Kon Tum: Nhiều lãnh đạo, cán bộ bị kỷ luật vì để lâm tặc “xẻ thịt” hơn 36m3 gỗ

Ngày 17/11, UBND huyện Kon Plông cho biết đã có báo cáo về kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 486, thị trấn Măng Đen.

Cụ thể, đối với tập thể UBND thị trấn Măng Đen kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm. Các cá nhân ông Châu Văn Lâm - Chủ tịch UBND thị trấn Măng Đen, ông Quách Văn Điện - Phó chủ tịch UBND thị trấn Măng Đen, ông Đỗ Bá Công – Cán bộ thị trấn Măng Đen và ông Lê Văn Mẫn - kiểm lâm địa bàn thị trấn Măng Đen đều bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

kon tum nhieu lanh dao can bo bi ky luat vi de lam tac xe thit hon 36m3 go hinh 1

Hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn ở tiểu khu 486, thị trấn Măng Đen

Như báo Nhà báo và Công Luận đã thông tin trước đó, vào ngày 3/3 lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện tại tiểu khu 486 có nhiều cây gỗ bị cưa hạ, đường kính gốc từ 30-80cm. Các loại gỗ bị khai thác gồm xoan mộc, xoan ta, máu chó...

Thời điểm kiểm tra một phần gỗ đã bị lấy đi, hiện trường còn lại 24 lóng với khối lượng hơn 17m3. Kết quả khám nghiệm của cơ quan chức năng, xác định có 26 cây gỗ bị khai thác với tổng khối lượng hơn 36m3 gỗ. Khu vực rừng bị phá do UBND thị trấn Măng Đen quản lý.

Qua đấu tranh, công an phát hiện, bắt giữ nhóm 6 đối tượng trong vụ khai thác lâm sản trên. Trong đó, 5 đối tượng ở huyện Kon Rẫy gồm: Dương Văn Tuấn (31 tuổi), Dương Văn Tiến (33 tuổi, anh ruột của Tuấn), Đoàn Văn Thế (39 tuổi) cùng ở thôn 3, xã Tân Lập; A Thuửi (29 tuổi) ở xã Đăk Tờ Lùng; Trần Xuân Sang (32 tuổi) ở thôn 4, xã Tân Lập; Trần Văn Cao (33 tuổi) ở phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Sang là đối tượng thu mua gỗ của Tuấn và Tiến rồi bán lại cho Cao.

kon tum nhieu lanh dao can bo bi ky luat vi de lam tac xe thit hon 36m3 go hinh 2

Để lâm tặc cưa hạ hàng chục cây gỗ cổ thụ, nhiều lãnh đạo, cán bộ bị kỷ luật khiển trách

Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận khoảng một tháng trước cùng Tiến, A Thuửi và Thế vào khu vực suối Đăk Snghé thuộc địa phận thị trấn Măng Đen để khai thác gỗ. Trong đó, Tuấn, A Thuửi và Thế trực tiếp cắt hạ, bổ lóng, cưa xẻ 24/26 gốc gỗ. Sau khi khai thác gỗ, nhóm đối tượng trên còn livestream hình ảnh đường kính, kích thước để bán. Tất cả số gỗ được nhóm đối tượng mang về xã Tân Lập (Kon Rẫy) bán cho Sang.

Liên quan đến vụ phá rừng nói trên, mới đây Tòa án nhân dân huyện Kon Plông đã mở phiên tòa lưu động xét xử các bị cáo về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Theo đó, HĐXX Tòa án nhân dân huyện Kon Plông đã tuyên phạt bị cáo Dương Văn Tiến 5 năm 6 tháng tù; Dương Văn Tuấn 4 năm tù; Đoàn Văn Thế 3 năm 6 tháng tù; A Thuửi 3 năm tù và Phạm Văn Trung 2 năm 6 tháng tù.

Xem thêm

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Cỡ chữ bài viết: