Không nên bỏ lỡ cơ hội thay thế các nhà thầu quốc tế ở thị trường nước ngoài

Thứ năm, 21/10/2021 06:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch SACA Lê Viết Hải khẳng định, hiệp hội sẽ nỗ lực đưa dịch vụ xây dựng Việt Nam phát triển ra thị trường nước ngoài, khôi phục tốc độ tăng trưởng đã đạt được trong ba thập kỷ qua.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP. HCM (SACA) chiều 20/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh bày tỏ sự tự hào trước những thành tựu, đóng góp của SACA trong quá trình phát triển ngành xây dựng cả nước.

khong nen bo lo co hoi thay the cac nha thau quoc te o thi truong nuoc ngoai hinh 1

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh

Bài liên quan

Song, trước sự đòi hỏi của thực tiễn, ông Bùi Hồng Minh cho rằng ngành xây dựng nước ta vẫn còn những tồn tại và hạn chế, chưa xứng tầm với tiềm năng vốn có.

Từ đó, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị SACA tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển ngành xây dựng nói chung, ngành vật liệu xây dựng nói riêng để thúc đẩy công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, tiến tới ngành vật liệu xây dựng giảm sử dụng tài nguyên không tái tạo, giảm tiêu hao năng lượng.

Đồng thời, sử dụng rác thải, nguyên liệu chất thải thay thế nguyên liệu, năng lượng hóa thạch, góp phần sáng tạo vật liệu xây dựng thông minh, giảm hao phí năng lượng và phát thải trong khu đô thị.

Hiệp hội cũng cần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo để ngành xây dựng, ngành vật liệu xây dựng giảm tối ta phụ thuộc vào vật liệu nhập khẩu, giảm giá thành công trình. Qua đó, góp phần tăng hiệu quả ngành xây dựng.

"Những nhiệm vụ đó đang chờ chúng ta, những người mang xứ mệnh xây nhà cao cao mãi", Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh nhấn mạnh.

khong nen bo lo co hoi thay the cac nha thau quoc te o thi truong nuoc ngoai hinh 2

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hoà Bình phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hoà Bình đánh giá, quá trình hình thành và phát triển của SACA gắn bó với quá trình phát triển ngành xây dựng, vật liệu xây dựng của thành phố. Hiệp hội gắn liền với việc xây dựng nên những tòa nhà hiện đại, đầy tiện ích cũng như các khu nhà ở đáp ứng nhu cầu của người dân. Từ đó, góp phần phát triển, chỉnh trang diện mạo đô thị thành phố theo hướng hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

"Thay mặt thành phố, tôi xin biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp của hiệp hội cho sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong suốt 30 năm vừa qua", ông Lê Hoà Bình bày tỏ.

Theo đó, thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp SACA tiếp tục đồng hành với chính quyền thành phố trong các chương trình nhà ở, đặc biệt nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, người lao động thu nhập thấp cũng như tích cực tham gia chương trình di dời nhà trên và ven kênh rạch, cải tạo chung cư cũ, xây dựng các khu đô thị hiện đại.    

khong nen bo lo co hoi thay the cac nha thau quoc te o thi truong nuoc ngoai hinh 3

Chủ tịch SACA Lê Viết Hải

Về phía SACA, Chủ tịch Hiệp hội Lê Viết Hải nhấn mạnh rằng chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội thay thế các nhà thầu quốc tế ở thị trường nước ngoài, khi họ đang mất dần lợi thế cạnh tranh sau đại dịch. Theo ông, nếu thực hiện thành công mục tiêu chiến lược này, nhất định công nghiệp xây dựng sẽ đóng góp cực kỳ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế của đất nước, sớm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia văn minh và cường thịnh.  

"Trong vai trò đầu tàu của kinh tế nói chung và công nghiệp xây dựng Việt Nam nói riêng, SACA sẽ mang mọi nỗ lực để cùng Chính phủ, cùng các đơn vị thành viên tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm và dịch vụ cạnh tranh, nhanh chóng đưa dịch vụ xây dựng Việt Nam phát triển ra thị trường nước ngoài, khôi phục tốc độ tăng trưởng đã đạt được trong ba thập kỷ qua, đưa công nghiệp xây dựng trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia", Chủ tịch SACA nói và đánh giá đây là thử thách rất lớn đòi hỏi sự quyết tâm, hợp lực.

SACA là một trong những hội nghề nghiệp có truyền thống lâu đời nhất tại TP. HCM, thành lập cách đây 30 năm hoạt động dựa trên Quyết định số: 202/QĐ-UB ngày 22/6/1991 của UBND TP. HCM và chịu sự quản lý Nhà nước về ngành của Sở Xây dựng TP. HCM.

Kỳ Hoa

Tin khác

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các quận trên địa bàn Hà Nội

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các quận trên địa bàn Hà Nội

(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các quận trên địa bàn Thành phố: Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông.

Bất động sản
BĐS bật tăng giá, người mua nhanh chóng “chốt đơn” để không bỏ lỡ ưu đãi tốt

BĐS bật tăng giá, người mua nhanh chóng “chốt đơn” để không bỏ lỡ ưu đãi tốt

(CLO) Tâm lý sợ bỏ lỡ thời điểm tốt để mua vào đã khiến nhiều người mua nhanh chóng “chốt đơn” ngay khi tìm được các sản phẩm có giá trị, ưu đãi thực, có lợi cho dòng tiền đến từ chủ đầu tư uy tín.

Bất động sản
Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản
Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản