Lạng Sơn: Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, trước đó, trong 3 ngày (23 – 25/6), các khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

Mưa lớn kèm giông lốc đã gây thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh miền núi phía bắc. Cụ thể, 3 nạn nhân chết và mất tích do bị sét đánh, lũ cuốn trôi, sạt lở đất tại Bắc Kạn, Sơn La và Lạng Sơn.

Sạt lở đất và sét đánh khiến 55 ngôi nhà hư hỏng (Bắc Giang 7 ngôi nhà, Lạng Sơn 33, Bắc Kạn 15); 365 ha lúa và hoa màu tại Lạng Sơn bị ngập úng; 1,2 ha cây bạch đàn và 1,2 ha ao nuôi thủy sản bị thiệt hại; 1 cầu nhỏ bị hư hỏng, 4 vị trí đường giao thông bị sạt lở khoảng 200 m3; 2 kênh thủy lợi tại Bắc Kạn bị hư hỏng.

lang son khan truong ho tro nguoi dan khac phuc hau qua sau mua lu hinh 1

Lãnh đạo huyện Văn Quan đến thăm, hỗ trợ và động viên gia đình bà Hoàng Thị Bích sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định sản xuất (ảnh Hoàng Hải - báo Lạng Sơn).

Theo thống kê của Ban Quản lý Xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông Lạng Sơn, đợt mưa kéo dài từ ngày 23 - 26/6 đã gây ra ngập úng cục bộ, ách tắc giao thông, nứt lún mặt đường, sạt lở mái ta luy tại nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tính đến 14 giờ chiều 26/6, trên 6 tuyến quốc lộ Bộ Giao thông Vận tải uỷ quyền cho Sở Giao thông Vận tải quản lý ghi nhận hơn 20 vị trí sạt lở với khối lượng đất sạt vào mặt đường ước khoảng trên 3.000 m3. Các đơn vị được giao quản lý, duy tu đang nỗ lực xử lý và đảm bảo giao thông trên các tuyến.

Đối với hệ thống đường tỉnh, đường tuần tra biên giới, cơ bản các tuyến đã lưu thông thông suốt, tuy nhiên còn 9 tuyến đường tỉnh tại một số vị trí các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Sở Giao thông Vận tải đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thường xuyên trực đảm bảo giao thông 24/24 giờ, huy động phương tiện thiết bị lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) có nhiều nơi, nhiều tuyến đường bị ngập úng, chia cắt cục bộ, một số điểm bị sạt lở và có nguy cơ cao sạt lở. Trước tình hình đó, Công an huyện đã khẩn trương tiến hành các biện pháp giúp nhân dân ứng phó với mưa lũ.

Để tiếp tục chủ động ứng phó với thiên tai, lũ lụt, lực lượng Công an huyện Hữu Lũng đã chủ động rà soát trang thiết bị, phương tiện, công cụ phục vụ cứu nạn, cứu hộ; cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, bảo đảm quân số sẵn sàng huy động khi có yêu cầu.

Tại huyện Văn Quan (Lạng Sơn) đã thành lập đoàn kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ và hỗ trợ, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đoàn đã đến thăm gia đình bà Hoàng Thị Bích bị ngập nước tại phố Đức Tâm, Thị trấn Văn Quan, hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng, hỗ trợ nhu yếu phẩm, chia sẻ, động viên gia đình khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất; kiểm tra điểm sạt sở tại tuyến đường thị trấn – Pắc Kéo và tình hình sản xuất của người dân trên địa bàn.

Đợt mưa trên diện rộng kéo dài trong ngày 24 và 25/6 tại huyện Văn Quan đã làm 2 ngôi nhà bị sập, đổ tường; gần 20 ngôi nhà bị đất sạt lở xuống sau nhà; hàng nghìn mét khối đất sạt lở xuống các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã; nhiều tuyến đường bị ngập sâu; hơn 100ha lúa gần đến thời điểm thu hoạch, khoảng 40ha ngô, gần 20ha dưa hấu, nhiều diện tích rau màu và gần 2ha ao nuôi cá bị ngập.

Tại Bắc Kạn, ngay sau khi nhận được thông tin ông Lý Văn T, người dân tộc Mông (ở thôn Khâu Nèn, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm) bị tử vong do sét đánh, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Tại Sơn La, mưa lớn khiến trên Quốc lộ 279D tại Km74+520, địa phận bản Két, xã Tạ Bú, huyện Mường La xảy ra sạt lở; hàng trăm khối đất đá tràn xuống mặt đường khiến giao thông bị ùn tắc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ huy động lực lượng, máy móc, trang thiết bị để khắc phục, dọn dẹp điểm sạt lở, các phương tiện có thể lưu thông.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: