Theo báo cáo tại hội nghị, sau khi Hội LHPN tỉnh sáp nhập vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thành Ban Công tác Phụ nữ) từ ngày 1/7/2025, bộ máy tổ chức đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả. Hiện nay, Ban Công tác Phụ nữ gồm 9 đồng chí, phối hợp chặt chẽ cùng Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh (7 đồng chí) để dẫn dắt phong trào.
Trong quý I/2026, các cấp Hội đã chủ động, đổi mới, bám sát thực tiễn để triển khai nhiệm vụ. Một số kết quả nổi bật bao gồm: Tổ chức hơn 2.000 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 100.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia; Chương trình "Mẹ đỡ đầu" và "Con nuôi của Hội" tiếp tục lan tỏa tính nhân văn, hỗ trợ kịp thời cho hơn 400 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Kết nạp mới 385 hội viên, khẳng định sức hút của tổ chức Hội đối với phụ nữ địa phương.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tháo gỡ những "nút thắt" như: công tác rà soát thống kê hội viên, huy động nguồn lực cho các phong trào và đặc biệt là lộ trình xây dựng mô hình "Gia đình số".
Phát biểu kết luận, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ Hội trong bối cảnh vừa sắp xếp bộ máy vừa phải đảm bảo khối lượng công việc lớn.
Nhấn mạnh phương hướng thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và Ban Công tác Phụ nữ cần thực hiện "đột phá" trong 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang sâu sát cơ sở; xác định công việc theo phương châm: "Rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả";
Tăng cường định hướng dư luận, đặc biệt tại khu vực biên giới, vùng dự án và các địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; Rà soát toàn diện bộ máy sau sáp nhập, tập trung bồi dưỡng kỹ năng thực chiến cho đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở; Ứng dụng công nghệ trong quản lý hội viên và triển khai các mô hình kinh tế số, gia đình số; Tăng cường các hoạt động hợp tác hữu nghị, giao lưu với Hội LHPN Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.
Đồng chí cũng lưu ý các cấp Hội cần phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội, thực sự là điểm tựa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.