Ngày 7/10, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công Dự án Khu di tích lịch sử quốc gia Địa điểm bắt liên lạc, khai thông đường Hồ Chí Minh, đoạn Nam Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ.
Dự án Khu di tích lịch sử quốc gia Địa điểm bắt liên lạc, khai thông đường Hồ Chí Minh (đoạn Nam Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ) nằm trên địa bàn phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.
Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 10/2018 và được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số 1838 ngày 2/11/2021.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao UBND phường Đông Gia Nghĩa làm chủ đầu tư.
Với tổng mức đầu tư hơn 62 tỷ đồng, dự án được triển khai với quy mô gồm: Nhà trưng bày, Nhà điều hành, Quảng trường và hoa viên, Nhà bia tưởng niệm, Khu đánh dấu cột mốc di tích gốc xoài.
Giai đoạn 1 của dự án đã được khởi công vào ngày 20/7/2023; giai đoạn 2 của dự án sẽ hoàn thiện các hạng mục còn lại, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2027.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Dự án Khu di tích lịch sử quốc gia này không chỉ là một công trình xây dựng, mà là công trình tri ân, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đây sẽ là “địa chỉ đỏ” phục vụ công tác giáo dục truyền thống, gắn với phát triển du lịch văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Cách đây 65 năm, ngày 30/10/1960, tại tổ dân phố Cây Xoài, phường Đông Gia Nghĩa, Đoàn B90 từ miền Bắc hành quân vào Nam làm nhiệm vụ mở đường đã bắt nối liên lạc với Đoàn C200 của miền Nam. Sự kiện đánh dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quá trình hình thành đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.