Khi tấm bằng đại học không còn là ‘đảm bảo’ cho việc làm

770-202504142330301.jpg
Thị trường việc làm cho sinh viên mới ra trường ngày càng cạnh tranh hơn. (Ảnh minh họa/ST)

Thị trường việc làm “cạnh tranh” khốc liệt

Niềm vui ngày ra trường chưa kịp lắng xuống, nhiều tân cử nhân đã phải đối mặt với thực tế phũ phàng của thị trường lao động. Cảnh tượng nộp hồ sơ hàng loạt, chờ đợi những cuộc gọi phỏng vấn trong vô vọng, hay thậm chí là chấp nhận những công việc tạm bợ, trái ngành đã không còn là chuyện hiếm. Giấc mơ về một công việc ổn định, đúng chuyên môn với mức lương tương xứng dường như trở nên xa vời hơn với nhiều người trẻ.

Ngọc Hà, một “cựu sinh viên” đã ra trường gần 1 năm nhưng vẫn đang chật vật tìm kiếm cơ hội việc làm đúng với ngành học, chia sẻ: “Khi mới ra trường, mình có ứng tuyển vào nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực mình học nhưng không được nhận vì còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng. Các công ty thường yêu cầu phải có kinh nghiệm trước đó 6 tháng tới 1 năm”.

Một trong những khó khăn lớn nhất đối với sinh viên chính là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Số lượng cử nhân tốt nghiệp hàng năm rất lớn, trong khi số lượng việc làm, đặc biệt là những vị trí tốt, lại có hạn. Điều này tạo ra một cuộc “chạy đua” mà không phải ai cũng có thể về đích.

770-202504142330302.jpg
Các doanh nghiệp Việt Nam hiện cũng đang ứng dụng AI thay cho một số công việc, làm cho cơ hội nghề nghiệp của sinh viên trở nên khó khăn hơn (Ảnh minh họa/ST)

Không chỉ cạnh tranh với nhau, sinh viên ngày nay còn phải đối mặt với một “đối thủ mới” mang tên: Trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu dùng AI để xử lý các công việc đơn giản như nhập liệu, chăm sóc khách hàng, phân tích số liệu cơ bản. Điều này đồng nghĩa với việc những vị trí đầu vào, vốn là cơ hội để người trẻ học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, đang dần biến mất.

Bên cạnh đó, nhiều nhà tuyển dụng thẳng thắn chia sẻ rằng, không ít sinh viên mới ra trường còn thiếu những kỹ năng cần thiết cho công việc. Kiến thức được học trong nhà trường đôi khi vẫn còn nặng về lý thuyết, chưa thực sự sát với yêu cầu thực tế. Các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, hay đặc biệt là ngoại ngữ (nhất là tiếng Anh) vẫn là điểm yếu của nhiều bạn trẻ. Điều này khiến họ mất đi lợi thế cạnh tranh so với những ứng viên khác, kể cả những người có ít kinh nghiệm hơn nhưng lại sở hữu kỹ năng tốt hơn.

Áp lực “cơm áo gạo tiền” và những ngã rẽ không ngờ

Đằng sau những nụ cười gượng gạo của các tân cử nhân thất nghiệp là cả một gánh nặng về tâm lý và kinh tế. Áp lực từ gia đình, bạn bè và chính bản thân về việc phải nhanh chóng có việc làm, tự chủ tài chính đè nặng lên đôi vai họ. Nhiều người không thể chờ đợi lâu đã phải chấp nhận làm những công việc không đúng chuyên ngành, mức lương thấp, thậm chí là làm những công việc phổ thông chỉ để trang trải cuộc sống.

Vòng luẩn quẩn của việc “rải” CV, chờ đợi rồi lại thất vọng khi nhận được email từ chối hoặc tệ hơn là sự im lặng kéo dài, bào mòn sự tự tin của không ít người trẻ. Nỗi lo về chi phí sinh hoạt hàng ngày, tiền nhà trọ, trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Chính cái áp lực “cơm áo gạo tiền” cấp bách đó đã đẩy nhiều người vào những ngã rẽ không hề mong muốn trên con đường sự nghiệp.

770-202504142330303.jpg
Áp lực “cơm áo gạo tiền” đè nặng lên những người trẻ mới ra trường (Ảnh minh họa/ST)

“Tôi từng gửi gần 30 hồ sơ, phỏng vấn hàng chục nơi, nhưng mãi không ai gọi lại. Cuối cùng, tôi chọn chạy xe ôm công nghệ để tự nuôi mình” - Anh N.T, cử nhân tốt nghiệp tại một trường đại học ở Hà Nội, chia sẻ.

Giống như N.T, không ít cử nhân đành “nhắm mắt đưa chân”, làm những công việc trái ngành như phục vụ quán ăn, chạy xe công nghệ hay bán hàng thời vụ. Dù giúp trang trải cuộc sống tạm thời, nhưng những việc này dễ khiến họ mai một chuyên môn, mất định hướng nghề nghiệp và cảm thấy chông chênh. Lương thấp, việc làm bấp bênh, thiếu cơ hội thăng tiến là thực tế phũ phàng mà nhiều người trẻ phải đối mặt.

Nhiều người sau thời gian dài loay hoay ở thành phố đã phải quay về quê trong tâm trạng thất vọng, mang theo cả cảm giác thất bại. Tấm bằng đại học, từng là niềm tự hào, giờ lại vô tình trở thành nỗi ám ảnh khi chưa thể giúp cử nhân có được công việc xứng đáng hay một tương lai như kỳ vọng.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng khắt khe, sinh viên nói chung đang phải đối mặt với một thực tế nhiều áp lực: cạnh tranh không chỉ với nhau, mà còn với cả máy móc, công nghệ và những đòi hỏi ngày càng cao từ phía nhà tuyển dụng. Việc ra trường không còn đồng nghĩa với có việc làm, và bằng cấp cũng không còn là “tấm hộ chiếu” chắc chắn để bước vào đời.

Trước sự thay đổi nhanh chóng của xã hội, nếu không chủ động học hỏi, trang bị kỹ năng phù hợp và biết thích nghi với cái mới, người trẻ rất dễ rơi vào vòng xoáy của thất nghiệp, bấp bênh và hụt hẫng. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng từng cá nhân, mà còn là vấn đề lớn, liên quan đến định hướng giáo dục, chính sách hỗ trợ người lao động trẻ và sự phát triển bền vững của nguồn nhân lực quốc gia trong tương lai.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: