắt đầu xuất hiện ở miền Tây

(CLO) Sau các cuộc nhậu, tiệc tùng kéo dài về đêm, nhu cầu tìm người lái xe đưa cả người và phương tiện về nhà bắt đầu xuất hiện tại nhiều địa phương miền Tây. Từ đó, một số mô hình “lái xe hộ” hoạt động về đêm được hình thành, thu hút không ít sinh viên và lao động trẻ tham gia để kiếm thêm thu nhập.

Lào Cai phấn đấu có thêm ít nhất 60 sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của các xã, phường được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Ảnh: CTTĐT Lào Cai.

Lào Cai đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2026 với nhiều mục tiêu cụ thể nhằm phát triển sản phẩm đặc sản địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm gắn với chuyển đổi số và du lịch nông thôn.

Cỡ chữ bài viết: