Viết tiếp bài báo "Lạng Giang (Bắc Giang): Giả mạo hồ sơ, cấp chồng sổ đỏ":

Khởi tố vụ án hình sự "Giả mạo hồ sơ, cấp chồng sổ đỏ"

Thứ ba, 12/05/2020 20:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên quan đến sự việc “giả mạo hồ sơ, cấp chồng sổ đỏ” đối với thửa đất số 89, tờ bản đồ số 19 tại xã Xương Lâm (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra.

Bài liên quan
khởi tố vụ án hình sự tại xã Xương Lâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định Khởi tố vụ án liên quan đến tố giác về hành vi giả mạo trong công tác trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Minh và vợ là Nguyễn Thị Viên chồng lên thửa đất được UBND huyện Lạng Giang cấp cho ông Nguyễn Văn Hòa và vợ là Hoàng Thị Hoa năm 1994.

Cụ thể, căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh và chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, xác minh tố giác tội phạm nêu trên. Ngày 29/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) - Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự Giả mạo trong công tác,Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang số 48/QĐ-CSKT.

Thửa đất số 89, tờ bản đồ số 19 được UBND huyện Lạng Giang cấp đến 2 cuốn sổ đỏ.

Thửa đất số 89, tờ bản đồ số 19 được UBND huyện Lạng Giang cấp đến 2 cuốn sổ đỏ.

Trước đó, báo Nhà báo và Công luận đã có nhiều bài viết về sự việc của gia đình ông Nguyễn Văn Hòa, vợ là bà Hoàng Thị Hoa (trú tại thôn Nam Lễ, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) gửi đơn thư phản ánh có dấu hiệu làm giả hồ sơ để "cấp chồng" Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với thửa đất số 89, tờ bản đồ số 19.

Theo điều tra của phóng viên, gia đình ông Hòa, bà Hoa đã được UBND huyện Lạng Giang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSD đất - sổ đỏ) số 23384 với diện tích là 1.702 m2 tại thửa đất số 89, tờ bản đồ số 19 (đo đạc năm 1992, được cơ quan có thẩm quyền công nhận tháng 6/1993) vào ngày 20/4/1994.

Tuy nhiên, đến năm 2005, thửa đất trên lại tiếp tục được cấp “chồng” lên một sổ đỏ khác mang tên ông Nguyễn Văn Minh, vợ là Nguyễn Thị Viên (thôn 14 Tây Lễ 1, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Bà Nguyễn Thị Viên khẳng định chữ ký trong hợp đồng chuyển nhượng không phải của mình, được người khác giả mạo nhằm chuyển nhượng thửa đất số 89, tờ bản đồ số 19.

Bà Nguyễn Thị Viên khẳng định chữ ký trong hợp đồng chuyển nhượng không phải của mình, được người khác giả mạo nhằm chuyển nhượng thửa đất số 89, tờ bản đồ số 19.

Qua hồ sơ phóng viên nắm được, ngày 21/10/2005, ông Minh, bà Viên làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 89, tờ bản đồ số 19 (thuộc thôn Thống Nhất, xã Xương Lâm) với diện tích 1.702m2. Nguồn gốc sử dụng đất: đất cũ 1978. Hồ sơ cấp đất gồm: Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sơ đồ thửa đất và chỉ có duy nhất chữ ký của ông Nguyễn Văn Minh.

Đến năm 2013, ông Nguyễn Văn Minh làm đơn báo bị mất sổ đỏ đến UBND xã Xương Lâm và được UBND huyện Lạng Giang cấp lại một cuốn sổ đỏ mới vào ngày 11/11/2013: Số vào sổ CH 01500, xê ri số BR 392232.

Chỉ sau 2 ngày được cấp sổ đỏ, ngày 13/11/2013, ông Nguyễn Văn Minh và vợ là Nguyễn Thị Viên đã chuyển nhượng thửa đất 89, tờ bản đồ số 19 cho bà Nguyễn Thị Phi Phượng (trú phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Hai bên có tiến hành làm Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại UBND xã Xương Lâm.

Lời chứng của Hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 89, tờ bản đồ số 19 được ông Hà Văn Nghị - Phó Chủ tịch UBND xã năm 2013 chứng thực khống, lời chứng này do ông Nguyễn Văn Ổn là người lập khống và vào sổ lưu tại UBND xã Xương Lâm.

Lời chứng của Hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 89, tờ bản đồ số 19 được ông Hà Văn Nghị - Phó Chủ tịch UBND xã năm 2013 chứng thực khống, lời chứng này do ông Nguyễn Văn Ổn là người lập khống và vào sổ lưu tại UBND xã Xương Lâm.

Tuy nhiên, người trong cuộc có tên trong nhiều hồ sơ là bà Nguyễn Thị Viên – vợ ông Nguyễn Văn Minh thì một mực khẳng định: “Gia đình nhà tôi không có thửa đất số 89, tờ bản đồ số 19. Thửa đất này là của gia đình ông Hòa, bà Hoa. Tôi chưa bao giờ biết và ký vào bất kỳ giấy tờ, văn bản nào liên quan đến thửa đất này. Mọi giấy tờ có liên quan hay có chữ ký của tôi đều là giả mạo”.

Trong quá trình xác minh, điều tra, phóng viên nhận thấy hồ sơ gồm: Hồ sơ xin cấp sổ đỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Minh, bà Nguyễn Thị Viên năm 2005; hồ sơ khai thuế đất của gia đình ông Nguyễn Văn Hòa, bà Hoàng Thị Hoa; đơn trình báo mất sổ đỏ của ông Nguyễn Văn Minh; hồ sơ chuyển nhượng thửa đất số 89, tờ bản đồ số 19 giữa ông Minh, bà Viên và bà Nguyễn Thị Phi Phượng… đều có dấu hiệu làm giả rất rõ ràng.

Cùng với đó, UBND huyện Lạng Giang còn cấp sổ đỏ cho gia đình ông Nguyễn Văn Minh, bà Nguyễn Thị Viên; cấp sổ đỏ cho bà Nguyễn Thị Phi Phượng đều xác định sai vị trí thửa đất số 89, tờ bản đồ số 19 (thửa đất nằm tại thôn Nam Lễ – xác định thành Tây Lễ 1).

Ông Giáp Văn Bình được Quân đoàn II xác nhận năm 1995 mới giữ chức vụ Trung tá. Tuy nhiên, ngày 9/2/1994 đã có văn bản thể hiện ông này giữ chức vụ Trung tá.

Ông Giáp Văn Bình được Quân đoàn II xác nhận năm 1995 mới giữ chức vụ Trung tá. Tuy nhiên, ngày 9/2/1994 đã có văn bản thể hiện ông này giữ chức vụ Trung tá.

Đặc biệt, nhiều hồ sơ, văn bản liên quan đến Quân đoàn II – Bộ Quốc phòng có dấu hiệu làm giả một cách tinh vi gồm: Thông báo lấn đất quốc phòng năm 1994 tại xã Xương Lâm của Phòng Doanh trại – Cục Hậu cần Quân đoàn II; các biên bản liên quan đến việc cho mượn, trả đất giữa UBND xã Xương Lâm với các đơn vị của Quân Đoàn II…

Trong nhiều giấy tờ này, đều có sự xuất hiện của ông Hoàng Hồng Quang (giữ chức vụ Chủ nhiệm HTX, Chủ tịch UBND xã); ông Quang chính là cậu ruột của ông Nguyễn Văn Minh.

Khi sự việc cấp chồng sổ đỏ bị “vỡ lở”, ông Hoàng Hồng Quang đã đến gặp gia đình ông Nguyễn Văn Minh, bà Nguyễn Thị Viên và làm giấy cam kết có nội dung: Mọi việc xảy ra trong vụ tranh chấp đất đai nhà Hoa Hòa liên quan đến tôi tôi chịu mọi trách nhiệm kể cả kinh tế và pháp luật nếu có.

Giấy cam kết của ông Hoàng Hồng Quang - Nguyên Chủ tịch UBND xã Xương Lâm được viết tại gia đình ông Nguyễn Văn Minh, vợ là Nguyễn Thị Viên nhận trách nhiệm. Ảnh: người dân cung cấp.

Giấy cam kết của ông Hoàng Hồng Quang - Nguyên Chủ tịch UBND xã Xương Lâm được viết tại gia đình ông Nguyễn Văn Minh, vợ là Nguyễn Thị Viên nhận trách nhiệm. Ảnh: người dân cung cấp.

Vì sao ông Hoàng Hồng Quang lại làm giấy cam kết này? Theo tài liệu phóng viên nắm được, thời điểm năm 2005, ông Quang có mượn ông Minh, bà Viên chứng minh thư nhân dân và bằng cách nào đó cuốn sổ đỏ mang tên ông Nguyễn Văn Minh, bà Nguyễn Thị Viên được hình thành trên thửa đất số 89, tờ bản đồ số 19. 

“Tôi hỏi ông (ông Hoàng Hồng Quang – PV) làm thế nào ra cái sổ đỏ ấy? Ông bảo là, trước chúng mày có đất ở Xì nô thì cho tao mượn cái chứng minh thư. Ông ấy xin mỗi cái số chứng minh thư, ông làm thế đ.. nào ra được cái sổ đỏ mới tài… Sổ đỏ nhà tao thì vẫn đây”, ông Minh tiết lộ khi được ông Hòa, bà Hoa hỏi về nguồn gốc cuốn sổ đỏ (thửa đất số 89, tờ bản đồ số 19) cấp năm 2005.

Ông Hà Văn Nghị - nguyên PCT UBND xã (áo hồng), ông Dương Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Xương Lâm (áo kẻ) đều xác nhận khống hồ sơ liên quan đến chuyển nhượng, khai thuế. Biểu hiện của việc thiếu trách nhiệm trong thực hiện công vụ.

Ông Hà Văn Nghị - nguyên PCT UBND xã (áo hồng), ông Dương Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Xương Lâm (áo kẻ) đều xác nhận khống hồ sơ liên quan đến chuyển nhượng, khai thuế. Biểu hiện của việc thiếu trách nhiệm trong thực hiện công vụ.

Phải chăng, chính ông Hoàng Hồng Quang – Nguyên Chủ tịch UBND xã Xương Lâm là người đứng sau làm giả hồ sơ, hợp thức hóa mọi giấy tờ rồi sau đó làm ra cuốn sổ đỏ mang tên ông Nguyễn Văn Minh, vợ là bà Nguyễn Thị Viên? Trong khi ông Minh, bà Viên không hề hay biết về cuốn sổ đỏ có thửa đất số 89, tờ bản đồ số 19 đứng tên mình.

Cùng với đó, nhiều cán bộ xã Xương Lâm như: ông Dương Văn Nam – Chủ tịch UBND xã; ông Hà Văn Nghị (Nguyên Phó Chủ tịch UBND xã – hiện đang là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh); ông Nguyễn Hoàng Tiến – cán bộ Địa chính; ông Nguyễn Đức Sửu – cán bộ Thuế; ông Nguyễn Văn Ổn – cán bộ Tư pháp thời điểm năm 2013 đang đương chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy); Nguyên Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Thế, cựu cán bộ Địa chính Ngô Thanh Hải… đã trực tiếp ký, chứng thực; tiến hành làm nhiều hồ sơ, văn bản liên quan đến thửa đất số 89, tờ bản đồ số 19.

Hiện nay, vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Nhóm PV

Tin khác

Nam thanh niên dùng CMND giả mở tài khoản ngân hàng phục vụ cho việc cá độ

Nam thanh niên dùng CMND giả mở tài khoản ngân hàng phục vụ cho việc cá độ

(CLO) Theo cơ quan Công an, từ năm 2018 đến tháng 11/2023, Nguyễn Tất Thành đã sử dụng 3 tài khoản ngân hàng để liên kết với các trang mạng nhằm thực hiện giao dịch chuyển nhận tiền thắng thua. Trung bình mỗi trận đấu bóng đối tượng tham gia đặt cược từ 10 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.

Vụ án
Bắt 4 đối tượng sử dụng ma túy, phát hiện thêm 10 kg thuốc lắc ở Quảng Bình

Bắt 4 đối tượng sử dụng ma túy, phát hiện thêm 10 kg thuốc lắc ở Quảng Bình

(CLO) Công an bắt 4 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở căn nhà riêng, mở rộng điều tra và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc, phát hiện thêm 10 kg thuốc lắc.

Vụ án
Bắt đối tượng xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ một số tổ chức, cá nhân trong vụ án Hồ Duy Hải

Bắt đối tượng xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ một số tổ chức, cá nhân trong vụ án Hồ Duy Hải

(CLO) Bị can Nguyễn Đức Dự và Hoàng Quốc Việt đã biên tập nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ một số tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan tư pháp tỉnh Long An và TAND tối cao, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án giết người, cướp tài sản do Hồ Duy Hải thực hiện.

Vụ án
Bắt Giám đốc Công ty vàng bạc trang sức Huỳnh Thắng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt Giám đốc Công ty vàng bạc trang sức Huỳnh Thắng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Sau khi nhận vàng của 15 chành, thợ; Huỳnh Thắng đã chỉ đạo nhân viên nấu lại thành vàng khối. Tổng số lượng vàng gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng để chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Vụ án
Lừa bán phần mềm theo dõi điện thoại, cựu cán bộ Công an lĩnh án

Lừa bán phần mềm theo dõi điện thoại, cựu cán bộ Công an lĩnh án

(CLO) Sáng 28/3, thông tin xác nhận từ Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương, đơn vị vừa xét xử một cựu cán bộ Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cùng 2 đồng phạm về hành vi lừa bán phần mềm theo dõi, đọc trộm tin nhắn, nghe lén trên điện thoại.

Vụ án