Kon Tum: Phát hiện hàng loạt công trình xây dựng trái phép ở Măng Đen

(CLO) Lực lượng chức năng huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) vừa phát hiện và xử lý tháo dỡ loạt công trình xây dựng trái phép trên địa bàn thị trấn Măng Đen.

Ngày 14/6, thông tin từ UBND thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng để tháo dỡ các công trình vi phạm quy định xây dựng.

Theo ông Đặng Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND thị trấn Măng Đen, công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý nằm trên mặt đường Quốc lộ 24 (thuộc thôn Kon Pring, thị trấn Măng Đen).

kon tum phat hien hang loat cong trinh xay dung trai phep o mang den hinh 1

Công trình xây dựng trái phép tại làng Kon Pring, thị trấn Măng Đen (ảnh Trần Hiền)

Cụ thể, trong biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, xây dựng của UBND thị trấn Măng Đen được lập trước đó có ghi rõ, cá nhân ông L.V.D (SN 1991, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Măng Đen) đã có các hành vi vi phạm hành chính như: Không chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp khác với diện tích 175,2m², lấn chiếm 20m2. Cá nhân này còn xây dựng 4 căn nhà sàn bằng gỗ không có giấy phép xây dựng.

Ngay sau khi kiểm tra, UBND thị trấn Măng Đen đã yêu cầu ông D. chấm dứt ngay hành vi vi phạm và tháo dỡ các hạng mục vi phạm nằm trên phần diện tích đất trồng cây lâu năm và đất lấn chiếm. Mới đây, ngày 13/6, UBND thị trấn Măng Đen đã phối hợp cùng lực lượng chức năng huyện Kon Plông để tiến hành tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm đất trên.

kon tum phat hien hang loat cong trinh xay dung trai phep o mang den hinh 2

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình xây dựng "chui" (ảnh Trần Hiền)

"Chúng tôi đã phát thông báo mời chủ sở hữu lên làm việc nhưng không được. Trước việc không có người vi phạm lên làm việc, UBND thị trấn đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ công trình lấn chiếm. Đối với việc xây không phép, thị trấn sẽ đề xuất huyện xử lý theo trách nhiệm", ông Hiệp cho biết thêm.

Theo ghi nhận của PV, công trình xây dựng trái phép trên nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 24. Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, chủ sở hữu đã cố tình lập hàng rào che chắn kín nhằm lén lút xây dựng nhiều căn nhà gỗ đồ sộ. Ngoài ra, cá nhân này còn lấn một phần diện tích do UBND thị trấn Măng Đen quản lý để xây dựng nhà gỗ.

kon tum phat hien hang loat cong trinh xay dung trai phep o mang den hinh 3

Toàn bộ công trình trên thửa đất trên đều chưa được cấp phép xây dựng (ảnh Trần Hiền)

Trước đó, vào tháng 5/2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Plông đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra vị trí, hiện trạng trồng cây và làm nhà trái phép tại khu vực đất quy hoạch tại tổ dân 3, thị trấn Măng Đen. Tại hiện trường không có chủ sử dụng đất, tuy nhiên qua kiểm tra khu vực trên có xây dựng nhiều công trình nhà gỗ và đường bê tông xây dựng trái phép.

Ngoài ra, khu vực này còn có 0,6ha đất nông nghiệp hiện đã trồng cây ăn quả các loại và hoa. Qua kiểm tra đối chiếu với quy hoạch 3 loại rừng thì diện tích này là đất nông nghiệp nằm ngoài quy hoach 3 loại rừng do UBND thị trấn Măng Đen quản lý.

kon tum phat hien hang loat cong trinh xay dung trai phep o mang den hinh 4

Công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất dự án ở thị trấn Măng Đen (ảnh Trần Hiền)

Đại diện Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Kon Plông cho biết : “Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thị trấn Măng Đen đã phát hiện 11 trường hợp vi phạm về quy định xây dựng. Các trường hợp đều đóng tiền xử phạt hành chính nhưng không chịu tháo dỡ công trình vi phạm. Tổ liên ngành của huyện sẽ tiếp tục mở đợt cao điểm rà soát các công trình xây dựng trái phép”.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: