Trường Đại học Văn Lang họp khẩn về vụ sinh viên cư xử thiếu chuẩn mực với cựu chiến binh

(CLO) Trước làn sóng phản ứng từ dư luận liên quan đến đoạn clip ghi lại hành vi vô lễ của một nam sinh với cựu chiến binh trong lễ diễu binh, Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức họp khẩn để xem xét hướng xử lý.

Ban Giám hiệu Trường ĐH Văn Lang vừa triệu tập cuộc họp khẩn cấp. TS Võ Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, xác nhận với báo chí rằng vụ việc liên quan đến một sinh viên có hành vi to tiếng, thiếu chuẩn mực với người lớn tuổi – cụ thể là một cựu chiến binh – đang được khẩn trương xem xét.

Theo TS Tuấn, do vụ việc xảy ra bên ngoài khuôn viên nhà trường, nên quá trình thu thập thông tin và căn cứ pháp lý gặp không ít khó khăn. Nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo mọi bước xử lý đều đúng quy định, khách quan và có cơ sở vững chắc.

770-202505021226071.jpg
Hình ảnh nam sinh mặc áo đen có lời lẽ thiếu chuẩn mực với cựu chiến binh (Ảnh cắt từ clip).

“Đây là vấn đề nhạy cảm. Việc xử lý kỷ luật sinh viên cần hội đồng đánh giá đầy đủ các tình tiết liên quan. Chúng tôi đang nghiên cứu kỹ lưỡng các khía cạnh pháp lý trước khi đưa ra quyết định cuối cùng,” ông Tuấn nói.

Lãnh đạo nhà trường cũng cho biết hiện chưa thể liên lạc được với nam sinh liên quan do các kênh liên lạc như điện thoại, mạng xã hội đều không hoạt động. Trường đã gửi email mời sinh viên này đến làm việc.

Đáng chú ý, khuya 1/5, trên mạng xã hội lan truyền một bức thư xin lỗi được cho là của sinh viên Ngô Nguyên Giáp – người xuất hiện trong đoạn clip gây tranh cãi. Trong thư, người này nhận trách nhiệm về hành vi ứng xử sai trái, đồng thời bày tỏ sự hối hận và mong được tha thứ.

Nam sinh tự nhận đã bị nóng giận nhất thời, bị tác động bởi thời tiết và mong muốn ghi hình trong dịp diễu binh, dẫn đến cách hành xử đáng tiếc. Trong thư, người này nhấn mạnh:

“Cháu đã làm tổn thương các bác cựu chiến binh – những người đã hy sinh vì hòa bình hôm nay – và ảnh hưởng đến danh dự của thầy cô, bạn bè, cũng như truyền thống của nhà trường và gia đình”.

Người viết thư khẳng định sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, từng được giáo dục về lòng biết ơn và cách ứng xử đúng mực. Tuy nhiên, hành vi bộc phát đã khiến bản thân phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, phía nhà trường cho biết hiện vẫn đang xác minh tính xác thực của bức thư.

Sự việc xảy ra vào đúng thời điểm diễn ra lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2025). Đoạn video ghi lại hình ảnh hai thanh niên mặc áo đen lớn tiếng với cựu chiến binh đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận cả nước.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: