Ngày 3/12 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cuba, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cuba.
Cùng dự gặp mặt có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long; đại diện Văn phòng Chính phủ…
Phát biểu tại chuyến thăm, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ vui mừng được đến thăm và nói chuyện với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng Việt Nam nhân chuyến thăm, làm việc tại Cuba nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, đất nước anh em có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết trong sáng, thủy chung với Việt Nam.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chuyến thăm tới Cuba lần này thể hiện chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, truyền thống hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện, ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp Cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba; mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ anh em đặc biệt giữa hai nước; đồng thời hỗ trợ Cuba trước các khó khăn kinh tế-xã hội hiện nay, góp phần giúp Cuba nâng cao khả năng đảm bảo an ninh lương thực.
Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - "bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam". Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo, hỗ trợ để bà con ổn định, hội nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn ngôn ngữ, bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị với sở tại.
Phó Thủ tướng vui mừng khi các doanh nghiệp, bà con, các cháu sinh viên, học sinh tại Cuba đã luôn đoàn kết, gắn bó, tôn trọng luật pháp sở tại, giúp đỡ nhau trong công việc, học tập và kinh doanh, tiếp tục bám trụ, đồng cam cộng khổ với nhân dân Cuba anh em, dành nhiều thiện cảm của người dân Cuba; tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt với Cuba, phát huy cao độ truyền thống thủy chung son sắc của dân tộc Việt Nam.
Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm, động viên và có các hình thức phù hợp để hỗ trợ bà con, doanh nghiệp và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục bám trụ làm ăn, sinh sống và công tác tại Cuba. Phó Thủ tướng mong muốn cán bộ Đại sứ quán, cộng đồng người Việt tăng cường đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những thách thức hiện nay, tiếp tục có thêm những đóng góp sâu rộng hơn nữa cho kinh tế - xã hội Cuba và quan hệ Việt Nam - Cuba.
Mỗi cán bộ, chuyên gia, sinh viên, từng thành viên cộng đồng Việt Nam tại Cuba đều là những sứ giả của đất nước, có trách nhiệm trong việc góp phần bảo vệ hình ảnh, uy tín của đất nước, đóng góp vào quan hệ đồng chí, anh em hữu nghị đặc biệt giữa hai nước và nhân dân hai nước.
Đại sứ quán cần tiếp tục xây dựng bộ máy cơ quan đại diện đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp, giữ gìn hình ảnh và uy tín của đất nước, có biện pháp hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Cuba.