Kon Tum: Hy hữu nhiều em học sinh lớp 4, 5 vẫn đọc, viết chậm

Học sinh lớp 4, lớp 5 vẫn còn đọc chậm, phải đánh vần

Trước đó, PV nhận được nhiều luồng thông tin cho rằng nhiều em học sinh lớp 4 và lớp 5 Trường Tiểu học Pờ Ê đọc chậm, viết chậm thậm chí chưa biết đọc và thực hiện các phép tính đơn giản... Để rộng đường dư luận, PV đã liên hệ cùng đi với lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông để ghi nhận sự việc trên.

Tại Trường Tiểu học xã Pờ Ê, PV đã cùng phòng GD&ĐT, lãnh đạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm cho một số em học sinh lớp 5A và 5B đọc từng đoạn văn, viết chữ và làm các phép tính đơn giản. Tuy nhiên, theo ghi nhận nhiều em học sinh ở 2 lớp học này còn đọc, viết và tính toán chậm.

kon tum hy huu nhieu em hoc sinh lop 4 5 van doc viet cham hinh 1

Trường Tiểu học Pờ Ê thuộc xã vùng khó huyện Kon Plông, nằm cách trung tâm TP Kon Tum gần 100km

Đơn cử như em Y.N và Y.S.N (học sinh lớp 5A và 5B) không những đọc chậm, viết chậm, thậm chí dù đã chỉ từng chữ cái để đọc tuy nhiên các em vẫn phát âm sai. Phải khi giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, đọc “giùm” các em mới có thể hoàn thành bài tập đọc của mình. Ngoài ra khả năng nghe, viết, tính toán của các em cũng rất chậm.

Cô Võ Thị Bích Cơ – giáo viên chủ nhiệm lớp 5B cho biết: “Các em trong lớp đều biết đọc, biết viết và tính toán nhưng vẫn có một số em hơi chậm và đặc biệt có em Y.S.N và A.K là chậm nhất. Lực học của các em hiện tại chắc do khả năng hổng kiến thức từ dưới. Ngoài ra, nhiều chữ ghép các bạn cũng chưa ghép được. Đa phần học sinh trong này cũng thường xuyên sai dấu, dấu huyền đọc thành dấu sắc nên các bạn hay phát âm sai”.

Còn theo cô Y Kiều – giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, các em học sinh tiếp thu hơi chậm, từ việc đọc, viết và các phép tính. Các cô giáo phải dạy từ từ và kiên trì thì các em mới có thể tiếp thu. Trong lớp cũng còn nhiều em đọc chậm, trong đó chậm nhất là Y.N.

kon tum hy huu nhieu em hoc sinh lop 4 5 van doc viet cham hinh 2

Nhiều em học sinh lớp 5 còn đọc chậm, viết chậm nguyên nhân do các em vắng học nhiều, không theo kịp kiến thức

Ngoài các em học sinh lớp 5, nhiều em học sinh lớp 4 cũng chung tình trạng tương tự. Đặc biệt có em A.Đ dù đã học hết học kỳ 1 - lớp 4 song không những đọc chậm, A.Đ còn phải đánh vần từng chữ cái. Điển hình trong bài đọc luyện đọc “Đi làm nương”, dòng đầu tiên có khoảng 16 chữ nhưng A.Đ phải mất hơn 1 phút mới có thể đọc xong. Tuy nhiên, phần lớn các từ ngữ em phát âm đều sai đặc biệt là những từ ghép.

Theo thầy Lê Tấn Trường Anh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Pờ Ê, trường có 227 em học sinh, trong đó chiếm đến 98% là người đồng bào dân tộc thiểu số Hrê. Hàng tuần, hàng tháng nhà trường luôn khảo sát chất lượng của các em ở 5 khối học. Để duy trì sỹ số đảm bảo chất lượng dạy học, nhà trường đã vận động nhiều nguồn tài trợ thực hiện các dự án như: “Nuôi em”, “Trò nghèo vùng cao”… Tuy nhiên, đối việc nâng cao chất lượng giáo dục ở địa bàn xã Pờ Ê còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

kon tum hy huu nhieu em hoc sinh lop 4 5 van doc viet cham hinh 3

Dù đã học đến lớp 4 nhưng các em vẫn đang đọc đánh vần

Điển hình là việc phụ huynh không quan tâm đến học sinh, đặc biệt là tới các vụ mùa. Mặc dù nhà trường đã phối hợp với chính quyền vào tận nhà để tuyên truyền nhưng kinh tế người dân còn gặp nhiều khó khăn nên phụ huynh thường đưa các em đi theo để giữ em hoặc phụ giúp bố mẹ. Vì không được đi học đều nên lực học của các em còn yếu, tiếp thu chậm.

Có hay không tình trạng ngồi nhầm lớp?

Sau khi cùng PV khảo sát về chất lượng học tập của các em, thầy Lê Tấn Trường Anh cho biết: “Đối với khối lớp 4 có nhiều em tốc độ đọc còn chậm, đọc không đảm bảo theo chuẩn. So với lớp 4 thì các em chưa đạt được chuẩn, tốc độ đọc như vậy rơi vào khoảng lớp 2, lớp 3. Còn đối với các em lớp 5 thì đỡ hơn, không đọc đánh vần, đọc trơn hơn những tốc độ vẫn chậm. Nếu theo chuẩn kiến thức căn bản, những em học sinh đọc chậm ở khối lớp 5 chỉ ở trình độ của lớp 3 đến 4”.

kon tum hy huu nhieu em hoc sinh lop 4 5 van doc viet cham hinh 4

Ngoài ra khả năng nghe, viết của các em cũng rất chậm

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Pờ Ê cho rằng: “Do gia đình chưa quan tâm đến con em, phó mặc cho thầy cô và nhà trường. Tuy nhiên, phụ huynh giao con cho nhà trường lại không giao hẳn, tới mùa vụ lại dẫn con đi làm ăn xa. Vì vậy các em thường xuyên phải nghỉ học nên không tiếp thu được kiến thức trên lớp để theo kịp các bạn, đồng thời ý thức tham gia học tập của các em còn kém, chưa tự giác. Ngoài ra, một phần cũng do giáo viên ở trường đa số là giáo viên hợp đồng, thường phải luân chuyển nên phần nào cũng ảnh hưởng đến việc dạy, học”.

Cũng theo thầy Anh, nếu các em đi học đều nhà trường có thể chia ra phụ đạo, bồi dưỡng kiến thức đối với những học sinh yếu. Tuy nhiên nếu các em cứ thường xuyên nghỉ học như vậy thì dự kiến năm học 2023-2024 sẽ có khoảng 10 em rơi vào các khối 3,4,5 phải ở lại lớp.

kon tum hy huu nhieu em hoc sinh lop 4 5 van doc viet cham hinh 5

Ngoài tình trạng vắng học, các giáo viên ở trường phần lớn là giáo viên hợp đồng, thường xuyên bị luân chuyển nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc dạy, học

Thầy Lê Văn Đồng - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông cho biết: “Ngoài việc thực hiện nghị quyết nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao của Huyện ủy Kon Plông và Tỉnh ủy Kon Tum, từng cơ sở sẽ có phương án cụ thể. Ví dụ Trường Tiểu học Pờ Ê, phòng chỉ đạo đối với BGH nhà trường sau khi khảo sát xong những em nào đọc hơi yếu là phân cho BGH nhà trường xây dựng phương án kèm các em. Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm cũng phải chú ý quan tâm các em đó hơn. Ở từng giai đoạn nhà trường phải báo cáo cụ thể và cuối năm phải cam kết các em này phải đạt trình độ ở khối lớp đó”.

Theo thầy Đồng, để mà nói học sinh ngồi nhầm lớp thì không còn nữa, nhưng đối với một số xã lên nông thôn mới cũng còn một vài em đọc hơi yếu. Như chất lượng của học sinh Pờ Ê thì nói chung còn một vài em như mình đi khảo sát là chưa đạt đến chất lượng khối lớp đó. Nhưng trường, phòng cũng có giải pháp đạt được chất lượng để học sinh có thể lên lớp, với phương châm “không để em nào bị rơi lại phía sau, em nào cũng được đi học”.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Cỡ chữ bài viết: