Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ và phát triển khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có doanh nghiệp và hợp tác xã. Công tác tiếp nhận, xử lý và phản hồi kiến nghị được các cấp, ngành quan tâm thực hiện thường xuyên, thể hiện rõ tinh thần đồng hành, hỗ trợ của chính quyền đối với cộng đồng doanh nghiệp.
Cùng với sự hỗ trợ từ phía chính quyền, các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cũng chủ động đổi mới, linh hoạt trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động.
Trong quý I/2026, toàn tỉnh có 273 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 4.036,4 tỷ đồng, tăng 130,6% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế đến nay, Lạng Sơn có 6.265 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đạt 72.780 tỷ đồng.
Đối với phát triển hợp tác xã, hiện nay các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh chủ yếu sản xuất nông sản, chăn nuôi, trồng trọt. Trong quý I/2026, toàn tỉnh có 14 hợp tác xã được thành lập với số vốn đăng ký 127,2 tỷ đồng. Luỹ kế đến nay toàn tỉnh có 601 hợp tác xã với tổng vốn đăng ký 1.286,2 tỷ đồng.
Các chỉ số kinh tế chủ yếu của tỉnh trong quý I/2026 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt 24,9 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 7.263 tỷ đồng, tăng 94,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực doanh nghiệp và hợp tác xã đóng góp 537 tỷ đồng, đạt 47,6% dự toán và tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của doanh nghiệp và hợp tác xã vẫn còn không ít khó khăn. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ, năng lực cạnh tranh còn hạn chế. Số lượng hợp tác xã hoạt động hiệu quả, có doanh thu cao chưa nhiều; quy mô còn nhỏ lẻ, phát triển chưa đồng đều giữa các địa phương.
Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã đã thẳng thắn nêu nhiều kiến nghị, đề xuất. Trong đó, đáng chú ý là các vấn đề liên quan đến cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực vệ sinh môi trường trong bối cảnh giá xăng, dầu tăng cao; quy hoạch và thu hút đầu tư các dự án nghĩa trang; đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhà máy xử lý rác thải; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.
Các doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại các khu, cụm công nghiệp; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất…
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của các doanh nghiệp, hợp tác xã khi tham gia đóng góp ý kiến. Đồng thời khẳng định, tỉnh luôn xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, do đó sẽ tiếp tục duy trì các kênh đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cơ sở.
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Trong thời gian tới, các sở, ban, ngành và địa phương cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Đối với cộng đồng doanh nghiệp và hợp tác xã, ông Nguyễn Cảnh Toàn đề nghị tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, chủ động thích ứng với bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, các hiệp hội doanh nghiệp cần phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã theo thẩm quyền; đối với những nội dung vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Sở Tài chính được giao chủ trì tổng hợp kết quả xử lý, tham mưu giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn một cách hiệu quả, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.