Kon Tum: Kiểm điểm hàng loạt cán bộ liên quan đến vụ hơn 25 ha rừng bị chết

(CLO) Có 10 cán bộ ở 2 huyện Kon Rẫy và Kon Plông (Kon Tum) bị kiểm điểm vì liên quan đến vụ Thủy điện Thượng Kon Tum tích nước chết hơn 25 ha rừng.

Ngày 6/8, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum đã báo cáo UBND tỉnh này về kết quả xử lý, kiểm điểm các cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết do ngập úng ở lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum, ngành chức năng xác định hơn 25 ha rừng bị chết do ngập úng tại thủy điện Thượng Kon Tum nằm ngoài phạm vi diện tích được UBND tỉnh Kon Tum thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê và giao đất cho Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh xây dựng các hạng mục lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum.

Chủ đầu tư thủy điện Thượng Kon Tum không cố ý gây chết 25ha rừng, không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Trách nhiệm chính thuộc về Công ty CP Đo đạc và bản đồ viễn thám (đơn vị được chủ đầu tư thuê đo đạc) tư vấn đo đạc, lập bản đồ địa chính và cắm mốc ranh giới.

kon tum kiem diem hang loat can bo lien quan den vu hon 25 ha rung bi chet hinh 1

Cánh rừng nguyên sinh quanh lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum hoang tàn, cây xanh rừng "chết trắng"

Liên quan đến những sai phạm trên có 10 cán bộ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm vì đã ký vào biên bản kiểm tra do Công ty CP Đo đạc và bản đồ viễn thám lập.

Theo đó, các cán bộ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm gồm: ông A Vai, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Kon Rẫy (nguyên Chủ tịch UBND xã Đăk Kôi), ông Hoàng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Kon Rẫy (nguyên nhân viên hợp đồng Phòng NN&PTNT huyện).

Ông Trương Văn Minh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kon Plông (nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk Tăng); ông Đỗ Văn Khánh, cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (nguyên cán bộ Phòng TN&MT); ông Lê Viết Hoàn, công chức Địa chính - xây dựng xã Đăk Tăng.

Đối với các công ty quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Doãn Văn Quyết (BQL rừng phòng hộ Kon Rẫy), ông Đậu Xuân Hùng (Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum), ông Nguyễn Văn Quý (Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy). Ngoài ra, nhiều cán bộ liên quan đến sai phạm đã nghỉ hưu không đến họp kiểm điểm.

kon tum kiem diem hang loat can bo lien quan den vu hon 25 ha rung bi chet hinh 2

Theo cơ quan chức năng, vụ việc hơn 25ha rừng bị chết trách nhiệm chính thuộc về đơn vị Công ty CP đo đạc và bản đồ Viễn Thám

Như Báo Nhà Báo và Công Luận đã thông tin, trước đó năm 2020, lực lượng bảo vệ rừng phát hiện tại khu vực lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum có hơn 25 ha rừng bị chết khô.

Diện tích rừng bị chết, ảnh hưởng nằm tại các tiểu khu: 401a, 406, 407, 411, 412, 413 thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông; tiểu khu 410 do UBND xã Đắk Tăng (huyện Kon Plông) quản lý và tiểu khu 451 thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy quản lý.

Đến tháng 4/2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Hủy hoại rừng” xảy ra tại lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum khiến hơn 25 ha rừng bị chết.

Tuy nhiên, sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã có văn bản gửi UBND tỉnh này. Trong văn bản có nêu rõ, hành vi tích nước hồ chứa của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đối với dự án nhà máy thuỷ điện Thượng Kon Tum không đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Hủy hoại rừng”.

Do vậy, căn cứ theo quy định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự “Hủy hoại rừng” xảy ra tại các tiểu khu thuộc lâm phần quản lý của công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông và lâm phần của công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: