Lần đầu tiên tổ chức Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc

(CLO) Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc năm 2023 là sự hội tụ và lan tỏa rộng của phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng và người cao tuổi tiêu biểu.

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ VHTT&DL tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc năm 2023.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên Liên hoan được tổ chức cấp toàn quốc. Chương trình diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28/10/2023 với sự tham gia của 19 đoàn đạt giải A tại Liên hoan tiếng hát người cao tuổi 3 khu vực.

lan dau tien to chuc lien hoan tieng hat nguoi cao tuoi toan quoc hinh 1

Ban tổ chức thông tin về Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc năm 2023. Ảnh: VH

Lễ khai mạc Liên hoan diễn ra lúc 19h30 ngày 26/10/2023, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ - Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Lễ tổng kết diễn ra lúc 20h ngày 28/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

19 đoàn đạt giải A tại Liên hoan tiếng hát người cao tuổi 3 khu vực gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thanh Hóa, Cao Bằng, Thái Bình, Điện Biên, Hưng Yên, Nghệ An, Hà Nam, Hải Phỏng, Quảng Trị, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre.

Với thông điệp “Người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc”, các đoàn tham gia Liên hoan biểu diễn 1 chương trình nghệ thuật với thời lượng không quá 25 phút; lựa chọn 1 trong 2 thể loại hoặc kết hợp cả 2 thể loại ca và ca cảnh trong một chương trình.

Các tiết mục trong Liên hoan có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, thành tựu đổi mới của đất nước; ca ngợi truyền thống Hội Người cao tuổi Việt Nam và những đóng góp của người cao tuổi trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, tham gia xây dựng gia đình văn hóa…

Theo bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTT&DL), Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc 2023 là sân chơi bổ ích, tạo nên không khí phấn khởi, tiếp tục sống vui, khỏe, hạnh phúc cho người cao tuổi. Thông qua các loại hình nghệ thuật, góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Đây cũng là dịp để người cao tuổi ôn lại truyền thống cách mạng, truyền thống người cao tuổi, góp phần xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi ngày càng vững mạnh.

Trước khi diễn ra ở cấp toàn quốc, Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Tĩnh, với thành phần là các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; tại Khánh Hòa, với thành phần là các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên; tại Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phần gồm các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi 3 khu vực đã thành công tốt đẹp, thu hút hơn 777 diễn viên thuộc 54 tỉnh, thành phố trên cả nước với hàng trăm tiết mục tham gia.

Chương trình của các đoàn tham gia tại 3 khu vực đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu thương con người. Các chương trình phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc, ấn tượng, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng và người cao tuổi tiêu biểu của các khu vực.

lan dau tien to chuc lien hoan tieng hat nguoi cao tuoi toan quoc hinh 2

Một tiết mục tham gia Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh: Báo Nghệ An

Tại họp báo, Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cừ chia sẻ, Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi là một hoạt động bổ ích khích lệ, động viên người cao tuổi tích cực tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” tại cộng đồng; tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc; tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: