Khung ngoại ngữ mới 'kẹt' ở bậc Pre-A1, chuyên gia cảnh báo cần làm rõ ngay để tránh đánh mơ hồ

(CLO) “Tiêu chí Pre-A1 phải thật rõ ràng, nếu không khung ngoại ngữ mới sẽ rơi vào đánh giá mơ hồ ngay từ bậc thấp nhất", PGS Võ Thị Hồng Lê cảnh báo khi góp ý dự thảo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Thông tư Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, thay thế Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

Dự thảo lần này có nhiều điều chỉnh quan trọng, cập nhật theo xu hướng giáo dục ngôn ngữ hiện đại, trong đó điểm mới đáng chú ý là việc mở rộng thành 7 bậc năng lực, bổ sung cấp Pre-A1 dành cho người mới bắt đầu.

anh-khung-nang-luc-ngoai-ngu-17646715744562123012047.jpg
Khung năng lực ngoại ngữ dự kiến.

PGS Võ Thị Hồng Lê, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho rằng, việc mở rộng khung là phù hợp với thực tiễn, nhất là trong bối cảnh nhiều phụ huynh cho con học ngoại ngữ sớm.

“Bổ sung bậc Pre-A1 sẽ giúp đánh giá đúng năng lực trẻ em và người mới học, tạo động lực và tránh áp lực không cần thiết", bà Lê phân tích.

Theo chuyên gia, khung 7 bậc với các mô tả chi tiết từng kỹ năng nghe – nói – đọc – viết sẽ giúp các trường, trung tâm ngoại ngữ thống nhất chuẩn đánh giá, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học.

Việc dự thảo bám theo CEFR 2020 cũng giúp người học, giáo viên, cơ sở đào tạo dễ dàng liên kết với các chứng chỉ và yêu cầu quốc tế, tạo thuận lợi cho học tập, du học và làm việc.

Tuy nhiên, điểm “kẹt” lớn nhất hiện nay chính là bậc Pre-A1 nơi cần được làm rõ nhất nhưng lại có nguy cơ dễ rơi vào đánh giá cảm tính.

PGS Võ Thị Hồng Lê cảnh báo: “Tiêu chí của Pre-A1 phải được mô tả thật rõ, phân biệt rành rọt với A1. Nếu không, giáo viên và người chấm thi sẽ gặp lúng túng, dẫn đến đánh giá mơ hồ, thiếu nhất quán".

image (1)
Thí sinh tham gia thi thử IELTS trên máy tính của Hội đồng Anh tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: HUST

Để triển khai hiệu quả khung năng lực mới, chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu tập huấn giáo viên một cách bài bản, giúp đội ngũ hiểu đúng tinh thần của từng bậc năng lực, đặc biệt ở giai đoạn sơ khởi. Đồng thời, các trường cần có kế hoạch điều chỉnh chương trình học, bổ sung lớp tiền sơ cấp, phân bổ thêm thời gian và nhân lực phù hợp.

Liên quan đến chứng chỉ theo khung cũ, PGS Võ Thị Hồng Lê đề xuất Bộ GD&ĐT cần có lộ trình chuyển đổi và hướng dẫn quy đổi tương đương thật rõ ràng để tránh gây xáo trộn cho người học và cơ sở đào tạo.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: