Lãi suất ngân hàng đang tăng, liệu có đe dọa tới quá trình phục hồi kinh tế?

(NB&CL) Kể từ đầu năm 2022 tới nay, lãi suất ngân hàng đang có xu hướng tăng trở lại. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, mức tăng của lãi suất hiện chưa đe dọa tới quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Lãi suất thấp kỷ lục trong năm 2021, người dân “ngại” gửi tiết kiệm

Trong 2 năm đối mặt với đại dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần yêu cầu các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại hạ lãi suất điều hành, để hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn với lãi suất ưu đãi, phục hồi trở lại.

Nhờ đó, trong năm 2021, lãi suất cho vay của các ngân hàng chỉ loanh quanh trong khoảng 4,5% - 6%. Tương tự, lãi suất huy động cũng ở mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua, dao động trong khoảng 4% - 5,5%.

lai suat ngan hang dang tang lieu co de doa toi qua trinh phuc hoi kinh te hinh 1

Lãi suất huy động ngân hàng ở vùng thấp được cho là một phần nguyên nhân khiến tiền gửi của người dân vào ngân hàng có thời điểm sụt giảm rất sâu.

Đơn cử, trong nửa đầu năm 2021, người dân đã gửi ròng thêm khoảng 151.200 tỷ đồng vào các ngân hàng. Đây là mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Bởi lẽ, trong giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng ròng tiền gửi của dân cư vào các ngân hàng đạt khoảng 330.000 tỷ đồng/nửa đầu năm, cao gấp đôi so với cùng thời điểm của năm 2021.

Lãi suất đang tăng trở lại từ đầu năm 2022

Bước sang năm 2022, mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng trở lại. Theo thống kê của Công ty Chứng khoán Bảo Việt, đến cuối tháng 4 vừa qua, mức lãi suất huy động trung bình của hệ thống các ngân hàng với kỳ hạn 6 tháng tăng 0,14 điểm % so với cuối năm 2021, lên 4,9%/năm. Kỳ hạn 12 tháng chỉ tăng 0,11 điểm %, lên 5,66%/năm.

Với những ngân hàng có quy mô nhỏ hơn, mức tăng trung bình cũng chỉ khoảng 0,23 điểm % cho các khoản tiền gửi 6 tháng. Tuy nhiên, một vài ngân hàng cũng đưa ra mức lãi tăng cao hơn, từ 0,3 - 0,8 điểm%, chủ yếu ở các kỳ hạn trên 12 tháng.

Tới cuối tháng 5/2022, các ngân hàng lại một lần nữa điều chỉnh tăng lãi suất. Trong đó, đáng lưu ý có Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố tặng đến 1,1%/năm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm. Hiện lãi suất cao nhất áp dụng tại SHB là 7,4%/năm dành cho chứng chỉ tiền gửi Phát lộc kỳ hạn 8 năm và 7,2%/năm cho kỳ hạn 6 năm.

Đối với tiền gửi tiết kiệm thông thường nhận lãi cuối kỳ, lãi suất tiết kiệm dao động từ 3,6-4%/năm cho kỳ hạn từ 1-3 tháng, lãi suất đến 5,5%/năm cho kỳ hạn dưới 9 tháng. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn từ 9-12 tháng dao động từ 5,6-6,2%/năm; kỳ hạn trên 12 tháng từ 6,2-6,6%/năm.

lai suat ngan hang dang tang lieu co de doa toi qua trinh phuc hoi kinh te hinh 2

Đối với tiền gửi tiết kiệm online, lãi suất các kỳ hạn cao hơn tiền gửi tại quầy từ 0,1-0,2%/năm, lãi suất niêm yết cao nhất là 6,7%/năm.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng vừa được điều chỉnh tăng thêm 0,5%/năm lên mức 7,3%/năm, cao nhất toàn hệ thống đối với tiền gửi 12 tháng. Lãi suất này áp dụng cho cả 2 hình thức gửi tại quầy và online.

Chưa dừng ở đó, lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng tại SCB cũng thêm 0,15%/năm và kỳ hạn 6-9 tháng thêm 0,3%/năm. Đối với tiền gửi online. SCB cũng tăng 0,4%/năm cho lãi suất tiết kiệm 6 và 9 tháng, lên mức 6,85-7%/năm.

Lãnh đạo của một ngân hàng cho biết: Lãi suất huy động nhích tăng là do nhu cầu tín dụng tăng mạnh từ đầu năm và nhằm mục đích thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trở về với ngân hàng, chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, với chính sách tiền tệ linh hoạt, ổn định, giới chuyên gia nhận định mặt bằng lãi suất sẽ không xảy ra “cuộc đua”, thay vào đó là xu hướng đi ngang và chỉ nhích tăng nhẹ với một vài kỳ hạn.

Đồng tình với nhận định này, ông Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính  ngân hàng nhận định: Lãi suất huy động khó có thể duy trì ở mức thấp lịch sử, do nhu cầu huy động vốn cao hơn khi tín dụng tăng tốc, áp lực lạm phát ở Việt Nam sẽ gia tăng trong năm nay và sự cạnh tranh gay gắt hơn với các kênh đầu tư khác như  bất động sản, chứng khoán để thu hút dòng vốn.

Lãi suất cho vay sẽ tăng, nhưng không tác động quá nhiều tới quá trình phục hồi kinh tế

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - chuyên gia kinh tế cho rằng: Trong 2 năm đối mặt với đại dịch COVID-19, các ngân hàng thương mại trong nước đã rất cố gắng giảm lãi suất, để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi.

Chính vì lãi suất huy động trong năm qua rất thấp, nên người dân không hào hứng gửi tiền tiết kiệm, thay vào đó, dòng tiền lại “chảy” sang các kênh đầu tư khác như chứng khoán, trái phiếu, tiền ảo, hoặc bất động sản. Như vậy, các ngân hàng sẽ thiếu hụt đi dòng tiền, đây là mối lo ngại lớn nhất của các ngân hàng”, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nói.

Vì thế, trong bối cảnh nền kinh tế bắt đầu phục hồi, các doanh nghiệp đã có lợi nhuận trở lại, mặt bằng lãi suất sẽ có xu hướng tăng trong thời gian tới. Nhìn nhận thực tế, ông Thịnh cho biết, lãi suất huy động đã tăng, thời gian tới, lãi suất cho vay cũng sẽ tăng theo để duy trì lợi nhuận cho các ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước luôn mong muốn ổn định lãi suất, thậm chí khuyến khích các ngân hàng giảm thêm lãi suất để hỗ trợ phục hồi kinh tế. Nhưng thực tế, từ đầu năm 2022 tới nay, lãi suất huy động đều tăng, và trong thời gian tới, lãi suất cho vay sẽ tăng tương ứng, đây là chuyện sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Một số ý kiến cho rằng, việc mặt bằng lãi suất tăng trong bối cảnh này sẽ cản trở quá trình phục hồi kinh tế, nhất là lãi suất cho vay, thế nhưng ông Thịnh không đồng tình.

Theo vị chuyên gia kinh tế này, việc lãi suất cho vay đang có xu hướng tăng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới quá trình phục hồi kinh tế, vì mức tăng đang ở ngưỡng thấp, chỉ khoảng 0,5% - 1%.

Trong khi đó, trong chương trình phục hồi của Chính phủ, một số ngành nghề, lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất cho vay chỉ 2%. Như vậy, nhìn tổng thể, mặt bằng lãi suất dù có tăng vào cuối năm, cũng không đáng quan ngại.

Tuy nhiên, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cũng mong muốn, các ngân hàng thương mại nên cắt giảm lợi nhuận ở mức cần thiết, để đảm bảo lãi suất ở mức thấp, hỗ trợ các doanh nghiệp hồi phục sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Ngọc Tú

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: