Kim Jong Un trách phạt các lãnh đạo cấp cao vì tự mãn trong công tác chống dịch Covid-19

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau khoảng một tháng để trừng phạt một số cán bộ hàng đầu về công tác chống dịch Covid-19 của họ.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong cuộc họp hôm thứ Năm. Ảnh: KCNA / VIA KNS / VIA AFP-JIJI

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong cuộc họp hôm thứ Năm. Ảnh: KCNA / VIA KNS / VIA AFP-JIJI

Trong cuộc họp Bộ Chính trị của đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim cảnh báo các quan chức rằng họ có thể đang tự mãn sau chiến dịch kéo dài sáu tháng nhằm ngăn chặn dịch bệnh, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin hôm thứ Sáu.

"Ban lãnh đạo tối cao đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt về sự vô tâm, thái độ kinh niên đang trở nên phổ biến trong các quan chức", KCNA đưa tin.

"Ông Kim đã nhiều lần cảnh báo rằng việc giảm nhẹ các biện pháp chống dịch sẽ dẫn đến khủng hoảng không thể tưởng tượng và không thể khắc phục được."

Hình ảnh được công bố trên phương tiện truyền thông nhà nước hôm thứ Năm cho thấy ông Kim trước cờ đảng và nói chuyện trong một căn phòng đầy các quan chức. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của ông Kim kể từ ngày 8/6, theo NK News.

Trang này nói thêm rằng ông Kim đã có bảy lần xuất hiện từ tháng Tư đến tháng Sáu năm nay, giảm từ mức trung bình 46 lần của ông ấy trong những tháng kể từ khi nắm quyền vào cuối năm 2011.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên không đề cập đến những căng thẳng gần đây với Hàn Quốc sau khi Triều Tiên ra một trong những hành động khiêu khích nhất trong nhiều năm chống lại nước láng giềng bằng cách thổi bay một văn phòng liên lạc trị giá 15 triệu USD ở phía bắc biên giới.

Seoul đã trả tiền cho việc xây dựng và được coi là một cột mốc trong sự hòa giải của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Sự vắng mặt của ông Kim đã làm dấy lên những đồn đoán về tình trạng sức khở và sự kiểm soát của ông đối với vũ khí hạt nhân. Sức khỏe của Lãnh đạo tối cao Triều Tiên là một trong những bí mật được bảo vệ chặt chẽ nhất. Nhiều ý kiến đã phỏng đoán rằng ông Kim có thể bị bệnh nặng hoặc có thể tự cách ly để tránh Covid-19.

Bình Nhưỡng đến nay vẫn chưa xác nhận bất kỳ một trường hợp dương tính với Covid-19 nào nhưng chỉ huy của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết loại virus này có khả năng đã xâm nhập vào quốc gia này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono hồi tháng trước đã nói trong một bản tin ngắn rằng ông tin rằng căn bệnh này có thể lây lan ở Triều Tiên và Kim Jong Un đang tránh lây nhiễm bằng việc tự cách ly.

Tại cuộc họp của Đảng, Kim Jong Un đã nói Triều Tiên đã có một thành công rực rỡ, trong việc ngăn không cho virus xâm nhập vào đất nước.

Triều Tiên là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và hệ thống y tế cổ xưa của nó có thể bị áp đảo bởi một đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: