Hiện nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi bán hàng diễn ra tràn lan trên các tuyến phố của quận Kiến An như Trường Chinh, Trần Nhân Tông, Trần Thành Ngọ, Khu vực ngã 5 Kiến An, Ngã 6 Quán Trữ...
Có trường hợp tiểu thương còn ngang nghiên dựng cột, lợp tôn trên vỉa hè giữa ban ngày mà không bị cơ quan nào xử lý tháo dỡ theo quy định. Cụ thể, lúc 16 giờ ngày 21/3/2023, trước cửa nhà số 89 Trần Nhân Tông, có 3 người thợ dựng cột, bắn mái tôn ra gần hết vỉa hè. Công trình khung cột này đến nay vẫn được tồn tại một việc đương nhiên.
Trên tuyến đường Trường Chinh và Trần Nhân Tông việc tiểu thương chiếm dụng vỉa hè bày bán đồ gỗ nội thất như xe máy, giường tủ, đồ thờ, hoa quả… kéo dài cả cây số.
Nhiều đoạn tiểu thương bày hàng kín luôn vỉa hè, không còn chỗ cho người đi bộ, đẩy người đi bộ phải đi xuống lòng đường.
Tối đến, các tiểu thương để luôn hàng hoá trên vỉa hè và dùng bạt phủ kín, sáng hôm sau lại mở bạt bán hàng tiếp.
Đặc biệt tình trạng làm mái che, mái vẩy bằng các loại vật liệu khác nhau trên vỉa hè để che hàng hoá bày dưới vỉa hè tạo nên bức tranh lụp sụp, nhếch nhác ngay trên các tuyến đường chính của quận Kiến An. Nhất là khoảng một ki-lô-mét trên đường Trần Nhân Tông đoạn từ Ngã 6 Quán Trữ kéo dài đến Trường giao thông công chính Hải Phòng.
Điều đáng nói là tất cả những công trình mới xây trong năm 2021, 2022 trên mặt đường Trần Nhân Tông đều tiện thể dựng cột trên vỉa hè rồi lợp tôn, làm mái che, biển quảng cáo chiếm khoảng không của vỉa để bán hàng như số 36, số 89, số 122,… Liệu có “nhóm lợi ích” nào phía sau “bảo kê” để vi phạm này diễn ra ngày một quy mô như thế?
Trao đổi với ông Vũ Hữu Đương - Chủ tịch UBND phường Quán Trữ thực trạng vỉa hè trên địa bàn phường bị lấn chiếm để bán hàng, đặc biệt là trên tuyến đường Trần Nhân Tông, ông này cho biết: “ Phường Quán Trữ đã hai lần ra quân, thậm chí cho cho cả máy xúc mới được gọn gàng hiện nay”.
Theo ông Chủ tịch phường Quán Trữ, trật tự đường hè là vấn đề khó, nan giải, làm xong, đâu lại vào đấy. Phường sẽ tiếp tục sẽ ra quân xử lý. Còn về mái che mái vẩy trên vỉa hè, phường sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân tự giác tháo dỡ thực hiện theo quy định. Trường hợp không tháo dỡ phường sẽ cho tháo dỡ.
Phóng viên tiếp tục hỏi: “Vậy bao giờ phường sẽ thực hiện tháo dỡ ?” thì ông Chủ tịch phường này trả lời rằng: “Nó tồn tại bè phè từ trước đến giờ, trật tự đường hè là vấn đề khó, phường sẽ tiếp tục làm”, mà không trả lời cụ thể thời gian thực hiện tháo dỡ hệ thống ô, bạt, mái che mái vẩy, cột kèo lem nhem, nhếch nhác gây xấu mỹ quan đô thị.
Được biết, cuối tháng 3 vừa qua, văn phòng UBND thành phố Hải Phòng có Văn bản 1575/VP - XD1 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu Công an thành phố cùng các Sở, ngành, địa phương tăng cường kỷ cương, kỷ luật để hạn chế vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.
Mục đích là kiên quyết xử lý việc lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện không đúng quy định; tổ chức hiếu hỷ, bán hàng rong, họp chợ tạm, chợ cóc vẫn còn tồn tại và gây mất mỹ quan đô thị ở hầu hết các nơi trên địa bàn thành phố, nhất là tại các quận nội thành. Nhưng với cách quản lý và triển khai kế hoạch như hiện nay của các địa phương như phường Quán Trữ, phường Lãm Hà, quận Kiến An… e là tình trạng chiếm dụng vỉa hè cả trên không và dưới đất làm nơi bán hàng sẽ khó mà thực hiện được.
X
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.