Lá thư từ chức nhiều trăn trở của PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu

(CLO) Sau hơn 3 năm đảm nhiệm vai trò Giám đốc kiêm nhiệm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu đã nộp đơn xin từ chức.

Thông tin được một lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xác nhận ngày 9/8. Trước đó, ngày 8/8, trùng thời điểm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu (hiện nay giữ vị trí là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đồng thời đại biểu Quốc hội khóa XIV và khóa XV) nộp đơn xin thôi việc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương công bố đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và chính thức trực thuộc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

3 năm 3 tháng đầy gian nan của PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu

Ngày 8/8, trên trang cá nhân, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu đã đăng tải lá thư từ chức với nhiều trăn trở, đồng thời gửi lời chia tay chân thành tới tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và người dân địa phương.

“3 năm 3 tháng làm Giám đốc bệnh viện tỉnh, tôi đã học được rất nhiều điều. Chỉ có làm việc trực tiếp mới hiểu hoạt động ở tuyến cơ sở khó khăn nhường nào. Đặc biệt là một bệnh viện sau cơn bão COVID tràn qua, xơ xác tiêu điều, chỉ còn cái vỏ, ruột bên trong gần như rỗng hết", ông Hiếu viết.

Ông kể, nhân viên bỏ sang viện tư “như một làn sóng không cách nào ngăn được”, thuốc và vật tư y tế không thể đấu thầu do năng lực hạn chế.

Bệnh viện bị “quy hoạch treo” vì toàn bộ nguồn lực dồn cho dự án 1.500 giường gần 10 năm chưa khánh thành. Không có kinh phí để sửa chữa, mua sắm thiết bị, nợ các hãng thuốc và vật tư lên tới 200 tỷ đồng.

Trong đại dịch COVID-19, PGS.TS. Lân Hiếu cùng các BSNT vào Bình Dương chống dịch

Một câu chuyện ông nhắc lại để minh họa sự khó khăn: hầu hết xe cứu thương chở bệnh nhân nặng hoặc đưa về nhà lo hậu sự đều là xe dịch vụ bên ngoài móc nối với nhân viên bệnh viện.

Chỉ khi “đóng vai người nhà bệnh nhân”, ông mới hiểu hết sự thiếu nhân văn của dịch vụ này. Sau đó, ông đã tổ chức lại nhà xe, cấm hoàn toàn xe dịch vụ bên ngoài khi xe của bệnh viện luôn sẵn sàng. Kết quả, tài xế phấn khởi, đời sống được nâng cao, bệnh nhân được phục vụ công bằng.

Tuy nhiên, sáng một ngày “đẹp trời”, ông nhận được phong bì gửi chuyển phát nhanh, bên trong là cục đá, cái kéo nhọn và dao cạo sắc lẹm. “Lời đe dọa không làm chúng tôi chùn bước, và đội xe bệnh viện đến nay vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ,” ông khẳng định.

Trong thư, ông gửi lời cảm ơn tới Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo ngành y đã tin tưởng giao trọng trách hơn 2 năm qua. Ông cho biết đội ngũ nhân lực đã kiện toàn với gần 1.400 nhân viên, phát triển đầy đủ chuyên khoa, đạt các chỉ tiêu khám chữa bệnh.

Bệnh viện đã thành lập nhiều trung tâm và khoa mới như Chấn thương chỉnh hình, Tim mạch, U bướu, Tạo hình thẩm mỹ, Phẫu thuật can thiệp cột sống… Đời sống cán bộ, nhân viên được nâng cao, kỷ cương làm việc dần đi vào nề nếp, không còn tình trạng nhận phong bì từ bệnh nhân.

Điều khiến ông hài lòng nhất là số lượng nhân sự trình độ sau đại học tăng mạnh, lần đầu tiên bệnh viện có 3 tiến sĩ, nhiều bác sĩ nội trú và hàng chục bác sĩ chuyên khoa 2; tỷ lệ bác sĩ chuyên khoa 1 đạt hơn 60%, trong đó có nhiều điều dưỡng – điều hiếm thấy ở bệnh viện tuyến tỉnh.

Dù vậy, ông cũng thẳng thắn thừa nhận còn nhiều hạn chế: bệnh viện vẫn chuyển tuyến chưa hợp lý, thái độ nhân viên y tế chưa đạt kỳ vọng, tình trạng thiếu thuốc và vật tư vẫn diễn ra, máy móc xuống cấp chậm được thay thế. “Lỗi này, người đứng đầu bệnh viện là tôi xin nhận khuyết điểm với lãnh đạo tỉnh và người dân,” ông viết.

Lý do xin thôi chức, ngoài những khó khăn khách quan, ông chia sẻ về hoàn cảnh gia đình: cha ông 87 tuổi, mắc bệnh ác tính tái phát, cần được chăm sóc.

“Dù rất mong muốn làm được nhiều việc hơn nữa cho bệnh viện và tỉnh Bình Dương nhưng sức người có hạn, khoảng cách địa lý xa cách nên còn quá nhiều việc chưa làm được", ông Hiếu bày tỏ.

Kết thư, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu khẳng định sẽ luôn gắn bó với bệnh viện và ngành y tế Bình Dương, tiếp tục hỗ trợ chuyên môn, bảo đảm các chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương diễn ra hiệu quả, đồng thời sẵn sàng mở rộng hợp tác trong tương lai.

Dấu ấn PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Tháng 3/2022, ngành y tế chứng kiến một quyết định được xem là “chưa từng có tiền lệ”: bổ nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

a6afb095-5462-4222-b8bf-137810b08177(1).jpg
PGS.TS. Lân Hiếu - một trong những chuyên gia tim mạch hàng đầu hiện nay - trưởng thành từ Bác sĩ nội trú. Ảnh: VT

Kỳ vọng đặt lên vai ông là không nhỏ: đưa một bệnh viện đang đối mặt muôn vàn thách thức thoát khỏi khó khăn, từ củng cố bộ máy, nâng cao chuyên môn đến tháo gỡ bài toán tài chính.

3 năm sau, những con số và kết quả đã chứng minh sự lựa chọn ấy là đúng đắn. Chất lượng dịch vụ y tế được cải thiện rõ rệt, thể hiện qua tỷ lệ hài lòng của người bệnh không ngừng tăng. Nhiều kỹ thuật và phương pháp điều trị tiên tiến được triển khai thành công, vượt chỉ tiêu đề ra.

Môi trường làm việc cũng được “thay da đổi thịt” nhờ áp dụng mô hình 5S (Sàng lọc – Sắp xếp – Sạch sẽ – Săn sóc – Sẵn sàng), giúp không gian bệnh viện trở nên sạch đẹp, ngăn nắp và khoa học. Điều này không chỉ đem lại sự an toàn, thoải mái cho bệnh nhân mà còn tạo động lực cho nhân viên y tế.

dbdd0440-a9c1-4211-b252-afa55ebe6b4a(1).jpg
PGS.TS. Lân Hiếu (áo trắng, thứ 2 từ trái sang) trao đổi chuyên môn với các đồng nghiệp. Ảnh: VT

Không ít ca phẫu thuật khó đã được thực hiện thành công, để lại dấu ấn nhân văn sâu sắc. Một trong những câu chuyện chạm đến trái tim nhiều người là ca mổ miễn phí cứu sống em bé sinh non bị bỏ rơi, mắc dị tật tim bẩm sinh do chính ông Hiếu và ê-kíp trực tiếp thực hiện.

Đặc biệt, bệnh viện dưới sự dẫn dắt của ông đã trở thành điểm sáng về huy động nguồn lực xã hội. Số tiền hỗ trợ phẫu thuật và điều trị miễn phí cho bệnh nhân khó khăn tăng từ 1,5 tỷ đồng (năm 2022) lên hơn 2,5 tỷ đồng (năm 2023), thể hiện rõ tầm ảnh hưởng và giá trị nhân đạo mà bệnh viện mang lại cho cộng đồng.

Tiểu sử của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu (SN 1972, quê tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cũ), ông là một trong những nhân vật hàng đầu và có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực y tế Việt Nam.

Ông xuất thân từ một gia đình trí thức có truyền thống lâu đời trong ngành giáo dục và y tế, với cha là GS. Nguyễn Lân Dũng và mẹ là Đại tá, PGS.TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu. Nền tảng gia đình này đã định hình con đường học vấn và sự nghiệp của ông.

Ông được biết đến rộng rãi không chỉ với tư cách là một bác sĩ tim mạch xuất sắc mà còn là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn, người đã và đang đóng góp đáng kể vào sự phát triển của ngành y tế nước nhà. Uy tín và năng lực lãnh đạo đã được chứng minh của ông, đặc biệt là sau những đóng góp quan trọng của ông trong việc điều hành bệnh viện dã chiến COVID-19 tại Bình Dương cũ.

Sự nghiệp của PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu bắt đầu từ vai trò Bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội – Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai từ năm 1996 đến 1999. Từ năm 2000 đến nay, ông là Giảng viên Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội.

Trong lĩnh vực tim mạch, ông đã giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng:

Phó Trưởng đơn vị Tim mạch can thiệp, Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai (2008-2015).

Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu đào tạo Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội (2010-2014).

Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (từ năm 2016 đến nay).

Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội (từ năm 2015 đến nay).

Xem thêm

Lào Cai: Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu

Lào Cai: Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu

(CLO) Mưa lớn kéo dài từ đêm 2/8 đến sáng 3/8 khiến nhiều tuyến đường tại phường Lào Cai và xã Cốc San ngập sâu, có vị trí hơn 1m. Nước chảy xiết, đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Vĩnh Long rót hơn 332.000 tỷ đồng phát triển nhà ở, mục tiêu xây mới hơn 20.000 căn nhà ở xã hội

Vĩnh Long rót hơn 332.000 tỷ đồng phát triển nhà ở, mục tiêu xây mới hơn 20.000 căn nhà ở xã hội

(CLO) UBND tỉnh Vĩnh Long vừa chính thức phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, hướng đến mục tiêu nâng diện tích nhà ở bình quân lên 36m2/người. Tỉnh dự kiến dành hơn 332 nghìn tỷ đồng để phát triển nhà ở, đặc biệt vào phân khúc nhà ở xã hội và nhà lưu trú cho công nhân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng sản phẩm giáo dục

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng sản phẩm giáo dục

Với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), xuất bản giáo dục không chỉ làm nhiệm vụ cung cấp sách và học liệu mà thông qua mỗi cuốn sách được trao tặng, mỗi cuộc trao đổi chuyên môn, mỗi gian trưng bày tại lễ hội sách hay mỗi tủ sách được xây dựng ở nước ngoài đều có thể trở thành một nhịp cầu kết nối tri thức, vun đắp tình hữu nghị và lan tỏa bản sắc Việt Nam đến bạn bè năm châu.

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

TOP 5 lợi thế dành cho tân sinh viên trường Đại học Công nghệ Đông Á

TOP 5 lợi thế dành cho tân sinh viên trường Đại học Công nghệ Đông Á

Khi lựa chọn môi trường đại học, sinh viên ngày nay không chỉ quan tâm đến chương trình đào tạo mà còn tìm kiếm một không gian giúp phát triển năng lực, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị hành trang cho tương lai. Bởi vậy, bên cạnh chất lượng giảng dạy, việc xây dựng hệ sinh thái giáo dục toàn diện với cơ sở vật chất hiện đại, phương pháp đào tạo gắn thực tiễn và nhiều cơ hội trải nghiệm đang trở thành yếu tố quan trọng tạo nên sức hút của các trường đại học.

Thu lợi nghìn tỷ, phạt vài tỷ vẫn khiến doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn có lãi?

Thu lợi nghìn tỷ, phạt vài tỷ vẫn khiến doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn có lãi?

(CLO) Luật sư Nguyễn Văn Duy, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Duy và Cộng sự cho rằng, muốn triệt tiêu động cơ của doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn, tư duy xử lý phải chuyển từ "ấn định một mức phạt cố định" sang "chế tài gắn với quy mô trục lợi": Tiền phạt cộng với việc buộc nộp lại toàn bộ khoản thu lợi bất hợp pháp phải luôn lớn hơn khoản lợi mà hành vi vi phạm có thể mang lại. Nguyên tắc phải là phạm pháp không được có lãi.

Dự báo thời tiết ngày 3/8: Nam Trung Bộ đón nắng, Bắc Trung Bộ có mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 3/8: Nam Trung Bộ đón nắng, Bắc Trung Bộ có mưa lớn

(CLO) Ngày mai 3/8, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Thanh Hoá và Nghệ An cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thời tiết thuận lợi hơn với ngày nắng, chiều tối chỉ có mưa rào vài nơi, nền nhiệt phổ biến 32-35 độ C.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

(CLO) Lần đầu tiên Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm thống nhất đối với viên chức giáo dục trên cả nước. Nghị định 232/2026/NĐ-CP không chỉ thay đổi cách quản lý đội ngũ nhà giáo mà còn tác động trực tiếp đến tuyển dụng, bổ nhiệm, bậc nghề nghiệp, tiền lương và việc sắp xếp nhân sự trong các trường học.

Cỡ chữ bài viết: