Kiểm soát quyền lực phải gắn với chọn đúng người, giao đúng việc

(NB&CL) Phát biểu khai mạc tại Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền; đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài và phát huy hiệu quả nguồn lực phát triển đất nước. 

Trao đổi với Báo Nhà báo và Công luận, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, muốn xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đủ sức lãnh đạo trong tình hình mới, phải đặc biệt coi trọng việc chọn đúng người, giao đúng việc, đánh giá cán bộ bằng kết quả thực chất và kiểm soát quyền lực chặt chẽ.

+ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu “nhìn thẳng vào những hạn chế kéo dài” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặt vấn đề nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Theo ông, để khắc phục tình trạng “vi phạm đã được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn” hay “đúng quy trình mà chưa chọn đúng người”, cần cơ chế kiểm soát quyền lực và đánh giá cán bộ thực chất như thế nào?

- Đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác cán bộ, đồng thời gắn với yêu cầu về kỷ luật của Đảng. Đảng muốn mạnh thì mọi cán bộ, đảng viên phải tuân thủ nghiêm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước. Muốn vậy, khâu then chốt là phải lựa chọn cán bộ cho đúng. Nếu chọn sai, kỷ luật Đảng bị ảnh hưởng, khả năng lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước cũng bị hạn chế.

Cốt lõi là phải chọn đúng người, giao đúng việc. Khi đã chọn đúng người, giao đúng việc, kết hợp với kiểm tra, giám sát, kỷ luật và kiểm soát quyền lực, cán bộ, đảng viên mới đề cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

01.jpg
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng. Ảnh: Trần Vương

Thực tế vẫn có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, không làm hết chức trách, nhiệm vụ, khiến công việc trì trệ. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”. Mọi nhiệm vụ phải được đo bằng kết quả và hiệu quả công việc thực tế, chứ không thể chỉ dựa vào báo cáo hay lời nói.

Khâu đánh giá cán bộ vì thế đặc biệt quan trọng. Đánh giá không đúng thì giao việc không đúng; người có năng lực không được sử dụng, trong khi người “mồm miệng đỡ chân tay”, “thùng rỗng kêu to”, nói hay làm dở lại được trọng dụng. Đánh giá phải khách quan, trung thực, đúng năng lực, trình độ và đạo đức; trong đó đạo đức trước hết là tinh thần hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Đánh giá đúng, giao việc đúng rồi phải quản lý chặt chẽ. Cấp nào quản lý cán bộ thì cấp đó phải nắm tường tận về nhân sự của mình, thường xuyên theo dõi, đánh giá, không chỉ kiểm tra hình thức qua báo cáo.

Kiểm soát quyền lực chặt chẽ không chỉ nhằm ngăn ngừa sai phạm, đẩy lùi tình trạng bê trễ, thiếu năng động mà còn phải tạo môi trường khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám vượt qua khó khăn vì lợi ích chung.

+ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài. Theo ông, cần cơ chế đột phá nào về giao nhiệm vụ, trao quyền và đãi ngộ để thực sự “chiêu hiền đãi sĩ”, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao?

- Giao nhiệm vụ, trao quyền và đãi ngộ là hết sức cần thiết để trọng dụng người tài. Đãi ngộ xứng đáng với tầm cống hiến không phải yếu tố duy nhất, nhưng là động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ làm việc tốt hơn. Vì vậy, “chiêu hiền đãi sĩ”, trọng dụng nhân tài phải gắn với chế độ đãi ngộ phù hợp.

Tuy nhiên, thu hút nhân tài phải xuất phát từ yêu cầu công việc cụ thể, không thể làm chung chung. Phải xác định vị trí đó cần người có tầm trí tuệ ra sao, trình độ khoa học thế nào, khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn đến đâu.

Không nên áp dụng chính sách cào bằng theo kiểu cứ có bằng thạc sĩ, tiến sĩ hay học hàm giáo sư là hưởng một mức đãi ngộ nhất định. Phải xuất phát từ yêu cầu công việc để tìm đúng người, đặt đúng vị trí; sau đó tiếp tục bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi và đãi ngộ thỏa đáng để họ phát huy tài năng.

Bài học này có thể nhìn lại từ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Người đã tìm kiếm nhân tài và giao trọng trách cho nhiều trí thức lớn như Nguyễn Văn Tố, Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn Văn Huyên, Phan Anh, Trần Đại Nghĩa, Trần Hữu Tước...

Nhiều trí thức từ Pháp, Nhật, Thụy Sĩ đã từ bỏ cuộc sống vật chất đủ đầy ở nước ngoài để trở về gánh vác việc nước. Động lực thôi thúc họ là lòng yêu nước và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Bác Hồ.

Bác Hồ cũng có hai bài viết quan trọng từ cuối năm 1946 là “Nhân tài và Kiến quốc” và “Tìm người tài đức”. Những tư tưởng đó cần được nghiên cứu, vận dụng bài bản trong công tác trọng dụng nhân tài hiện nay.

+ Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu tinh gọn bộ máy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền để “quyết định có chất lượng hơn, bộ máy chủ động hơn”. Theo ông, đâu là điểm mấu chốt trong phân cấp, phân quyền hiện nay?

- Phân cấp, phân quyền là đòi hỏi khách quan đang được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt hơn với phương châm: “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Những việc thuộc thẩm quyền thì địa phương phải chủ động quyết định, không thể việc gì cũng trông chờ, ỷ lại vào Trung ương. Thói quen ỷ lại sẽ triệt tiêu tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm.

Người lãnh đạo địa phương phải có tầm nhìn, tư duy đổi mới và đề cao trách nhiệm đối với sự phát triển của địa phương. Muốn quyết sách chính xác, đúng đắn, người đứng đầu phải phát huy trí tuệ tập thể của cấp ủy, chính quyền; khi đã quyết thì phải tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện.

Mọi chủ trương, chính sách đều phải trả lời câu hỏi: “Nhân dân, doanh nghiệp được lợi gì?”. Thủ tục phức tạp phải được đơn giản hóa, quyền lợi chính đáng của người dân phải được bảo đảm thuận tiện, chu đáo. Phải kiên quyết xóa bỏ tình trạng “hành chính là hành dân là chính”, đặt nhân dân vào vị trí trung tâm và hướng toàn bộ bộ máy vào mục tiêu phục vụ nhân dân.

Khi Trung ương phân cấp cho địa phương, điều mấu chốt là phải tạo cơ chế để địa phương tự quyết, tự làm và chịu trách nhiệm. Trách nhiệm trước Trung ương là cần thiết, nhưng trước hết phải là trách nhiệm trước nhân dân trên địa bàn.

Xuống đến cấp cơ sở cũng vậy. Khi xã, phường được trao thẩm quyền thì cán bộ cơ sở phải tự giác nâng cao trình độ, năng lực thực thi, phát huy trí tuệ tập thể để đưa ra quyết sách sát thực tiễn. Một quyết sách đúng ở cấp xã, cấp phường, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đó chính là thành công lớn nhất.

+ Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc!

Xem thêm

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2026: Lan tỏa các mô hình, giải pháp tạo giá trị mới từ chuyển đổi số

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2026: Lan tỏa các mô hình, giải pháp tạo giá trị mới từ chuyển đổi số

(CLO) Với chủ đề "Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia", chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 8-10/10 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC), Hà Nội, với nhiều hoạt động, diễn đàn và triển lãm chuyên sâu về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và đô thị thông minh.

Tây Ninh khai mạc Ngày hội Chuyển đổi số 2026: Trình diễn 200 gian hàng công nghệ, tiên phong phát triển phương tiện không người lái

Tây Ninh khai mạc Ngày hội Chuyển đổi số 2026: Trình diễn 200 gian hàng công nghệ, tiên phong phát triển phương tiện không người lái

(CLO) Ngày 7/10, UBND tỉnh Tây Ninh đã chính thức khai mạc Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026. Sự kiện tạo sức nóng hướng tới Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, quy tụ hàng loạt công nghệ lõi và khẳng định khát vọng bứt phá, vươn tầm chiến lược của địa phương trong kỷ nguyên số.

72 năm Giải phóng Thủ đô: Khơi dậy khí thế để Hà Nội vững bước trong kỷ nguyên mới

72 năm Giải phóng Thủ đô: Khơi dậy khí thế để Hà Nội vững bước trong kỷ nguyên mới

(CLO) Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) diễn ra trong một mốc thời gian đặc biệt: Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với những đột phá thể chế vượt trội, hạ tầng giao thông dồn dập tăng tốc và một quy hoạch tổng thể mang tầm nhìn 100 năm. Nhìn lại hành trình 72 năm kể từ ngày đoàn quân chiến thắng tiến về tiếp quản Thủ đô, khí thế hào hùng năm xưa đang được khơi dậy mạnh mẽ, biến thành động lực hành động để Hà Nội tự tin bứt phá, khẳng định vị thế trung tâm lớn của cả nước trong kỷ nguyên mới.

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Panama

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Panama

(CLO) Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Panama nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero:

Hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao, đưa hợp tác Việt Nam – Panama đi vào chiều sâu

Hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao, đưa hợp tác Việt Nam – Panama đi vào chiều sâu

(CLO) Trên cơ sở kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama, cũng như việc hai nước đã ký nhiều văn kiện hợp tác song phương trong, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chính phủ hai nước tập trung cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, xác định rõ đầu mối, lộ trình và kết quả, bảo đảm các cam kết được triển khai thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Khi công nghệ về bản làng, cơ hội phát triển được mở rộng

Khi công nghệ về bản làng, cơ hội phát triển được mở rộng

(CLO) Ở những bản làng xa trung tâm, khoảng cách địa lý từng là một trở ngại lớn đối với việc tiếp cận thông tin, thị trường và các dịch vụ thiết yếu. Sự phát triển của hạ tầng số đang từng bước thay đổi điều đó. Khi điện thoại thông minh, Internet và các nền tảng số trở nên gần gũi hơn, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm công cụ để học hỏi, sản xuất, kinh doanh và kết nối với thị trường. Đằng sau câu chuyện công nghệ là một vấn đề có ý nghĩa lớn hơn: làm thế nào để mọi người dân đều có cơ hội tham gia vào quá trình phát triển của đất nước.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam báo công dâng Bác tại Bến Nhà Rồng

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam báo công dâng Bác tại Bến Nhà Rồng

(CLO) Sáng 7/10, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ dâng hương, báo công dâng Bác của cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 vừa trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Ông Nguyễn Khánh Ngọc tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

(CLO) Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV diễn ra sáng 7/10 tại Hà Nội, Đại hội đã bầu 58 ủy viên Ban Chấp hành. Ông Nguyễn Khánh Ngọc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Trước thềm chuyến thăm chính thức CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng quan hệ giữa Việt Nam với hai nước láng giềng.

Việt Nam thúc đẩy ngoại giao nghị viện tại IPU-153

Việt Nam thúc đẩy ngoại giao nghị viện tại IPU-153

Tối 5/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-153) tại Arusha, Tanzania và tiến hành các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội một số nước.

Việt Nam - Nga lấy chuyển đổi số làm 'chìa khóa' mở rộng hợp tác chiến lược toàn diện

Việt Nam - Nga lấy chuyển đổi số làm 'chìa khóa' mở rộng hợp tác chiến lược toàn diện

(CLO) Chiều 6/10, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi làm việc với đoàn cán bộ, lãnh đạo Liên bang Nga trong khuôn khổ Chương trình trao đổi chuyên đề đối với cán bộ, lãnh đạo Liên bang Nga năm 2026, tập trung trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, phát triển nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến.

Khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh, đưa quan hệ Việt Nam – Panama phát triển thực chất, hiệu quả

Khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh, đưa quan hệ Việt Nam – Panama phát triển thực chất, hiệu quả

(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng chuyến thăm lần này của ngài Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino đến Việt Nam đã tạo thêm động lực quan trọng để triển khai các thỏa thuận đã đạt được, khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đưa quan hệ Việt Nam – Panama phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng với tiềm năng của cả hai nước.

Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0: Chuyển mạnh từ số hóa công việc sang ra quyết định dựa trên dữ liệu

Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0: Chuyển mạnh từ số hóa công việc sang ra quyết định dựa trên dữ liệu

(CLO) Thay mặt Ban Bí thư, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Quyết định ban hành Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0 (Quyết định số 487-QĐ/TW). Theo đó, Khung Kiến trúc hướng tới đổi mới thực chất phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chuyển từ số hoá công việc sang lãnh đạo, chỉ đạo, dự báo, ra quyết định và kiểm tra, giám sát dựa trên dữ liệu.

Cỡ chữ bài viết: