Khởi động Đề án 'Liên đoàn hợp tác xã điện tử - Giải pháp chuyển đổi số cho cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp và hợp tác xã'

(CLO) Chiều 29/8, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường cùng Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khởi động Đề án “Liên đoàn hợp tác xã điện tử (Liên minh kinh tế số) - Giải pháp chuyển đổi số cho cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp và hợp tác xã”, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW và 68-NQ/TW, đồng thời gắn với phong trào phát triển văn hóa đọc.
z6957821050040_06528609d253eec85767502f03abcf1e.jpg
Quang cảnh Lễ khởi động Đề án “Liên đoàn hợp tác xã điện tử (Liên minh kinh tế số) – Giải pháp chuyển đổi số cho cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp và hợp tác xã”.

Tại sự kiện, Ban tổ chức công bố nội dung Đề án do nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn cùng Hội đồng khoa học khởi xướng, với sự đồng hành của hơn 300 doanh nghiệp và hợp tác xã. Đề án hướng tới hỗ trợ quá trình chuyển đổi số, tháo gỡ những khó khăn của khu vực hộ kinh doanh cá thể – lực lượng hiện có khoảng 5,5 triệu đơn vị, đóng góp gần 30% GDP nhưng còn hạn chế về pháp lý, khả năng tiếp cận vốn và minh bạch tài chính.

Theo phân tích, hiện cả nước có tới 20–25 triệu cá nhân và hộ kinh doanh, trong đó 2/3 hoạt động phi chính thức, chưa được quản lý trong hệ thống pháp luật. Điều này vừa cho thấy tiềm năng to lớn, vừa đặt ra thách thức trong quản lý và hội nhập. Nghị định 70/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định hộ kinh doanh phải kê khai thuế, phát hành hóa đơn điện tử, càng làm gia tăng áp lực tuân thủ đối với khu vực này.

z6957821718517_e3b649da7cba927e76b0b6ba66fe2116.jpg
Nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Xuân Tuấn phát biểu tại lễ khởi động.

Đề án “Liên đoàn hợp tác xã điện tử” được kỳ vọng là “giải pháp chuyển đổi mềm”, giúp các hộ cá thể có tư cách pháp lý, phát hành hóa đơn hợp lệ, tiếp cận tín dụng, tham gia đấu thầu và xuất nhập khẩu. Đây cũng là bước đệm để hộ kinh doanh từng bước trở thành doanh nghiệp chính thức, phù hợp với mục tiêu quốc gia đạt 2 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2030.

Ngoài chuyển đổi số trong tài chính và pháp lý, Đề án còn định hướng phát triển một hệ sinh thái kinh tế mở, nhân văn và bền vững, hội tụ các mô hình kinh tế hiện đại: kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, cùng với kinh tế sáng tạo và nhân văn.

Phát biểu tại lễ khởi động, nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Xuân Tuấn khẳng định: “Hợp tác xã điện tử không chỉ là một mô hình công nghệ, mà còn là một cải cách thể chế mềm, tạo điều kiện để hàng chục triệu cá nhân và hộ kinh doanh tham gia nền kinh tế số, trở thành doanh nghiệp hiện đại trong tương lai".

Bên cạnh định hướng kinh tế, chương trình còn gắn với mục tiêu phát triển văn hóa – xã hội. Ông Nguyễn Ngọc Kim Anh, Tổng Giám đốc Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam, nhấn mạnh kế hoạch xây dựng thư viện số điện tử hỗ trợ hơn 3.300 xã, nhằm lan tỏa tri thức và khuyến khích phong trào văn hóa đọc trong cộng đồng.

z6957822761146_f7e3e2dee767ebe2812d3bd55dd96eb3.jpg
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã trao bằng khen cho nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn – tác giả cuốn Con đường tương lai vì những đóng góp cho văn học nghệ thuật nước nhà.

Trong khuôn khổ sự kiện, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã trao bằng khen cho nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn – tác giả cuốn "Con đường tương lai" vì những đóng góp cho văn học nghệ thuật nước nhà; đồng thời ghi nhận đóng góp của ông Nguyễn Văn Khương và ông Nguyễn Ngọc Kim Anh trong sự nghiệp phát triển cộng đồng.

Lễ khởi động Đề án “Liên đoàn hợp tác xã điện tử (Liên minh kinh tế số)” được đánh giá là bước đi quan trọng, kết nối quá trình chuyển đổi số với phát triển văn hóa và kinh tế cộng đồng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.

Xem thêm

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

(CLO) Dông lốc, mưa đá tại Nghệ An đã làm 750 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 3255 ha diện tích lúa bị đổ rạp. Mưa dông khiến bể đựng mật của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam bị vỡ do sét đánh, làm khoảng 2000 tấn mật tràn ra ngoài.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Cỡ chữ bài viết: