Khởi nghiệp không phải giấc mơ màu hồng: Sinh viên cần gì để đi đường dài?

(CLO) Đằng sau những ánh hào quang thành công, có bao nhiêu sinh viên sẵn sàng đối diện với thất bại, đứng dậy và bước tiếp?

Khởi nghiệp đang trở thành “từ khóa nóng” trong nhiều trường đại học và cả ở giới trẻ. Ở giảng đường, câu chuyện về start-up được nhắc đi nhắc lại với đầy cảm hứng.

Các chuyên gia cho rằng, thành công không đến từ việc chọn đúng ngành ngay từ đầu, mà từ khả năng học đúng, làm đúng và kiên trì đi đúng hướng.

Khởi nghiệp: Nên bắt đầu từ thế mạnh của chính mình

Thạc sĩ Chu Văn Tuấn, Quyền Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Trường ĐH Điện lực, nhấn mạnh: “Thay đổi hay là chết”. Nghe qua có vẻ tiêu cực, nhưng thực chất là lời cảnh tỉnh trong thời đại 4.0 khi mọi cơ hội chỉ dành cho những người dám đổi thay.

531871321_1110225181217196_3914480992692996132_n.jpg
Trong bối cảnh nhà nhà khởi nghiệp, người người khởi nghiệp, nhiều sinh viên cũng sớm dấn thân vào con đường đầy rủi ro nhưng giàu cơ hội này.

Ông Tuấn kể câu chuyện về một cựu sinh viên từng kiếm hàng trăm tỷ đồng từ chuỗi phòng gym. Thành công đến sớm, nhưng vì thiếu kiến thức quản lý tài chính và luật kinh doanh, người trẻ ấy đã nhanh chóng thất bại khi mở rộng sang bất động sản.

“Khởi nghiệp sớm là tốt, nhưng hãy bắt đầu khi bạn đã có vốn liếng kiến thức và mối quan hệ đủ để đi đường dài", ông nhấn mạnh.

Từ “pha trà” đến lãnh đạo

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh lại chọn cách kể chuyện từ chính bản thân. Ngày đầu đi làm, ông bắt đầu bằng những công việc giản đơn như rót nước, mua cơm… từng khiến bản thân thất vọng. Nhưng chính từ sự kiên nhẫn với “việc nhỏ” đó, chỉ sau 6 tháng, ông đã được giao trọng trách lớn hơn.

“Không ai giao cho bạn việc lớn nếu bạn không làm tốt việc nhỏ", ông nói.

522601509_1064515375820546_4750153295303208177_n.jpg
Các chuyên gia cảnh báo: không phải ai cũng thành công, và chìa khóa nằm ở việc khởi nghiệp trong lĩnh vực mình giỏi nhất, chuẩn bị nền tảng kiến thức và kỹ năng thật vững vàng trước khi bước vào thương trường.

Theo ông Quỳnh, sinh viên hoàn toàn có thể đi làm và khởi nghiệp ngay cả khi chưa ra trường. Bằng cấp là điều kiện cần, nhưng “điều kiện đủ” nằm ở thái độ, kỹ năng và khả năng thích ứng.

“Nhiều người bạn của tôi đi làm khi chưa tốt nghiệp, nhưng nay đều là lãnh đạo ở doanh nghiệp lớn", Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh bộc bạch.

Ông Lê Công Minh, Giám đốc Ngân hàng số ABBank, cũng từng khởi đầu từ năm nhất đại học. Bằng sự tự tin và kỹ năng ngoại ngữ, ông đã được nhận làm nhân viên chính thức chỉ sau 6 tháng thực tập không lương.

Với ông Minh, thành công của sinh viên không phải là so sánh ngoại ngữ hay kiến thức chuyên môn quan trọng hơn, mà là biết chọn con đường mình thực sự yêu thích để kiên trì theo đuổi.

Bài học cho sinh viên hôm nay

Bức tranh khởi nghiệp không chỉ có màu hồng. Nó là sự đan xen giữa cơ hội – thách thức – thất bại và kiên trì đứng dậy. Các chuyên gia đồng tình rằng, trước khi nghĩ đến khởi nghiệp, sinh viên cần xác định thế mạnh và niềm đam mê của mình.

Chính phủ quyết định 2 đại học quốc gia trực thuộc Bộ GD&ĐT.
Sinh viên có thể thành công ngay cả khi chưa tốt nghiệp, miễn là biết định vị bản thân, rèn luyện kỹ năng, kiên trì theo đuổi đam mê và sẵn sàng thích ứng với thay đổi.

Trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ, và trải nghiệm thực tiễn. Bên cạnh đó, tinh thần phải không ngại làm việc nhỏ, vì đó là bệ phóng cho những cơ hội lớn. Việc chuẩn bị tâm thế sẵn sàng thất bại, để từ đó học được những bài học đáng giá.

Khởi nghiệp chưa bao giờ dễ dàng, nhưng nếu biết chọn đúng thời điểm và đi đúng hướng, sinh viên hoàn toàn có thể biến ước mơ thành sự nghiệp bền vững.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: