Khởi công NMNĐ Ô Môn IV: Khẳng định quyết tâm hiện thực hóa chiến lược phát triển năng lượng quốc gia hiện đại, bền vững

(CLO) Ngày 19/8, tại TP. Cần Thơ, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) long trọng tổ chức Lễ khởi công Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Ô Môn IV tại Trung tâm Điện lực Ô Môn. Công trình được lựa chọn trong danh mục 250 dự án tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Dự án NMNĐ Ô Môn IV là dự án trọng điểm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII).

Petrovietnam và UBND Thành phố Cần Thơ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm đáp ứng mục tiêu trong việc hình thành trung tâm năng lượng tích hợp, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và đào tạo nguồn nhân lực hất lượng cao khu vực đồng bằng sông Cửu Long
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công NMNĐ Ô Môn IV

Trước yêu cầu cấp bách về tiến độ, tháng 6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã giao Petrovietnam làm chủ đầu tư NMNĐ Ô Môn IV. Nhà máy có công suất thiết kế 1.155 MW, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới, đạt hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

a9-220250819162716 (1)
Phối cảnh dự án NMNĐ Ô Môn IV

Dự án do Liên danh Doosan Enerbility (Hàn Quốc) – PECC2 (Việt Nam) đảm nhận tổng thầu EPC. Chuỗi dự án Khí – Điện Lô B có trữ lượng khí khoảng 100 tỷ m³, mỗi năm cung cấp 5–6 tỷ m³ khí để sản xuất hàng chục tỷ kWh điện sạch.

Dự kiến đến cuối năm 2028, khi nguồn khí Lô B được đưa vào bờ, nhà máy sẽ hoàn thành và phát điện thương mại. Khi vận hành, NMNĐ Ô Môn IV sẽ nâng tổng công suất điện do Petrovietnam quản lý, vận hành lên hơn 9.300 MW – tương đương khoảng 10% tổng công suất hệ thống điện quốc gia.

8ab896857c5af404ad4b20250819174008 (1)
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Việc triển khai thành công Dự án MNNĐ Ô Môn IV nói riêng và các dự án thành phần thuộc Chuỗi dự án Khí- Điện Lô B nói chung trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tiên phong, giữ vai trò đầu mối trong việc hình thành và phát triển các trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia quy mô lớn

Đây sẽ là nguồn điện sạch, ổn định, tăng cường độ tin cậy cho hệ thống điện và trực tiếp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Đồng bằng sông Cửu Long – khu vực vốn thiếu nguồn phát tại chỗ.

Ngoài ra, điện khí cũng được coi là “nguồn năng lượng chuyển tiếp” cho Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới, góp phần giảm phụ thuộc vào than và thủy điện, củng cố an ninh năng lượng dài hạn, đồng thời hỗ trợ thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

z6921699070435-06978bc4b617ac73fa0ddcb0ce3a0ce720250819101012.jpg
Đại diện Liên danh nhà thầu Doosan Enerbility (Hàn Quốc) – PECC2 (Việt Nam), ông Yeonin Jung – Phó Chủ tịch Tập đoàn Doosan Enerbility cam kết cùng đối tác PECC2 xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV đạt chất lượng cao nhất, đóng góp tích cực vào sự phát triển ngành điện Việt Nam.

Với ý nghĩa và tầm vóc đó, NMNĐ Ô Môn IV, công trình hạ nguồn đầu tiên trong chuỗi dự án Khí – Điện Lô B – Ô Môn đã vinh dự là một trong 250 công trình tiêu biểu được khởi công, khánh thành chào mừng 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Đồng thời, đây là công trình trọng điểm chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Petrovietnam lần thứ IV, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Petrovietnam (3/9/1975 - 3/9/2025).

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Petrovietnam cho biết, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam với mục tiêu phát triển đến năm 2030 nằm trong top 10 Tập đoàn lớn nhất khu vực, có quy mô lớn trên thế giới, lọt vào danh sách Fortune Global 500; Hoạt động hiệu quả, bền vững, có năng lực cạnh tranh cao trong nước và quốc tế, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực đột phá.

Petrovietnam tiên phong, giữ vai trò đầu mối trong việc hình thành và phát triển các trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia quy mô lớn, dẫn dắt ngành công nghiệp năng lượng hội nhập quốc tế, đồng thời cung cấp các giải pháp năng lượng đa dạng, bao gồm năng lượng tái tạo, đóng góp quan trọng vào đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững và thân thiện với môi trường, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

“Để hiện thực hóa mục tiêu đó, việc triển khai thành công Dự án NMNĐ Ô Môn IV nói riêng và các dự án thành phần thuộc Chuỗi dự án Khí-Điện Lô B – Ô Môn nói chung trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, là động lực để tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Petrovietnam tiếp tục vượt qua các khó khăn” - ông Lê Mạnh Hùng khẳng định.

z6921699064018-a6f04a721afadf83ac773fb67f15726820250819101009.jpg
Ông Trần Văn Lâu – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh, Petrovietnam cần tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành NMNĐ Ô Môn IV đúng tiến độ, bảo đảm an toàn lao động, an toàn môi trường và thực hiện nghiêm các cam kết trong đăng ký đầu tư.

Đại diện Liên danh nhà thầu Doosan Enerbility (Hàn Quốc) – PECC2 (Việt Nam), ông Yeonin Jung – Phó Chủ tịch Tập đoàn Doosan Enerbility cũng nhận định, dự án NMNĐ Ô Môn IV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam trong tiến trình chuyển dịch năng lượng, giảm dần phụ thuộc vào than và hướng tới nguồn điện sạch, ổn định từ khí nội địa.

Lãnh đạo Tập đoàn Doosan Enerbility nhấn mạnh, Doosan là doanh nghiệp có lịch sử hơn 120 năm, trong 15 năm qua đã thực hiện thành công 7 dự án nhà máy điện tại Việt Nam với vai trò tổng thầu EPC.

“Với bề dày kinh nghiệm và thế mạnh kỹ thuật, chúng tôi cam kết cùng đối tác PECC2 xây dựng NMNĐ Ô Môn IV đạt chất lượng cao nhất, đóng góp tích cực vào sự phát triển ngành điện Việt Nam. Trong tầm nhìn đến năm 2050, Doosan mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam không chỉ ở vai trò nhà cung cấp thiết bị chủ lực, tổng thầu EPC các dự án năng lượng sạch, mà còn là đối tác trong chiến lược phát triển điện hạt nhân – lĩnh vực được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của quốc gia”, đại diện Doosan chia sẻ.

Về phía chính quyền địa phương, ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ghi nhận những đóng góp tích cực của Petrovietnam trong quá trình chuẩn bị triển khai thực hiện dự án. Lãnh đạo địa phương bày tỏ sự tin tưởng rằng, sau khi dự án đi vào hoạt động, không chỉ mang lại lợi ích, ý nghĩa với ngành năng lượng của Việt Nam nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng, mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách, thực hiện tốt giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính.

Để dự án NMNĐ Ô Môn IV được thực hiện thành công, hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại đúng tiến độ kế hoạch đề ra, lãnh đạo TP Cần Thơ đề nghị Petrovietnam tập trung nguồn lực sớm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, thực hiện tốt cam kết trong đăng ký đầu tư, đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường và chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, cũng như các chế độ chính sách đối với người lao động.

img-437020250819102442.jpg
Ông Lê Tấn Cận - Thứ trưởng Bộ Tài Chính đề nghị Petrovietnam, Liên danh Nhà thầu EPC tập trung tối đa các nguồn lực để triển khai ngay, đồng bộ các công việc quan trọng của Dự án, đảm bảo hoàn thành Dự án đúng cam kết về chất lượng, an toàn và tiến độ.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh, việc khởi công dự án đã thể hiện rõ quyết tâm, nỗ lực của Petrovietnam trong vai trò chủ đầu tư, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương. Ông nhấn mạnh: “Lễ khởi công hôm nay không chỉ là dấu mốc khởi đầu cho một công trình lớn, mà còn là biểu tượng của niềm tin, sự đồng lòng và quyết tâm phát triển đất nước theo hướng hiện đại, bền vững.”

Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị Petrovietnam và liên danh nhà thầu EPC tập trung tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ các hạng mục công việc quan trọng, bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ; đồng thời kêu gọi các bộ, ngành và chính quyền TP. Cần Thơ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai hiệu quả.

img-436420250819105512.jpg
Petrovietnam và UBND Thành phố Cần Thơ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm đáp ứng mục tiêu trong việc hình thành trung tâm năng lượng tích hợp, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Trong khuôn khổ lễ khởi công, Petrovietnam và UBND TP. Cần Thơ đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện, đặt nền móng xây dựng Cần Thơ thành trung tâm năng lượng tích hợp, xanh và hiện đại của khu vực. Petrovietnam cũng đã trao biển tượng trưng hỗ trợ 5 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội của thành phố, tiếp nối các hoạt động đồng hành cùng địa phương trong giáo dục, y tế và chăm lo đời sống nhân dân.

Với dấu mốc khởi công NMNĐ Ô Môn IV – công trình then chốt trong chuỗi dự án Khí – Điện Lô B, Petrovietnam cùng các đối tác, chính quyền địa phương và cộng đồng đã khẳng định quyết tâm hiện thực hóa chiến lược phát triển năng lượng quốc gia theo hướng hiện đại, bền vững.

e57fd81a8fc4079a5ed520250819174010.jpg
Ông Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam, trao biển tượng trưng hỗ trợ 5 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội Thành phố Cần Thơ với mong muốn tiếp thêm khát vọng, nuôi dưỡng đam mê học tập, để các em học sinh vững bước trên con đường chinh phục tri thức

Khi hoàn thành, chuỗi dự án không chỉ bổ sung nguồn điện sạch, ổn định cho Đồng bằng sông Cửu Long và hệ thống điện quốc gia, mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần đồng hành, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên mà Việt Nam hướng tới phát triển xanh, tự chủ năng lượng, vì một đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Xem thêm

Giá xăng, dầu giảm mạnh

Giá xăng, dầu giảm mạnh

(CLO) Từ 15h chiều nay (18/6), giá xăng dầu trong nước giảm sâu, mức giảm từ 1.200 - 2.300 đồng mỗi lít.

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

(NB&CL) Trải qua 10 năm triển khai kinh doanh (2016 – 2026), Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã luôn nỗ lực hoạt động và phát triển để lan tỏa thông điệp “Cơ hội để tốt hơn” tới hàng triệu người dân Việt: phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thông qua đóng góp ngân sách nhà nước và các chương trình an sinh xã hội.

 KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho KienlongBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.706 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 7.527 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngân hàng niêm yết trên HOSE, duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và đẩy mạnh chuyển đổi số, việc bổ sung nguồn vốn được xem là bước đi quan trọng giúp KienlongBank mở rộng dư địa tăng trưởng cho giai đoạn phát triển mới.

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

(NB&CL) Từ ngày 1/6/2026, Việt Nam chính thức triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Đây là bước đi tất yếu trong xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh, giúp giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Đồng thời, là hành động cụ thể hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, hướng tới một hệ sinh thái năng lượng bền vững.

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

(NB&CL) Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũ quyết định thành lập tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên với quy mô khoảng 25 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Nam của tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình.

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

(NB&CL) Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt tự hào của Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) khi doanh nghiệp chính thức kỷ niệm 30 năm hành trình thành lập và phát triển. Bước vào tuổi 30 với một nội lực tràn đầy, PVI Holdings tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về cả quy mô vốn, thị phần lẫn hiệu quả nghiệp vụ. Kết quả kinh doanh bùng nổ trong Quý 1/2026 chính là minh chứng đắt giá nhất cho chiến lược phát triển bền vững và năng lực quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế của công ty.

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động xây dựng ngày càng trở thành xu hướng tất yếu. Nắm bắt xu thế này, Công ty CP Công nghệ Xây dựng AI Việt Nam đang từng bước xây dựng định hướng phát triển gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và các giải pháp hỗ trợ ngành xây dựng.

Ứng dụng AI từ bài toán vận hành đến cơ hội kinh doanh mới

Ứng dụng AI từ bài toán vận hành đến cơ hội kinh doanh mới

Một chiến dịch tuyển dụng, một bản tin cư dân hay một khu công nghiệp vận hành hiệu quả hơn có thể là điểm khởi đầu của những ứng dụng AI. Tại ROX Key, hành trình công nghệ đang được viết nên từ chính những bài toán thực tế của công việc.

Giá vàng sáng nay 18/6/2026: Đi ngang

Giá vàng sáng nay 18/6/2026: Đi ngang

(CLO) Giá vàng sáng nay 18/6/2026 không thay đổi so với chốt phiên hôm qua, dù giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng gần 70 USD, giao dịch ở mức 4.326 USD/ounce.

 Vàng 4.300 USD, bạc 70 USD: Thị trường chờ tín hiệu lãi suất

Vàng 4.300 USD, bạc 70 USD: Thị trường chờ tín hiệu lãi suất

(CLO) Giá vàng tiếp tục duy trì trên ngưỡng 4.300 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 17/6, trong khi bạc dao động sát mốc 70 USD/ounce. Giới đầu tư đang hướng sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Fed, nhằm tìm kiếm manh mối về triển vọng lãi suất trong những tháng tới.

The Indochine at Meliá Hồ Tràm ký kết với 7 đại lý phân phối F1, tăng tốc đưa dự án nghỉ dưỡng ven biển ra thị trường

The Indochine at Meliá Hồ Tràm ký kết với 7 đại lý phân phối F1, tăng tốc đưa dự án nghỉ dưỡng ven biển ra thị trường

Tanzanite International vừa ký kết hợp tác phân phối chiến lược với 7 đại lý bất động sản F1 tại Việt Nam, đánh dấu bước đi mới trong kế hoạch phát triển thị trường cho dự án The Indochine at Meliá Hồ Tràm. Dự án được định vị ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tràm, trong bối cảnh hạ tầng kết nối khu vực phía Nam đang tiếp tục được hoàn thiện.

Agribank ba năm liên tiếp góp mặt Top 50 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo Fortune Southeast Asia 500

Agribank ba năm liên tiếp góp mặt Top 50 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo Fortune Southeast Asia 500

Theo Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 vừa được Tạp chí Fortune công bố, Agribank tiếp tục giữ vị trí thứ 45 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất khu vực. Đây là năm thứ ba liên tiếp Agribank góp mặt trong Top 50 của bảng xếp hạng, qua đó khẳng định quy mô hoạt động, năng lực tài chính và vị thế vững chắc của một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trên bản đồ doanh nghiệp Đông Nam Á.

Cỡ chữ bài viết: