Kỷ niệm Ngày quốc tế giảm thiểu rủi ro thiên tai

Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai phối hợp với cơ quan  Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và các đối tác khác đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2023. Đây là hoạt động bên lề nhằm hưởng ứng Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý thiên tai lần thứ 11 và các cuộc họp liên quan.

ky niem ngay quoc te giam thieu rui ro thien tai hinh 1

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm Ngày quốc tế giảm thiểu rủi ro thiên tai (IDDRR) và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai (ADDM) (ảnh PCTT).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai dự chủ trì buổi lễ. Cùng dự có Phó Tổng Thư ký ASEAN Ekkaphab Phanthavong; các Bộ trưởng, Thứ trưởng về phòng, chống thiên tai của Nhật Bản và các quốc gia ASEAN; bà Cherie Russel, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam; đại diện các đối tác đối thoại, đối tác phát triển của ASEAN, các cơ quan Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, các cơ quan hợp tác phát triển; cán bộ phòng, chống thiên tai của các quốc gia ASEAN.

Ngày 13/10 hàng năm đã được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai, để nâng cao nhận thức của người dân toàn cầu về tình hình thiên tai phức tạp đang diễn ra hàng ngày trên toàn thế giới, cũng như ghi nhận và biểu dương những cá nhân, tập thể hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai góp sức đảm bảo cuộc sống an toàn cho chúng ta. Ngày này cũng được ASEAN chọn làm Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai, được các nước chủ tịch của Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM) tổ chức một cách trang trọng, ý nghĩa để thu hút sự quan tâm của cộng đồng ASEAN tới công tác phòng, chống thiên tai.

ky niem ngay quoc te giam thieu rui ro thien tai hinh 2

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai phát biểu tại buổi lễ (ảnh PCTT).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: “Những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến nhiều kỷ lục thiên tai liên tiếp bị phá vỡ tại nhiều quốc gia trên thế giới. Theo Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, thế giới đã bước vào “kỷ nguyên nung nóng toàn cầu” - một cấp độ nguy hiểm hơn nhiều so với khái niệm thế giới vẫn dùng lâu nay là “ấm lên toàn cầu”. Thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc là cộng đồng các quốc gia cần chung tay hành động sớm.

Năm nay, với tư cách Chủ tịch của ACDM, Việt Nam phối hợp cùng các Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai, qua đó khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc phối hợp cùng các quốc gia, các cơ quan Liên Hợp Quốc và ASEAN, các tổ chức quốc tế để thúc đẩy nhận thức toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, nâng cao năng lực, ứng phó có hiệu quả hơn nữa với thiên tai, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, đời sống của cộng đồng.”

ky niem ngay quoc te giam thieu rui ro thien tai hinh 3

Các em học sinh tại buổi lễ (ảnh PCTT)

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng trao giải tặng nhóm học sinh đạt giải Nhất Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cho trẻ em về phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu. Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý thiên tai diễn ra ngày hôm qua 12/10, các em đã vinh dự đại diện cho thanh thiếu niên Việt Nam thể hiện góc nhìn về thiên tai và biến đối khí hậu trước các đại biểu cấp cao trong khu vực.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: