Sau một ngày diễn ra trong không khí trang nghiêm, dân chủ và đúng quy định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã khép lại với tỷ lệ cử tri tham gia rất cao.
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh có 99,77% cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó 47/78 xã, phường, đặc khu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.
Ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, tại các khu vực bầu cử trên địa bàn tỉnh, công tác kiểm phiếu được triển khai khẩn trương, công khai dưới sự chứng kiến của tổ bầu cử và đại diện cử tri. Từng lá phiếu được cẩn trọng mở ra, kiểm đếm và ghi chép tỉ mỉ. Phía sau những con số thống kê là niềm tin, là sự lựa chọn và kỳ vọng của hàng vạn cử tri gửi gắm vào những người đại diện của mình.
Từ lá phiếu của cử tri - Những kỳ vọng gửi gắm cho nhiệm kỳ mới
Sau ngày bầu cử, câu chuyện về các đại biểu trúng cử vẫn tiếp tục được người dân ở nhiều địa phương nhắc tới với niềm tin và kỳ vọng.
Tại thôn Cheng, xã Hướng Phùng, một xã miền núi biên giới của tỉnh, ông Hồ Văn Biên, cử tri đã nhiều lần tham gia bầu cử, chia sẻ rằng mỗi lá phiếu đều chứa đựng niềm hy vọng của người dân.
“Chúng tôi tin rằng các đại biểu được cử tri tín nhiệm sẽ luôn lắng nghe, thấu hiểu và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bà con đến các cấp có thẩm quyền. Nhờ đó, những chính sách đưa ra sẽ sát với đời sống thực tế hơn”, ông Biên nói.
Theo ông Biên, đời sống của người dân vùng núi vẫn còn nhiều khó khăn, sinh kế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, người dân mong muốn các đại biểu quan tâm nhiều hơn đến việc hỗ trợ đầu ra cho nông sản, đặc biệt là các cây trồng chủ lực như cà phê, tràm, sắn…, giúp bà con nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo.
Không chỉ vấn đề sản xuất, hạ tầng giao thông cũng là điều người dân nơi đây trăn trở. Nhiều tuyến đường tại các thôn Cát Trỉa, Mới, Hồ và một số tuyến thuộc địa bàn xã Hướng Linh (cũ) đã xuống cấp sau nhiều đợt mưa lũ, gây khó khăn cho việc đi lại và giao thương.
“Chúng tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thường xuyên về cơ sở, trực tiếp lắng nghe ý kiến của người dân để nắm bắt tình hình thực tế và có những kiến nghị kịp thời”, ông Biên bày tỏ.
Ở vùng ven biển, không khí bàn luận về cuộc bầu cử cũng rất sôi nổi. Ông Nguyễn Hữu Thới, cử tri thôn Tân Mỹ, xã Cửa Tùng cho biết bản thân luôn theo dõi sát các thông tin về bầu cử thông qua hệ thống truyền thanh và các chương trình truyền hình.
“Người dân trong thôn đều nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này. Trong bối cảnh tỉnh đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, chúng tôi mong các đại biểu dân cử không chỉ tham gia xây dựng chính sách mà còn theo sát việc triển khai trong thực tế, giám sát để các chủ trương thực sự đi vào cuộc sống”, ông Thới chia sẻ.
Theo ông Thới, cử tri kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên lắng nghe ý kiến từ cơ sở. Qua đó, những tâm tư, nguyện vọng của người dân được phản ánh đầy đủ, giúp chính quyền có thêm thông tin để hoàn thiện chính sách, thúc đẩy sự phát triển của địa phương.
Không chỉ người dân nông thôn hay miền núi, đội ngũ công nhân lao động cũng đặt nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của Quốc hội và HĐND các cấp.
Anh Hồ Văn Sinh, công nhân Nhà máy Chế biến nông sản Đông Hà (Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị) cho biết trước khi đi bầu, anh đã tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn người xứng đáng.
“Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống công nhân, từ việc làm, thu nhập đến điều kiện làm việc. Ngoài nhu cầu có việc làm ổn định và thu nhập tốt hơn, công nhân rất cần những chính sách thiết thực về nhà ở, đào tạo nghề và các thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp để yên tâm gắn bó lâu dài”, anh Sinh chia sẻ.
Theo anh Sinh, việc thu hút đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm bền vững tại địa phương cũng là điều người lao động rất mong chờ trong thời gian tới.
Với những người từng gắn bó lâu năm với sự nghiệp giáo dục, kỳ vọng dành cho các đại biểu dân cử càng lớn hơn. Nhà giáo ưu tú Võ Văn Hoa, cán bộ hưu trí xã Diên Sanh cho rằng không khí dân chủ, trách nhiệm của cuộc bầu cử lần này đã lan tỏa rõ rệt trong đời sống xã hội.
“Tôi mong những đại biểu được bầu là những người có tâm, có tầm, hiểu đời sống thực tiễn và dám nói lên tiếng nói trung thực của cử tri. Trong bối cảnh đất nước tiếp tục đổi mới và hội nhập sâu rộng, đại biểu dân cử phải có bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần phụng sự để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước”, ông Hoa chia sẻ.
Ông Hoa cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, phản ánh kịp thời những vấn đề từ cơ sở lên các diễn đàn nghị trường, góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết thực của đời sống như phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.
Từ vùng ven biển đến miền núi, từ các bản làng vùng biên đến khu dân cư đô thị, cử tri Quảng Trị đều chung một kỳ vọng: những người đại diện của mình sẽ luôn sâu sát thực tiễn, lắng nghe tiếng nói của nhân dân và góp phần đưa ra những quyết sách đúng đắn cho sự phát triển của quê hương, đất nước.
Khi niềm tin trở thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử
Đối với những người được cử tri tín nhiệm lựa chọn, kết quả bầu cử không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao trước nhân dân.
Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, các đại biểu sẽ luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Quốc hội, các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương.
“Chúng tôi sẽ nỗ lực hành động, thực hiện đúng những cam kết đã đề ra, phấn đấu xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri”, ông Khiêm nhấn mạnh.
Cùng chung quan điểm, ông Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết các ứng cử viên sẽ tiếp tục rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt vai trò của người đại biểu dân cử nếu được cử tri lựa chọn.
“Trách nhiệm của người đại biểu là phải luôn hướng đến lợi ích của nhân dân, phấn đấu vì sự ấm no, hạnh phúc của người dân”, ông Ninh chia sẻ.
Theo bà Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, việc cụ thể hóa chương trình hành động đã cam kết trước cử tri chính là trách nhiệm của đại biểu sau khi trúng cử.
“Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của cử tri để phát huy tốt hơn vai trò của mình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”, bà Hân nói.
Trong khi đó, ông Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới cho biết nếu được cử tri tin tưởng, ông sẽ sớm cụ thể hóa chương trình hành động thành những nhiệm vụ cụ thể trong quá trình công tác.
“Niềm tin của cử tri chính là động lực để mỗi đại biểu nỗ lực hơn trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Người đại biểu dân cử phải luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri”, ông Hùng nhấn mạnh.
Cuộc bầu cử đã khép lại, nhưng hành trình của những người đại biểu dân cử vừa mới bắt đầu. Đó là hành trình mang theo niềm tin của cử tri, hành trình biến những kỳ vọng của nhân dân thành những quyết sách cụ thể, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.


