Kon Tum: Thủy điện Đăk Psi 2 đền bù 1,3 tỷ đồng cho người dân sau “tối hậu thư” của Sở Công Thương

(CLO) Sở Công Thương tỉnh Kon Tum cho biết nếu Thủy điện Đắk Psi 2 không đền bù cho dân sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư và đề xuất Bộ Công thương xem xét loại khỏi quy hoạch phát triển điện lực.

Ngày 24/11, thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) cho biết, chủ đầu tư Thủy điện Đắk Psi 2 (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông) đã chuyển 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của Ban để thanh toán tiền đền bù cho 30 hộ dân xã Tê Xăng.

Trước đó, dự án thuỷ điện Đăk Psi 2 có công suất 3,4 MW, do Công ty cổ phần thuỷ điện Ry Ninh II – Đăk Psi làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công tháng 6/2019, dự kiến hoàn thành quý III năm 2023 với tổng mức đầu tư là 131 tỷ đồng được triển khai xây dựng tại xã Tê Xăng.

kon tum thuy dien dak psi 2 den bu 13 ty dong cho nguoi dan sau toi hau thu cua so cong thuong hinh 1

Nhà máy Thủy điện Đắk Psi 2 (ảnh D.N)

Theo đó, hàng chục hộ dân vùng ảnh hưởng đã phải nhường đất để thi công thủy điện. Tuy nhiên đã hơn 2 năm, thuỷ điện Đăk Psi 2 vẫn nợ tiền đền bù của 36 hộ dân xã Tê Xăng. Dù người dân địa phương nhiều lần kiến nghị và UBND huyện Tu Mơ Rông thông báo cho chủ đầu tư để thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân, nhưng đơn vị này vẫn chây ỳ không thực hiện.

Mới đây, Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đã ra “tối hậu thư” yêu cầu Thủy điện Đắk Psi 2 phải đền bù cho dân trước ngày 20/11. Nếu không sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư và đề xuất Bộ Công thương xem xét loại khỏi quy hoạch phát triển điện lực. Ngay sau đó, phía thuỷ điện Đăk Psi 2 đã chi trả 1,3 tỷ đồng tiền bồi thường cho người dân.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: