Làn sóng người Mỹ tìm cuộc sống mới ở châu Âu

(CLO) Dữ liệu từ các cơ quan nhập cư và nhiều công ty cung cấp dịch vụ di cư cho thấy số người Mỹ quan tâm đến việc chuyển đến châu Âu tăng lên sau khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử.

Lo ngại chính sách dưới thời ông Trump

Cụ thể, đơn xin hộ chiếu Ireland từ Mỹ trong hai tháng đầu năm 2025 đạt mức cao nhất trong một thập kỷ, với gần 4.300 đơn mỗi tháng, tăng 60% so với năm ngoái, theo Bộ Ngoại giao Ireland.

Tại Pháp, số yêu cầu visa dài hạn từ người Mỹ trong quý I/2025 là 2.383, cao hơn so với 1.980 cùng kỳ năm trước, với 2.178 visa được cấp so với 1.787. Ở Anh, đơn xin hộ chiếu trong quý cuối năm 2024 đạt kỷ lục 1.708 đơn, cao nhất trong hai thập kỷ.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Các công ty di cư cho biết nhiều người Mỹ từ lâu đã quan tâm đến việc ra nước ngoài, viện dẫn các vấn đề như chia rẽ chính trị và bạo lực súng đạn. Sự quan tâm đến việc di cư tăng mạnh hơn kể từ khi ông Trump trở lại, với lo ngại về chính sách và các vấn đề xã hội.

Một số ngôi sao Hollywood, như Ellen DeGeneres và Rosie O’Donnell, được cho là đã rời Mỹ sau chiến thắng của ông Trump, thu hút sự chú ý của truyền thông.

Bà Thea Duncan, sáng lập công ty di cư Doing Italy tại Milan, cho biết bà nhận được yêu cầu tư vấn từ người Mỹ gần như mỗi ngày kể từ cuộc bầu cử. “Mọi người cảm thấy bất an về hiện tại và tương lai”, bà nói.

Tại Anh, công ty luật nhập cư Immigration Advice Service ghi nhận số yêu cầu từ Mỹ tăng hơn 25%, với nhiều khách hàng lo lắng về quyền lợi của các cặp đôi đồng tính khi một số bang Mỹ cân nhắc giảm bảo vệ hôn nhân đồng giới. Bà Wendy Newman, 57 tuổi, một nhiếp ảnh gia chuyển đến London từ năm 2022, cho biết bà cảm thấy quyền lợi của mình an toàn hơn ở Anh và muốn ở lại vĩnh viễn.

Chrishan Wright, sáng lập Blaxit – công ty hỗ trợ người Mỹ da màu di cư – cho biết lượt truy cập trang web của bà tăng 50% sau bầu cử, với thành viên trả phí của Blaxit Global Passport (16,99 USD/tháng) tăng 20%. Wright, vốn rời New York đến Bồ Đào Nha hai năm trước, nói rằng việc ông Trump trở lại khiến bà tin mình đã quyết định đúng.

Một cặp đôi chuyển giới trẻ ở Colorado, giấu tên vì sợ bị nhắm đến, cũng đang tìm cách xin visa du học để bắt đầu cuộc sống mới ở Ý. Ông Trump từng tuyên bố Mỹ chỉ công nhận hai giới tính, nam và nữ, đồng thời tìm cách hạn chế chăm sóc chuyển giới cho người dưới 19 tuổi và cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội.

Thách thức tại châu Âu

Tuy nhiên, châu Âu không phải thiên đường cho người LGBT. Các đảng dân túy cánh hữu đang trỗi dậy ở nhiều nước. Tại Ý, Thủ tướng Giorgia Meloni cam kết bảo vệ “gia đình truyền thống” và chống lại cái bà gọi là “lobby LGBT”.

Ở Đức, đảng cực hữu AfD về nhì trong bầu cử liên bang tháng 2/2025. Tại Pháp, bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng National Rally, từng dẫn đầu thăm dò cho cuộc bầu cử tổng thống 2027 nhưng bị cấm tranh cử năm năm vào tháng trước.

Người muốn di cư đối mặt với nhiều thách thức, từ khó khăn tìm việc, hạn chế làm việc từ xa, lương thấp hơn ở châu Âu, đến hệ thống thuế Mỹ áp dụng trên thu nhập toàn cầu.

Ngoài ra, một số nước châu Âu đang vật lộn với du lịch quá tải và khủng hoảng nhà ở, không chào đón thêm người nước ngoài. Các chương trình visa vàng, cho phép mua bất động sản để lấy cư trú, đã bị chấm dứt ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha từ tháng 4/2025 do bị chỉ trích làm trầm trọng khủng hoảng nhà ở.

Bà Rebeca Caballero, từ công ty bất động sản Gilmar ở Tây Ban Nha, cho biết họ nhận được nhiều sự quan tâm từ người Mỹ trước khi chương trình kết thúc, thậm chí có ba khách hàng mua nhà mà không cần xem trực tiếp.

Xu hướng người Mỹ tìm đến châu Âu phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ dưới nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Các chính sách của ông, từ hạn chế quyền LGBTQ+ đến kiểm soát nhập cư.

Dữ liệu cho thấy hơn 1,700 visa du học đã bị hủy bỏ từ khi ông Trump nhậm chức, nhắm vào những người biểu tình ủng hộ Palestine, và các chương trình bảo vệ tạm thời cho người từ Venezuela, Haiti, và Cuba bị xóa bỏ, ảnh hưởng đến 530,000 người.

Dù số người thực sự di cư còn hạn chế, xu hướng này cho thấy nhu cầu tìm kiếm sự an toàn và ổn định trong bối cảnh bất ổn chính trị. Các chuyên gia kêu gọi châu Âu tận dụng cơ hội thu hút nhân tài Mỹ, nhưng cần chính sách rõ ràng để cân bằng lợi ích kinh tế và áp lực xã hội

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: