Kỳ I: Bội thực với các kỳ thi Toán học gắn mác quốc tế

(CLO) Hiện nay nhiều nhà trường vì thành tích ảo, hư danh đã lôi kéo học sinh tham gia vào các cuộc thi gắn mác quốc tế. Riêng Toán học cũng đã có gần 60 kỳ thi như vậy được tổ chức hàng năm khiến tình trạng dạy thêm học thêm ngày càng tràn lan, mục tiêu giảm tải học tập gần như vỡ trận.

Ở nước ta hiện nay đang có hàng trăm kỳ thi được tổ chức mỗi năm dành cho học sinh phổ thông. Bên cạnh các kỳ thi bắt buộc, kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh thành tổ chức thì có rất nhiều các kỳ thi do các tổ chức tư nhân đứng đằng sau thâu tóm, lôi kéo phụ huynh học sinh tham gia. Trong đó rất nhiều kỳ thi gắn mác quốc tế.

Điều đáng bàn, số lượng kỳ thi chất lượng chỉ chiếm số ít, còn lại là những kỳ thi nhỏ lẻ, manh mún, chất lượng trôi nổi lại chiếm số lượng áp đảo. Các kỳ thi này được tổ chức rầm rộ, công khai, vươn vòi đến tận các trường học với đủ chiêu trò lôi kéo học sinh tham gia để thu tiền.

Đứng đằng sau các kỳ thi như vậy là cả một hệ thống dạy thêm, học thêm thách thức chủ trương giảm tải chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chính hình thức tổ chức học và thi như vậy đang tạo ra một ma trận thi cử hết sức khó lường, ngày càng lấy đi tiền bạc, thời gian, sức khỏe, nguồn lực của phụ huynh và học sinh.

Báo Nhà báo & Công luận đăng tải loạt bài "Ma trận các kỳ thi gắn mác quốc tế bủa vây học sinh phổ thông" để cảnh tỉnh phụ huynh, học sinh và các nhà trường trong việc đầu tư có chọn lọc cho con em học tập, tránh 'tiền mất tật mang' vì tin vào những lời quảng cáo của các cơ sở kinh doanh giáo dục hiện nay.

ky i boi thuc voi cac ky thi toan hoc gan mac quoc te hinh 1

Một kỳ thi Toán quốc tế có học sinh Việt Nam tham gia. Ảnh Internet

Các kỳ thi Toán như 'nấm mọc sau mưa'

Các năm gần đây, nhiều công ty đã nhập khẩu các kỳ thi Toán gắn mác quốc tế có xuất xứ từ nước ngoài về Việt Nam. Càng ngày, xu hướng này càng nhiều, thậm chí có công ty sở hữu hàng chục kỳ thi kiểu như vậy. Mục đích của các kỳ thi kiểu như thế này không gì khác là lôi kéo học sinh tham dự, thu tiền, còn chất lượng thực sự của các kỳ thi như thế nào đang chờ câu trả lời từ phía cơ quan quản lý.

Không khó để tiếp cận thông tin về các kỳ thi bởi các kỳ thi được quảng cáo rầm rộ, đưa tin lên các hệ thống website và các nền tảng mạng xã hội kèm theo đó là các mỹ từ đánh bóng giá trị của kỳ thì mà rất khó để thẩm định đúng sai. Riêng về lĩnh vực Toán học cũng đã có một ma trận các kỳ thi mà ngay cả giáo viên dạy Toán cũng không thể nắm hết được.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, một giáo viên dạy Toán cũng phải thốt lên: “Nếu có kỷ lục cho quốc gia có nhiều kỳ thi Toán nhất được tổ chức hàng năm thì giải đó chắc thuộc về Việt Nam”.

Được biết, đa số các kỳ thi do các đơn vị tư nhận tổ chức không giới hạn đối tượng tham gia miễn là học sinh mầm non, phổ thông và đóng phí đầy đủ. Số tiền chi phí bỏ ra để thi tầm 300 nghìn đồng đến 700 nghìn đồng tùy theo kỳ thi, vòng thi sơ loại, toàn quốc hay đi quốc tế. Nếu thí sinh đi ra nước ngoài thi phải đóng phí tới 2000USD/người, thậm chí có kỳ thi mỗi em đóng tới 5000USD/người.

Ước tính hiện nay, ngoài các kỳ thi học sinh giỏi Toán trong nước với nhiều cấp độ quận, huyện, tỉnh/ thành Phố, Violympic, Olympic Toán 30/4, HOMC, Olympic Duyên Hải Bắc Bộ, VTMO (Titan), VMTC (Viện Toán) và Olympic Toán Quốc Tế danh giá nhất IMO… có thể điểm danh sự xuất hiện gần 60 cuộc thi Toán quốc tế mang tính chất xã hội hóa được tổ chức hàng năm.

Điều đáng bàn, nhiều cuộc thi Toán học được nhập khẩu vào Việt Nam từ các quốc gia có trình độ toán học còn kém hơn Việt Nam. Việc bùng nổ gần 60 cuộc thi Toán online, offline mang đậm chất kinh doanh trở thành một ma trận khiến phụ huynh học sinh không biết đâu mà lần về chất lượng thực.

Một kỳ thi hiện đang quảng cáo đã tự phong cho rằng đây là một trong các hệ thống thi trực tuyến lớn nhất châu Á… thu hút hàng trăm nghìn thí sinh đến từ 3000 trường học của hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ như Nigeria, Zimbabwe, Trung Quốc, Pháp, Đức, Hà Lan, New Zealand, Singapore, Anh, Mỹ, Ai Cập, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Bahrain, Oman, Kuwait, Maldives, Hong Kong, Macau, Philippines, Indonesia, Singapore, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Mauritius, Nam Phi, Kenya, Ả Rập Saudi, Úc, Liên bang Nga, Armenia, Kazakhstan, Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan, Canada, …

Một kỳ thi khác thì quảng cáo rằng, kỳ thi được tổ chức thường niên và đã thu hút được hàng nghìn thí sinh từ nhiều nơi trên thế giới. Năm 2023 đã có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự kỳ thi bao gồm: Anh, Mỹ, Canada, Afghanistan, Romania, Ukraine, Turkey, Nigeria, Iraq, Bulgaria, Tajikistan, Kyrgyzstan, Moldova, Tanzania, Tunisia, Mozambique, Kazakhstan, Turkmenistan, Albania, Azerbaijan, Egypt, Campuchia, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Philippines, Thailand và Việt Nam.

Nhìn chung, nếu đọc các lời giới thiệu có thể thấy các kỳ thi đều rất “vi diệu”, không kỳ thi nào nào chịu thua kém kỳ thi nào. Xu hướng nhập khẩu các kỳ thi kiểu như thế này chưa có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng nhiều hơn chẳng khác nào “nấm mọc sau mưa”.

Thi Toán quốc tế như thi “hoa hậu làng”

Với việc nhập khẩu hàng chục kỳ thi Toán về để lôi kéo phụ huynh học sinh tham gia thi nên hàng tháng có rất nhiều kỳ thi được tổ chức. Thậm chí, kỳ thi này chưa kết thúc thì kỳ thi khác đã khai mạc. Cứ thế, các kỳ thi Toán học gắn mác quốc tế kéo dài bất tận từ tuần này qua tuần khác, từ năm này qua năm khác.

Đi theo với các kỳ thi là các giải thưởng kèm theo đầy hoa mỹ. Một kỳ thi giới thiệu, học sinh Việt Nam đã từng có những em đạt giải Diamond cùng với các giá trị giải thưởng tiền mặt hấp dẫn. Tuy nhiên, giá trị tiền thưởng bao nhiêu thì không nêu rõ.

Một kỳ thi khác lại quảng cáo, Top 3 thí sinh xuất sắc nhất trên toàn thế giới được nhận Cúp, Giấy chứng nhận và phiếu quà tặng. Top 4% thí sinh có thành tích cao nhất và top 10 thí sinh xuất sắc nhất khu vực được nhận Huy chương Vàng; Top 3% thí sinh tiếp theo được nhận Huy chương Bạc; Top 3% thí sinh tiếp theo được nhận Huy chương Đồng.

Theo chia sẻ một giáo viên Toán thì nếu thống kê các giải thưởng mà học sinh Việt Nam khi tham gia các kỳ thi do các công ty tư nhân tổ chức kiểu như thế này là nhiều vô kể, không đếm xuể. Các giải thưởng trên chỉ mang tính chất khích lệ các em học tập, còn lại không một trường đại học nào ưu tiên cộng điểm đối với học sinh nhận được giải thưởng trên.

Nếu phụ huynh bỏ tiền, học sinh bỏ thời gian theo học để tham gia các kỳ thi nhưng kết quả được các trường đại học danh tiếng thừa nhận và tuyển sinh thì điều không có gì để bàn. Tuy nhiên với những giải kim cương, giải vàng mà các kỳ thi kiểu như này cấp cho đều không có giá trị trong việc xin học bổng du học hay tuyển sinh đại học. Do đó, chẳng khác nào các danh xưng hoa hậu của các kỳ thi hoa hậu ao làng ” - một thầy giáo dạy Toán tâm sự.

Như vậy có thể thấy, việc bùng nổ các kỳ thi Toán học gắn mác quốc tế hiện nay đang thực sự khiến phụ huynh và học sinh bội thực với vòng quay học tập thi cử bất tận. Lợi ích của các kỳ thi như vậy cần được phân tích mổ xẻ để tránh việc phụ huynh, học sinh rơi vào cảnh tiền mất, tật mang khi tin vào những lời quảng cáo đường mật đến từ các công ty sở hữu các kỳ thi trên.

Kỳ II: Lợi bất cập hại từ phong trào nhập khẩu ồ ạt các kỳ thi Toán về Việt Nam

Xem thêm

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

(CLO) Lần đầu tiên Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm thống nhất đối với viên chức giáo dục trên cả nước. Nghị định 232/2026/NĐ-CP không chỉ thay đổi cách quản lý đội ngũ nhà giáo mà còn tác động trực tiếp đến tuyển dụng, bổ nhiệm, bậc nghề nghiệp, tiền lương và việc sắp xếp nhân sự trong các trường học.

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

(CLO) Sau khi rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề - giáo dục thường xuyên, ngành giáo dục Nghệ An xác định có hơn 208.000 học sinh thuộc diện ưu tiên dự kiến sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027. Để triển khai chính sách này, tỉnh dự kiến cần hơn 80 tỷ đồng mua sắm sách mới.

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

(CLO) Chiều 1/8, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị, các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm đối với 5 thí sinh trong vụ tố cáo gian lận thi cử.

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Cỡ chữ bài viết: