Suất cơm bán trú vượt núi 5km cho học sinh Hà Nội

(CLO) Năm học 2025 – 2026, Trường Tiểu học Khánh Thượng (xã Ba Vì, Hà Nội) sẽ triển khai bữa ăn bán trú cho 640/680 học sinh, tăng gần gấp ba lần so với năm ngoái.

Đáng chú ý, trường có hai điểm cách nhau 5km, trong đó điểm lẻ không có bếp ăn nên suất ăn trưa sẽ được vận chuyển trực tiếp từ điểm chính.

Hiệu trưởng Vũ Thị Khương cho biết, từ đầu tháng 8, nhà trường đã công khai văn bản chỉ đạo của thành phố trên các kênh thông tin, đồng thời phát đơn để phụ huynh đăng ký.

Sau khi tổng hợp, UBND xã đã hoàn tất thủ tục, danh sách đơn vị cung cấp suất ăn cũng được đấu thầu minh bạch và đăng ký thành công trên cổng dịch vụ công.

Giáo viên Trường Tiểu học Khánh Thượng (xã Ba Vì, Hà Nội) dọn dẹp cảnh quan chuẩn bị cho ngày khai giảng.
Giáo viên Trường Tiểu học Khánh Thượng (xã Ba Vì, Hà Nội) dọn dẹp cảnh quan chuẩn bị cho ngày khai giảng.

“Phần lớn phụ huynh đều vui mừng, nhất là các gia đình khó khăn. Hơn 60% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc, vì vậy chính sách hỗ trợ suất ăn bán trú có ý nghĩa đặc biệt thiết thực”, bà Khương nhấn mạnh.

Năm đầu tiên nhận nhiệm vụ (2023 – 2024), bà Khương từng phải vận động bạn bè và nhà hảo tâm để có khoảng 20 suất ăn miễn phí cho học sinh nghèo.

Năm nay, với sự hỗ trợ của thành phố, toàn bộ học sinh đã yên tâm được ăn trưa tại trường, kể cả ở điểm lẻ – nơi suất ăn sẽ được bảo quản và vận chuyển an toàn trong quãng đường 5km.

Không chỉ Khánh Thượng, tại Trường Tiểu học Vân Hòa (xã Yên Bài), tỷ lệ đăng ký bán trú cũng tăng vọt. Nếu năm ngoái chỉ 1/3 học sinh tham gia thì năm nay, gần 100% phụ huynh đồng thuận khi thành phố hỗ trợ bữa ăn miễn phí. “Từ ngày 8/8, học sinh sẽ được ăn trưa ngay tại trường”, Hiệu trưởng Phùng Hải Nam cho biết.

Chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú được kỳ vọng sẽ không chỉ giúp học sinh đủ dinh dưỡng, yên tâm học tập mà còn giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh, tiếp thêm niềm tin cho giáo viên và toàn ngành giáo dục tại những địa bàn còn nhiều khó khăn như Ba Vì.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: