Kỷ luật cảnh cáo nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 tự nguyện nghỉ học

Theo quyết định do bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk ký, bà Huệ bị kỷ luật do có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện quy chế chuyên môn, các khoản thu chi ngoài ngân sách, quản lý tài chính và tài sản công.

Đáng chú ý, bà Huệ từng bị báo chí phản ánh từ năm 2020, khi giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An với các sai phạm như cắt xén tiết học, thu tiền tăng tiết trái quy định.

Sau đó, thay vì xử lý dứt điểm, bà Huệ được điều động sang làm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát vào năm 2023. UBND tỉnh Đắk Lắk từng kết luận: trong vòng 24 tháng, bà Huệ có 2 lần vi phạm cùng một hành vi, đủ điều kiện để xử lý kỷ luật cảnh cáo. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT trước đó chỉ ban hành công văn “phê bình nghiêm khắc”, không đúng quy định.

tienphong-3.jpg
Ngôi trường nơi bà Huỳnh Thị Kim Huệ làm hiệu trưởng.

Trong năm học 2024 – 2025, tại Trường THPT Cao Bá Quát, 16 học sinh lớp 12 bất ngờ nghỉ học, phần lớn với lý do được cho là “tự nguyện” bảo lưu kết quả hoặc viết đơn xin nghỉ khi chỉ còn ít tháng nữa đến kỳ thi tốt nghiệp.

Trường hợp em H.G.B. đặc biệt gây bức xúc: sau khi nộp đơn bảo lưu, em xin trở lại trường để dự thi nhưng bị bà Huệ từ chối với lý do: “Không được duyệt thi tốt nghiệp, thi cũng không đậu. Nhà trường xóa sổ rồi…”.

Kết quả xác minh của Sở GD&ĐT cho thấy các đơn bảo lưu này có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng là không đúng quy định theo Thông tư 32/2020 của Bộ GD&ĐT.

Thực tế, trong số các học sinh bị buộc làm đơn “bảo lưu”, có 4 em sau đó quay lại học và đều đậu tốt nghiệp THPT; riêng em H.G.B. đã trúng tuyển ngành Điều dưỡng, khẳng định năng lực học tập hoàn toàn đủ điều kiện.

Việc để nhiều học sinh lớp 12 “bị loại” khỏi kỳ thi quan trọng nhất thời phổ thông đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi học tập và tương lai của các em.

Vụ việc không chỉ cho thấy sự tắc trách của người đứng đầu nhà trường mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm giám sát, xử lý sai phạm trong ngành giáo dục địa phương.

Xem thêm

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

(CLO) Sau khi mua bánh mì thập cẩm tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường An Khê (Gia Lai), 78 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt, phải nhập viện điều trị.

Người lính mang thương tật đặc biệt nặng được truy tặng liệt sĩ

Người lính mang thương tật đặc biệt nặng được truy tặng liệt sĩ

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ mang thương tật đặc biệt nặng, ông Nguyễn Văn Ba vừa được truy tặng danh hiệu Liệt sĩ, trao bằng Tổ quốc ghi công. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của ông trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là sự tri ân đối với gia đình liệt sĩ.

Ký ức của cựu chiến binh về hành trình trở lại Thành cổ tìm đồng đội

Ký ức của cựu chiến binh về hành trình trở lại Thành cổ tìm đồng đội

(CLO) Nguyễn Cảnh Lương là một trong những người lính trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ông cùng đồng đội vượt sông Thạch Hãn vào Thành cổ và trải qua những ngày tháng chiến đấu vô cùng khốc liệt. Dù dính đạn, ông vẫn trở lại Thành cổ khi vết thương chưa lành hẳn để tiếp tục chiến đấu và tìm đưa đồng đội đã hy sinh trở về.

Cỡ chữ bài viết: