Kinh tế Nga có thể suy thoái dưới 4% trong năm nay

(CLO) Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết nền kinh tế Nga có thể suy thoái dưới 4% vào năm 2020, một dấu hiệu vẫn được coi là tích cực khi nước này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19.
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. Ảnh: Internet

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. Ảnh: Internet

Bài liên quan

Putin: ‘Nga đã thiết lập lực lượng để hỗ trợ Tổng thống Belarus nếu cần’

Mỹ kết luận Tổng thống Putin can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016

Phát biểu tại một diễn đàn tài chính ở Moscow cùng với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina, ông Siluanov phản đối việc tăng vốn vay để thúc đẩy phục hồi kinh tế Nga.

Ông Siluanov cho biết, tỷ lệ nợ trên GDP sẽ đạt gần 20% vào năm 2021 và không được tăng thêm nữa.

Ông nói rằng: “Số nợ mà chúng tôi vay trong năm nay sẽ phụ thuộc vào việc liệu các nhà đầu tư nước ngoài có tin tưởng chúng tôi hay không".

“Nếu chúng tôi không có nhiều nhà đầu tư nước ngoài, chúng tôi sẽ không vay nhiều. Vì vậy, chúng ta cần coi trọng sự tin tưởng này”, ông cho hay.

Phát biểu trước cuộc họp ấn định lãi suất của ngân hàng trung ương vào ngày 18 tháng 9, ông Siluanov cho biết lãi suất thấp hơn sẽ là yếu tố tích cực giúp phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Các chuyên gia kinh tế cho biết việc rủi ro lạm phát giảm có thể cho phép Nga cắt giảm lãi suất lần thứ năm trong năm nay.

Bà Nabiullina không đưa ra tín hiệu mới nào về việc liệu ngân hàng trung ương có cắt giảm lãi suất cơ bản, hiện đang ở mức 4,25%, vào tuần tới hay không. Bà cũng nhắc lại tuyên bố trước đó của ngân hàng rằng vẫn còn khả năng điều động chính sách tiền tệ.

Bà nói: “Tất cả sẽ phụ thuộc vào tình hình diễn biến của đại dịch, vào nền kinh tế nói chung, và vào lạm phát".

Ngân hàng Trung ương Nga dự kiến giữ ​​lạm phát ở mức 3,7-4,2% từ giờ tới cuối năm và bà Nabiullina không cảm thấy phải điều chỉnh mục tiêu lạm phát 4% của mình.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: