Kinh doanh thực phẩm chay, cỗ chay hốt bạc mùa Vu Lan

(CLO) Mùa lễ Vu Lan, các cơ sở kinh doanh thực phẩm chay, cỗ chay được dịp “ăn nên làm ra". Nhờ đa dạng trong thực đơn và cách chế biến, sức mua của người tiêu dùng trong dịp này bất ngờ bùng nổ.

Đa dạng thị trường thực phẩm chay

Đáp ứng nhu cầu ăn chay ngày càng lớn của người dân vào mùa lễ Vu Lan, các loại thực phẩm chay ngày càng đa dạng, phong phú, nhờ vậy sức tiêu thụ các mặt hàng chay cũng tăng mạnh so với ngày thường.

Tại các chợ truyền thống ở Hà Nội như chợ Tân Mai (quận Hoàng Mai), chợ Thành Công (quận Ba Đình), chợ Cầu Diễn (Nam Từ Liêm), chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy)... bày bán đủ mọi loại thực phẩm chay với giá cả tăng từ 15-20% so với ngày thường.

kinh doanh thuc pham chay co chay hot bac mua vu lan hinh 1

8h sáng, nhiều quầy hàng bán đồ chay đã hết hàng.

Các thực phẩm chay truyền thống như đậu hũ có giá 3.000 đồng/bìa, các loại nấm tươi từ 15.000 đồng/lạng, bánh chưng chay có giá 40.000 đồng/chiếc, xôi có giá 40.000 đồng/đĩa nhỏ, sữa đậu nành chỉ 10.000 đồng/bịch.

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm chế biến sẵn được khéo léo tạo hình không khác đồ ăn mặn, tuy nhiên nguyên liệu hoàn toàn bằng thực vật. Giá thành của các sản phẩm này khá cao, dù vậy sức mua của người dân vẫn rất mạnh.

Đơn cử như nem chay dao động từ 60.000 - 70.000 đồng/gói 500gr; bánh bao chay từ 3.000 - 5.000 đồng/chiếc; sườn non chay giá 90.000 đồng/gói; giò nạc, giò bò giả chay, giò nấm từ 60.000 - 90.000 đồng/kg; cá, tôm giả chay dao động từ 120.000 - 250.000 đồng/kg...

Ngoài ra, nhiều đơn vị đã sản xuất các món chay đóng hộp giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng, như ruốc nấm, pate, thịt hầm măng, gà nấu tiêu, cá lóc kho tiêu… Đây là những món ăn giả chay có thành phần chính từ đạm đậu nành, đạm lúa mì, bột mì, bột gạo, dầu đậu nành, đường, muối,...

Các sản phẩm gia vị chay như nước mắm ngũ vị, hạt nêm, sốt, mắm nêm, dầu hào... được đóng gói dùng để chế biến, tẩm ướp các món chay có giá từ 15.000 đồng/gói cũng đang bán rất chạy.

kinh doanh thuc pham chay co chay hot bac mua vu lan hinh 2

Xôi là một trong những món tăng giá mạnh nhất trong ngày Rằm.

Tại các siêu thị trên địa bàn Hà Nội, lượng sản phẩm chay được tăng cường bày bán nhiều hơn nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân trong mùa Vu Lan.

Với hệ thống Co.opmart thời điểm này, lượng sản phẩm chay được tăng lên 20% so với tháng kinh doanh bình thường, đồng thời bổ sung nhiều mặt hàng mới với sự tham gia của nhiều thương hiệu Việt.

Những hệ thống siêu thị lớn như Big C, Aeon Mall... đã mang đến nhiều sản phẩm đồ chay, trong đó tập trung quảng bá cho nhiều nhãn hàng Việt với mức giá vừa túi tiền.

Thời điểm này, các siêu thị đều áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá dành cho nhóm thực phẩm chay, các lễ hội trái cây… để kích cầu mua sắm, giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn.

Dịch vụ nấu cỗ chay tất bật

Theo ghi nhận của PV, nhiều nhà hàng chuyên đồ ăn chay tại Hà Nội được dịp “ăn nên làm ra” trong tháng cô hồn nhờ việc đẩy mạnh dịch vụ nấu cỗ chay trọn gói để phục vụ nhu cầu cúng chay trong dịp lễ Vu Lan.

kinh doanh thuc pham chay co chay hot bac mua vu lan hinh 3

Mâm cỗ chay có giá từ 700.000 -1,5 triệu đồng.

Giá mỗi mâm cỗ chay dao động từ 700.000 đến 1,5 triệu đồng, tùy theo số lượng món mà khách lựa chọn. Mâm lễ được sắp đủ các món khai vị, món chính và tráng miệng.

Chị Nguyễn Hoàng Thơ, chủ cửa hàng bán đồ chay ở phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng nhận nấu cỗ chay nhiều năm nay.

Theo chị Thơ, dù rằm tháng Bảy năm nay rơi vào ngày nghỉ cuối tuần nhưng nhu cầu mua thực phẩm chay và đặt cỗ chay tăng cao hơn mọi năm. Thay vì tất bật đi chợ, chuẩn bị nấu nướng thì việc đặt cỗ sẽ tiện lợi hơn, tiết kiệm được thời gian.

“Chỉ riêng trong ngày rằm tháng Bảy, cơ sở tôi nhận hơn 30 mâm. Các mâm cỗ chay đều được đặt trước vài ngày nên tôi đã nhập nguyên liệu nhiều hơn so với tháng trước, thêm vào thực đơn nhiều món mới lạ hơn và phải thuê thêm đầu bếp bên ngoài để kịp trả đơn cho khách" - chị Thơ chia sẻ.

kinh doanh thuc pham chay co chay hot bac mua vu lan hinh 4

Ăn chay trở thành thói quen của nhiều người.

Ngoài ra, các quán ăn chay tại Hà Nội cũng tất bật không kém. Theo chia sẻ của một số chủ nhà hàng chay, từ đầu tháng Vu Lan đến nay, lượng người đến quán tăng gấp 2-3 lần và đều đặn hơn so với các tháng trước đó.

Các suất chay đều có giá được niêm yết sẵn, trung bình từ 40.000-70.000 đồng/suất. Nhiều nhà hàng buffet chay cũng quá tải khi phục vụ một số lượng lớn thực khách trong ngày rằm tháng Bảy. Với giá chỉ từ 89.000 đồng/người, buffet chay trở thành sự lựa chọn của nhiều người.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: