Lan tỏa phong trào đạp xe rèn luyện sức khỏe của các cựu chiến binh

6 giờ 30 phút mỗi sáng thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần, tại một góc nhỏ cạnh hồ Tây, các thành viên của Câu lạc bộ Xe đạp thể thao cựu chiến binh Hà Nội lại tập trung đông đủ, sẵn sàng cho hành trình đạp xe rèn luyện sức khỏe. Đội mũ bảo hiểm, đeo kính mắt, kiểm tra tình trạng xe và hô vang khẩu hiệu trước khi xuất phát… Đây là cách các thành viên trong câu lạc bộ bắt đầu cho hoạt động đầy năng lượng.

1 (1)
Phong trào đạp xe rèn luyện sức khỏe của các cựu chiến binh.

Theo ông Đinh Xuân Cầm - Chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, câu lạc bộ được thành lập từ năm 2001, hiện tại có khoảng 80 thành viên. Họ đều là những cựu chiến binh thời kỳ chống Mỹ, những cựu quân nhân, sĩ quan chuyên nghiệp đã nghỉ hưu và có chung niềm đam mê đạp xe.

“Chúng tôi chia làm 4 tổ, phân bổ tại các quận, huyện trên toàn thành phố. Mỗi người tham gia đều có thể đạp xe vui, khỏe theo sức mình, không áp lực thành tích. Lịch sinh hoạt cố định vào sáng thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Câu lạc bộ cũng thường xuyên giao lưu với các nhóm đạp xe ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, nhằm kết nối cộng đồng và nhân rộng phong trào sống khỏe, sống tích cực”, ông Cầm nói.

2(4).jpg
Các thành viên câu lạc bộ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Cũng theo ông Cầm, tùy theo sức khỏe và độ tuổi của các thành viên để phân bổ các hoạt động thích hợp. Theo đó, nhóm trên 70 tuổi, tham gia đạp xe quanh thành phố, quanh hồ Tây với cự ly ngắn. Nhóm dưới 70 tuổi đạp xe đường trường, theo cung đường đại lộ Võ Nguyên Giáp - Nội Bài, từ 40 - 50km. Riêng những cụ ngoài 90 tuổi khi đạp xe phải có người nhà theo sát, tránh gặp nguy hiểm. Câu lạc bộ cũng duy trì nguyên tắc không đạp xe khi trời mưa, có bão hoặc khi nhiệt độ xuống dưới 14 độ C.

3(2).jpg
Đạp xe đã trở thành thói quen của những cựu chiến binh cao tuổi.

Với nhiều thành viên, đạp xe không chỉ là một môn thể thao, mà còn là thói quen không thể thiếu mỗi ngày. Bà Trịnh Thị Oanh (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết đã duy trì việc đạp xe suốt 20 năm qua, trung bình 20 km/ngày. Riêng sáng thứ Năm và Chủ nhật, bà cùng câu lạc bộ tăng lộ trình lên hơn 40 km.

“Chúng tôi hy vọng câu lạc bộ sẽ truyền cảm hứng không chỉ với cựu chiến binh, người già, mà cả thế hệ trẻ. Dù cuộc sống bận rộn, chúng ta vẫn nên dành thời gian để rèn luyện thể chất”, bà Oanh nói.

4(1).jpg
Câu lạc bộ giúp các cựu chiến binh cùng luyện tập để giữ gìn sức khỏe, đồng thời tiếp thêm tinh thần lạc quan trong cuộc sống.

Tham gia câu lạc bộ được 14 năm, bà Đào Thị Định (quận Ba Đình, TP Hà Nội) là người truyền cảm hứng khi từng đạp xe qua 8 quốc gia châu Á như Singapore, Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Trung Quốc… “Thấy các bác ngoài 90 tuổi vẫn đạp xe đều đặn, tôi càng có động lực để duy trì luyện tập và làm gương cho con cháu”, bà Định chia sẻ.

Một tấm gương đặc biệt khác là ông Lưu Văn Khang (quận Ba Đình, TP Hà Nội). Dù là thương binh hạng nặng nhưng mỗi ngày ông vẫn dành 2 tiếng đạp xe. “Đạp xe giúp cơ thể của tôi khỏe hơn, tinh thần cũng thoải mái, yêu đời hơn”, ông Khang tâm sự.

5 (1)
Các cựu chiến binh luôn trang bị đầy đủ kính, mũ để đảm bảo an toàn.

Hơn cả một hoạt động rèn luyện thể chất, câu lạc bộ còn là “ngôi nhà thứ hai” của các thành viên. Ở đó, tình đồng đội, sự sẻ chia và tinh thần gắn bó vẫn luôn hiện hữu như những năm tháng quân ngũ. Sau mỗi buổi đạp xe, các thành viên trong câu lạc bộ cùng nhau sinh hoạt, giao lưu văn nghệ, gắn kết yêu thương, chia sẻ kinh nghiệm luyện tập.

6 (1)
Những “liều thuốc” tinh thần giúp họ gắn kết yêu thương.

“Câu lạc bộ là nơi để các cựu chiến binh gặp gỡ, chia sẻ, vừa rèn luyện thể chất, vừa bồi dưỡng tinh thần. Chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực đến mọi người. Với kỷ luật và bản lĩnh của người lính, tôi tin rằng anh chị em trong câu lạc bộ sẽ còn chinh phục nhiều cung đường hơn nữa”, ông Nguyễn Bá Túc - thành viên của câu lạc bộ chia sẻ.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: