Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại Hà Nội: Đã triển khai rất kỹ phương án phòng chống gian lận thi cử

(CLO) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

Bài liên quan

Bộ Công an xác minh đối tượng đăng tin sai sự thật lộ đề thi tốt nghiệp THPT 2024

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ tung tin lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Chiều nay, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đến điểm thi làm thủ tục

Hà Nội: Bảo đảm an toàn, giao thông thông suốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Chiều nay (26/6), hơn một triệu thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi tại các điểm thi. Có mặt tại điểm thi Trường THCS Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), theo ghi nhận của phóng viên các thí sinh chấp hành đầy đủ theo hướng dẫn của thầy cô nhà trường.

Theo đó, từ hơn 13h30 các thí sinh đã có mặt tại điểm thi xếp hàng vào điểm thi. Tại đây, các em được thầy cô và lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn các khu vực đề đồ dùng cá nhân và sơ đồ phòng thi.

ky thi tot nghiep thpt 2024 tai ha noi da trien khai rat ky phuong an phong chong gian lan thi cu hinh 1

Các thí sinh tại điểm thi Trường THCS Mỹ Đình 1 đến làm thủ tục dự thi theo đúng quy định (ảnh Trinh Phúc).

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, thầy Nguyễn Văn Tường, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đống Đa (Hà Nội) - Điểm trưởng của điểm thi Trường THCS Mỹ Đình 1 cho biết, điểm thi có 648 thí sinh với 27 phòng thi. Tại điểm thi này không có thí sinh tự do.

“Về công tác tổ chức thi thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện nghiêm túc theo quy chế thi. Đúng 14h các thí sinh vào phòng thi để được các thầy cô hướng dẫn về quy chế cũng như phát thẻ dự thi. Các thí sinh được kiểm tra sai sót.

Điểm thi có 8 phòng thi khoa học tự nhiên, còn lại số thi khoa học xã hội” - thầy Nguyễn Văn Tường cho biết.

Một trong những vấn đề mọi người lo ngại đó là gian lận thi cử bằng công nghệ cao, theo thầy Nguyễn Văn Tường, các cán bộ làm công tác thi đã nhận được cảnh báo từ Bộ Công an, Sở Giáo dục và Đào tạo nên đã triển khai rất kỹ phương án phòng chống gian lận thi cử, đặc biệt là thủ đoạn dùng công nghệ cao rất tinh vi.

ky thi tot nghiep thpt 2024 tai ha noi da trien khai rat ky phuong an phong chong gian lan thi cu hinh 2

Các thí sinh được hướng dẫn vào điểm thi nghiêm túc (ảnh Trinh Phúc).

“Báo chí đưa tin rất nhiều, chúng tôi cũng đã được cập nhật, phổ biến về công tác coi thi xác định phòng ngừa, ngăn chặn là chính” - thầy Tường nhấn mạnh.

Theo đó, điện thoại di động tuyệt đối không được đưa vào phòng thi, các phương tiện thu phát cũng vậy. “Chúng tôi bố trí theo hướng dẫn của sở khu vực để đồ, những vật dụng cấm mang vào phòng thi, để ở khu vực nhà thể chất cách phòng thi hơn 25m đảm bảo đúng quy định” - thầy Tường cho biết.

Hiện các thầy cô cũng đã được căn dặn phải nhắc nhở các em rất nhiều về vấn đề này. Đồng thời bằng kinh nghiệm đã được phổ biến, kinh nghiệm bản thân đặc biệt chống gian lận thi cử liên quan đến công nghệ cao, đặc biệt điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng nên rất đề cao nhằm không để xảy ra tình trạng gian lận.

Liên quan đến công tác y tế, thầy Nguyễn Văn Tường cho rằng, tất cả vấn đề điểm thi nói chung và điểm thi cơ sở Mỹ đình 1 được sự hỗ trợ ban chỉ đạo Nam Từ Liêm liên quan đến kỳ thi, trong đó có vấn đề y tế. Hiện tại đã kiểm soát, kiểm tra phòng y tế cũng như các đường dây liên hệ bên y tế đảm bảo trường hợp bất thường xảy ra xử lý theo quy định.

“Trong buổi thi, chúng tôi có nắm được thông số, thông tin các em tham gia dự thi đầy đủ cũng như trường hợp bất thường xảy ra đều có phương án làm sao tạo điều kiện thuận lợi theo đúng quy chế” - thầy Nguyễn Văn Tường cho biết thêm.

Điểm thi Trường THCS Mỹ Đình 1, có 27 phòng thi, 54 cán bộ coi thi, 14 cán bộ giám sát. Một vấn đề quan trọng đó chính là phương án nếu mất điện, tại điểm thi Trường THCS Mỹ Đình 1 đã có lực lượng ban chỉ đạo quận hỗ trợ các đường dây điện đảm bảo cho kỳ thi. Đặc biệt, máy phát điện dự phòng tại chỗ, để nếu cần khi in sao đề mất điện thì có máy phát điện hoạt động để phục vụ cho máy photocopy hoạt động.

“Trước khi bước vào kỳ thi, tôi mong muốn các em với 12 năm học cố gắng, với kiến thức đã được trang bị, được sự cổ vũ, đồng hành, động viên của gia đình, các thầy cô giáo; rất tận tâm của các lực lượng như thanh niên tình nguyện, cả hệ thống chính trị vào cuộc để hỗ trợ các em khi cần nên các em yên tâm thi. Chỉ mong các em phát huy hết khả năng của mình để làm tốt bài thi” - thầy Nguyễn Văn Tường nhấn mạnh.

Một số hình ảnh chiều 26/6 tại điểm thi Trường THCS Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội:

ky thi tot nghiep thpt 2024 tai ha noi da trien khai rat ky phuong an phong chong gian lan thi cu hinh 3

Thí sinh xem phòng thi và sơ đồ phòng thi (ảnh Trinh Phúc).

ky thi tot nghiep thpt 2024 tai ha noi da trien khai rat ky phuong an phong chong gian lan thi cu hinh 4

Giáo viên kiểm tra thông tin thí sinh dự thi (ảnh Trinh Phúc).

ky thi tot nghiep thpt 2024 tai ha noi da trien khai rat ky phuong an phong chong gian lan thi cu hinh 5

Các giáo viên phổ biến quy chế thi tới các thí sinh (ảnh Trinh Phúc).

ky thi tot nghiep thpt 2024 tai ha noi da trien khai rat ky phuong an phong chong gian lan thi cu hinh 6

Thí sinh đối chiếu thông tin cá nhân trên thẻ dự thi (ảnh Trinh Phúc).

ky thi tot nghiep thpt 2024 tai ha noi da trien khai rat ky phuong an phong chong gian lan thi cu hinh 7
ky thi tot nghiep thpt 2024 tai ha noi da trien khai rat ky phuong an phong chong gian lan thi cu hinh 8
ky thi tot nghiep thpt 2024 tai ha noi da trien khai rat ky phuong an phong chong gian lan thi cu hinh 9
ky thi tot nghiep thpt 2024 tai ha noi da trien khai rat ky phuong an phong chong gian lan thi cu hinh 10
ky thi tot nghiep thpt 2024 tai ha noi da trien khai rat ky phuong an phong chong gian lan thi cu hinh 11

Công tác y tế sẵn sàng để hỗ trợ thí sinh khi cần (ảnh Trinh Phúc).

ky thi tot nghiep thpt 2024 tai ha noi da trien khai rat ky phuong an phong chong gian lan thi cu hinh 12

Phụ huynh đồng hành cùng thí sinh (ảnh Trinh Phúc).

Xem thêm

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: