Cuba mong muốn mở rộng hợp tác với Ninh Bình trên nhiều lĩnh vực

Trong không khí hữu nghị, ấm áp, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong bày tỏ vui mừng chào đón Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes đến thăm Ninh Bình đúng vào thời điểm hai nước đang kỷ niệm “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025” và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời, khẳng định đây là dịp để hai bên tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống đặc biệt đã được xây dựng và gìn giữ suốt nhiều thập kỷ.

cu ba
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes.

Bày tỏ tình cảm trân trọng đối với đất nước Cuba- một dân tộc anh hùng, một đất nước nghĩa tình, thủy chung, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Các thế hệ sau luôn nhớ những hình ảnh của lãnh tụ Fidel Castro năm 1973 đã có mặt ở chiến trường Quảng Trị để động viên, tiếp thêm sức mạnh cho đất nước Việt Nam chiến thắng, giải phóng dân tộc. Việt Nam luôn trân trọng, khắc ghi sự ủng hộ chính trị, ngoại giao, vật chất và tinh thần rất to lớn của Cuba, giúp đất nước Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh khó khăn nhất.

Giới thiệu khái quát tình hình của tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất, Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong cho biết sau hợp nhất, tỉnh Ninh Bình có không gian rộng mở để hợp tác và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Ninh Bình cũng là tỉnh có bề dày truyền thống phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, du lịch gắn với di sản. Tỉnh sẵn sàng hợp tác ở các lĩnh vực khác như: giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, đối ngoại.

chup.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Ninh Bình mong muốn ngài Đại sứ trên cương vị công tác của mình tiếp tục kết nối các doanh nghiệp 2 bên, qua đó đẩy mạnh quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba ngày càng bền chặt, thắm thiết hơn.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh dành cho Đoàn. Đại sứ bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước chiều sâu lịch sử, bề dày văn hóa, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ của Ninh Bình. Ngài Đại sứ cũng chúc mừng tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính.

Nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam - Cuba là một trong những mối quan hệ mẫu mực, hiếm có trong lịch sử ngoại giao hiện đại, ngài Đại sứ khẳng định tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc được vun đắp bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro sẽ luôn được các thế hệ lãnh đạo hai nước trân trọng, phát huy. Trong đó, hợp tác cấp địa phương đóng vai trò quan trọng nhằm cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương. Chuyến thăm Ninh Bình lần này là một trong những hoạt động góp phần thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa hai bên.

Khẳng định ủng hộ các đề xuất của Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Đại sứ cho biết Cuba đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực du lịch của tỉnh, nhất là mô hình phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên. Bên cạnh đó, Cuba mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục, công nghiệp – những lĩnh vực mà Cuba có nhiều thế mạnh và kinh nghiệm.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho biết Cuba có lợi thế lớn về y tế, dược sinh học, năng lượng xanh và năng lượng tái tạo. Hiện đã có doanh nghiệp Việt Nam triển khai sản xuất nông nghiệp tại Cuba và một doanh nghiệp liên doanh về dược sinh học với công nghệ tiên tiến nhất đã được thành lập, mở ra nhiều cơ hội hợp tác với địa phương như Ninh Bình.

Trong chuyến thăm, Đại sứ đề xuất được tham quan các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Ninh Bình nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi mô hình sản xuất hiện đại để áp dụng tại Cuba trong thời gian tới. Đồng thời, ngài cũng bày tỏ hy vọng trong tương lai gần sẽ có doanh nghiệp Ninh Bình triển khai đầu tư, sản xuất tại Cuba.

tham.jpg
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes và Đoàn công tác thăm nông trại của ông Phạm Văn Hướng ở phường Đông Hoa Lư.

Về lĩnh vực du lịch, Đại sứ đánh giá Ninh Bình có tốc độ tăng trưởng khách rất ấn tượng, là điểm đến nổi bật của Việt Nam. Cuba mong muốn tăng cường trao đổi, hợp tác về phát triển sản phẩm du lịch, bảo tồn di sản, cũng như kết nối tour tuyến giữa hai địa phương. Đại sứ cũng giới thiệu chương trình học bổng Cuba - Việt Nam và mong muốn nhiều sinh viên Ninh Bình có thể tham gia.

Nhân dịp này, Đại sứ bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân Ninh Bình đã tích cực hưởng ứng chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba”, thể hiện tình cảm thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cảm ơn ngài Đại sứ vì những tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam và Ninh Bình. Trân trọng lời mời tham dự các sự kiện hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ thông tin và truyền thông; đồng thời giao các cơ quan chức năng của tỉnh nghiên cứu, kết nối chặt chẽ với Đại sứ quán Cuba để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác được trao đổi. Tỉnh Ninh Bình hoàn toàn đồng thuận với các định hướng hợp tác và sẵn sàng hỗ trợ để đưa các thỏa thuận vào thực tiễn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Ninh Bình, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes và Đoàn công tác đã đến thăm nông trại của ông Phạm Văn Hướng tại phường Đông Hoa Lư – mô hình ứng dụng cơ giới hóa hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Tại đây, Đại sứ đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của người nông dân Ninh Bình trong việc áp dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất, thu nhập và cải thiện đời sống.

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: